MC Cát Tường từng bị Sở Văn hoá Thông tin triệu tập, đuổi việc khỏi nhà hát kịch TP

Sự kiện: MC Cát Tường

Cát Tường tỏ ra ân hận khi nhắc về quá khứ bồng bột của tuổi trẻ.

Trong số phát sóng mới nhất của show “1001 Câu Chuyện Thật” trên YouTube, MC Cát Tường lần đầu chia sẻ về quá khứ phạm phải lỗi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất.

Theo đó, sự việc xảy ra khi Cát Tường đang là diễn viên biên chế của Nhà hát kịch thành phố, thường đi diễn phục vụ người dân cùng các nghệ sĩ như Tuyết Thu, Trịnh Kim Chi, Vân Anh…

MC Cát Tường từng bị Sở Văn hoá Thông tin triệu tập, đuổi việc khỏi nhà hát kịch TP - 1

Cát Tường kể, dù khi ấy cô có tài năng và thực lực song vẫn lép vé trước một cô gái, được ví như một hot girl thời bấy giờ. Người này liên tục nhận những vai diễn nổi bật hơn Cát Tường, điều này khiến nữ MC cảm thấy ganh ghét, khó chịu. Một hôm, cô gái gặp sự cố nên không thể đến buổi diễn tại Nhà hát thành phố. Khi đó, Cát Tường được chỉ định thay thế. Cô vẫn trang điểm để chuẩn bị biểu diễn, song khi đến giờ bắt đầu thì âm thầm bỏ ra về.

MC Cát Tường hối hận về quá khứ nông nổi. Ảnh minh hoạ

MC Cát Tường hối hận về quá khứ nông nổi. Ảnh minh hoạ

Nữ MC kể lại: “Tại sao mình phải diễn? Bây giờ Nhà hát mới cần đến mình sao? Tại sao mình là diễn viên của Nhà hát, sống chết vì Nhà hát, ngồi trực chờ, bảo làm gì làm đó, mà lại bị đối xử thua người ngoài? Đến giờ Nhà hát mới sáng mắt ra". Vắng Cát Tường, một diễn viên lớn tuổi hoá trang thành trẻ để thay thế.

Vài ngày sau, MC Cát Tường nhận được giấy triệu tập của Sở Văn hoá Thông tin. Thậm chí, giám đốc Nhà hát thành phố còn yêu cầu kỉ luật Cát Tường dưới mọi hình thức, cấm tham gia bất kì các loại hình hoạt động nghệ thuật. Tới đây, nữ MC mới thật sự thấy lo sợ, cô cùng bố mẹ đến nhà cô gái kia quỳ lạy, xin lỗi nhưng cũng không được vì văn bản đã gửi lên Sở. May mắn thay, lãnh đạo ở Sở lên tiếng xin cho sự việc được giải quyết nội bộ: "Thôi, chúng nó còn nhỏ, hai cô đào hát có bao giờ ưa nhau. Mấy cái này giải quyết nội bộ được rồi, đưa lên đây làm gì", theo lời Cát Tường kể lại.

Song cuối cùng Cát Tường vẫn bị Nhà hát thành phố đuổi việc. Nhớ về quá khứ, Cát Tường cảm thấy ân hận vì tuổi trẻ bồng bột, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp gầy dựng bao lâu.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
MC Cát Tường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN