Bị chê nhỏ tuổi đã chảnh choẹ, Phương Mỹ Chi nói 1 câu duy nhất

Việc Phương Mỹ Chi lên tiếng về những tin đồn tiêu cực cũng bị dư luận chê bai "chảnh choẹ".

Trên Instagram mới đây, Phương Mỹ Chi phấn khích và đầy tự hào chia sẻ thành tích học tập trong năm học vừa qua. Theo đó, Phương Mỹ Chi đã đạt được thành tích học sinh giỏi lớp 11, năm học 2019-2020. Đây cũng là 11 năm liền "cô bé dân ca" đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài ra, Phương Mỹ Chi còn có thêm danh hiệu học sinh tiêu biểu của trường.

Vừa tranh thủ thời gian đi diễn để phục vụ khán giả, vừa phải hoàn thành chương trình học tại trường, giọng ca nhí chia sẻ đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để có được kết quả học tập tốt. Trong đó, việc vướng nhiều thị phi "trên trời rơi xuống" khiến Phương Mỹ Chi bị chê chảnh choẹ. Vì vậy, Phương Mỹ Chi chọn cách đáp trả bằng việc phải học thật tốt, có kết quả cao.

Với thành tích này, Phương Mỹ Chi nhắn nhủ, động viên chính mình: "Phương Mỹ Chi ơi, tui muốn gửi lời cảm ơn đến bạn. Cảm ơn bạn đã luôn cố gắng vì tụi mình nha. Tụi mình đã cùng nhau bước vào nghệ thuật 1 cách thật tình cờ. Bạn đã vì những điều tốt đẹp mà nỗ lực cho ra những sản phẩm âm nhạc tâm huyết gửi đến khán giả. Có khi nhìn thấy bạn cứ loay hoay không biết tiếp theo nên như thế nào, có khi nhìn thấy những tin không hay mà cũng không biết từ ở đâu ập tới, bạn mạnh mẽ nói lên tiếng nói của mình thì người ta nói “chảnh quá”. Còn bạn mà im, người ta lại tin đó là sự thật. Tui biết mà, nên tui cố gắng học giỏi nè. Để bạn hãnh diện, ba má bạn hãnh diện.

Bị chê nhỏ tuổi đã chảnh choẹ, Phương Mỹ Chi nói 1 câu duy nhất - 1

Phương Mỹ Chi khoe thành tích học sinh giỏi lớp 11 và là học sinh tiêu biểu của trường trong năm học vừa qua.

Phương Mỹ Chi cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã bên cạnh cô trong thời gian qua: "Tui làm được rồi đó Chi. 11 năm học sinh giỏi rồi đó, năm nay còn được thêm cúp học sinh tiêu biểu nữa. Bạn bè người thân ai cũng mừng. Tui sẽ vì bạn, cố gắng trong học tập hơn nữa. 2 tụi mình cùng cố lên nha. Tụi mình phải cố gắng thật nhiều, để thay lời cảm ơn đến các cô chú anh chị nghệ sĩ đã cho tụi mình tình cảm yêu thương, khuyên bảo an ủi, cảm ơn đến gia đình và khán giả đã luôn tin tưởng phía sau làm hậu phương vững vàng để tụi mình luôn tiến về phía trước".

Phương Mỹ Chi trở thành niềm tự hào của ba mẹ khi 11 năm liền đạt được danh hiệu học sinh giỏi.

Phương Mỹ Chi trở thành niềm tự hào của ba mẹ khi 11 năm liền đạt được danh hiệu học sinh giỏi.

Phương Mỹ Chi đăng quang ngôi vị Á quân của cuộc thi âm nhạc "The Voice Kids 2013" và trở thành cái tên sao nhí nổi tiếng trong showbiz Việt. Tuy nhiên, bên cạnh việc có được mức thu nhập cao từ công việc ca hát, sự nổi tiếng cũng mang đến cho Phương Mỹ Chi và gia đình không ít phiền toái, từ việc chuyện đời tư bị soi mói, phát ngôn và cách ăn mặc bị chỉ trích cho đến việc bị "tấn công" trên mạng xã hội... Trong 7 năm hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi nhiều lần vướng thị phi, gây tranh cãi trên mạng xã hội. 

Gần đây nhất, Phương Mỹ Chi lên tiếng bức xúc vì bị anti fan nhắn tin miệt thị, xúc phạm người thân. Phương Mỹ Chi cho biết, đã là người nổi tiếng thì ở độ tuổi nào cũng sẽ chịu điều tiếng, thị phi. "Cô bé dân ca" chia sẻ, bản thân luôn phải nỗ lực mỗi ngày để trở thành nghệ sĩ chân chính thì luôn bị mắng chửi thậm tệ, thậm chí là nguyền rủa gia đình thì nó đã không còn nằm trong giới hạn chịu đựng của bản thân nên quyết định lên tiếng. Sao nhí còn tỏ ra quyết liệt và mạnh tay với anti fan khi đã cùng luật sư đã tìm đến tận nhà của tài khoản nhắn tin miệt thị để giải quyết vụ việc, cùng mục đích răn đe, làm gương cho những trường hợp khác. 

Ngoài ra, Phương Mỹ Chi còn bị cho là có nhiều sự thay đổi không phù hợp, gây tranh cãi vì ăn diện hở hang, trang điểm đậm trở nên già dặn, chững chạc, không phù hợp với độ tuổi... Phản ứng vì liên tục bị soi mói, chê bai về ngoại hình, so sánh với những hình ảnh trong quá khứ... Phương Mỹ Chi chia sẻ: "Những bạn nào chơi mạng xã hội lâu năm, có lượng tương tác cao cũng như có nhiều người theo dõi thường sẽ gặp những bình luận như thế này: "Em của bây giờ khác quá", "Thích em của ngày xưa hơn", "Hồi xưa thích bé này lắm mà giờ hết rồi", "Ngày xưa em dễ thương lắm, còn bây giờ thì...". "Cô bé dân ca" thể hiện thái độ không hài lòng: "Đừng, đừng nói mấy cái đó, ai cũng muốn mình tốt hơn mà".

Nguồn: [Link nguồn]

Phương Mỹ Chi nổi đóa, quyết tìm gặp kẻ xúc phạm mình để nói chuyện phải trái

“Nếu cô nói con thì không sao nhưng cô xúc phạm đến ông bà đã mất của con thì thật sự rất buồn”, Phương Mỹ Chi tâm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thương Đặng ([Tên nguồn])
Phương Mỹ Chi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN