Tuyển nữ VN loại Thái Lan giành HCV: 'Ông hoàng nhạc Việt' liền tha thiết khẩn cầu

Chiến thắng thuộc về đội tuyển bóng đá nữ VN trước đội tuyển Thái Lan nhưng vẫn có điều khiến người hâm mộ day dứt.

Với chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan, bóng đá nữ Việt Nam đã lần thứ 6 giành chức huy chương vàng SEA Games. Sau 120 phút thi đấu, các cô gái "vàng" thi đấu hết mình, mặc cho những đau đớn vì chấn thương.

Cổ vũ bóng đá khi đi trên xe, Mr. Đàm vui sướng khi đội tuyển bóng đá nữ vươn lên 1-0 ở hiệp phụ thứ nhất.

"Bóng đá nữ 1-0 rồi! Nhìn thương các em dễ sợ luôn! Có ai thương và ủng hộ các cô gái vàng VN giống Hưng không?" - nam ca sĩ chia sẻ clip theo dõi bóng đá nữ qua mạng khi đi trên xe ô tô.

Đội tuyển bóng đá nữ giành chức vô địch SEA Games 30

Đội tuyển bóng đá nữ giành chức vô địch SEA Games 30

Ngay khi kết thúc trận đấu, đội tuyển VN giành huy chương vàng đã khiến người hâm mộ vỡ òa sung sướng. Tuy nhiên, một vấn đề khiến không ít người thấy thương các cô gái. Thông qua trang fanpage, Đàm Vĩnh Hưng viết:

"Bóng đá nữ đã mang vinh quang về cho đất nước. Tha thiết khẩn khoản mong đất nước đối xử đẹp với các em. Phải chăm lo đời sống sau thi đấu của các em. Please (Làm ơn). Nghe nói có người rất vất vả trong đời sống bình thường sau khi rời sân cỏ. Nếu không đối xử tốt và xứng đáng thì còn ai dám cống hiến nữa? Chưa kể là nước ngoài nhìn vào họ sẽ cười đấy!".

Đàm Vĩnh Hưng khẩn cầu việc chăm lo đời sống cho các cầu thủ nữ xứng đáng với thành tích họ đạt được

Đàm Vĩnh Hưng khẩn cầu việc chăm lo đời sống cho các cầu thủ nữ xứng đáng với thành tích họ đạt được

Những lời chia sẻ của Mr. Đàm nhận được ủng hộ của đông đảo cư dân mạng. Nhiều bình luận bày tỏ đồng tình với ý kiến của "ông hoàng nhạc Việt".

"Cám ơn anh Hưng đã kêu gọi đòi lại công bằng cho các chị em đội tuyển bóng đá nữ VN. Huy chương vàng mà chỉ được 200 triệu trong khi đó bóng đá nam đá vào 1 quả cũng được thưởng 200 triệu rồi. Có một sự chênh lệch không hề nhẹ anh nhỉ" - một cư dân mạng bình luận phía dưới bài viết của Mr. Đàm.

"1 sự cống hiến không hề nhẹ hơn so với nam giới, họ phải đánh đổi các thứ nhưng chưa được đối xử 1 cách công bằng. Nam với nữ quả là cách biệt. Buồn" - ý kiến của một khán giả, đồng thời cùng chung quan điểm với rất nhiều người.

"Thương các bạn. 6 lần vô địch.. 6 huy chương vàng mà không ai để ý tới" - một khán giả khác lên tiếng.

"Mời các nhà tài trợ vào khen thưởng cho tất các thành viên trong ban huấn luyện và các em nữ tài giỏi này. Tôi hi vọng từng người họ đều có phần thưởng xứng đáng. Họ đã đem vinh dự sức mạnh tinh thần của phụ nữ Việt Nam ra cho thế giới nhìn thấy. Và người đã đào tạo ra họ thật sự rất bản lĩnh. Đừng làm người hâm mộ và cộng đồng mạng thất vọng về sự cống hiến của họ cho quốc gia. Xin cám ơn" - khán giả kêu gọi sự bình đẳng cho các cô gái "vàng" của đội tuyển bóng đá nữ VN.

Vào ngày 10/12 tới, bóng đá nam sẽ thi đấu trận chung kết gặp Indonesia. Có thể thấy vẫn còn đó rất nhiều việc chênh lệch về tiền thưởng, sự tài trợ cho bóng đá nữ rất ít ỏi so với bóng đá nam, nhưng các cô gái "vàng" luôn phấn đấu không biết mệt mỏi.

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyển nữ VN đè bẹp Thái Lan: Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố điều bất ngờ

Sao Việt cổ vũ các cô gái “chiến“ hết mình trước Thái Lan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN