Mẫu Tây Andrea: Từng tự tử hai lần bằng thuốc ngủ vì sức ép sau scandal

Chân dài Tây Ban Nha chia sẻ, những scandal liên tiếp xảy đến khiến cô cảm thấy cùng quẫn khi không có gia đình hay bạn bè để chia sẻ.

- Mới đây, chị trở lại sóng truyền hình sau một thời gian dài vắng mặt với chương trình Hẹn hò giấu mặt, nhưng cuối cùng lại không xuất hiện khiến nhiều khán giả lẫn người chơi thắc mắc, chị có thể giải thích về điều này?

- Thực ra đây là chương trình tôi bị "dí" tham gia chứ trước đây tôi đã 3 lần từ chối. Nhưng vì nể người anh làm đạo diễn, tôi mới nhận lời. Khi tham gia chương trình, tôi cũng chỉ nghĩ cho vui chứ không có ý định tìm người yêu hay một mối quan hệ để tiến xa hơn, mà nếu kiếm thêm được một người bạn cũng tốt.

Khi đến với những vòng cuối, tôi cảm thấy tính cách của mình không hợp với người đó và quết định không tới buổi hẹn hò. Tôi biết, khi mình không xuất hiện khán giả sẽ "ném đá" nhưng khi vào vòng cuối, tôi không thể lựa chọn cả ba đều làm bạn mà bắt buộc phải chọn ra một người để hẹn hò. Mặc dù vậy, sau chương trình tôi và 3 chàng trai đó vẫn đi chơi, uống cà phê mà không có vấn đề gì cả.

Dù vắng bóng showbiz, Andrea vẫn thường xuyên tham gia chạy show sự kiện, quảng cáo. Mới đây, người đẹp Tây Ban Nha có dịp hội ngộ cùng MC Tuấn Tú trong một sự kiện ra mắt thương hiệu mỹ phẩm tại Hà Nội.

Dù vắng bóng showbiz, Andrea vẫn thường xuyên tham gia chạy show sự kiện, quảng cáo. Mới đây, người đẹp Tây Ban Nha có dịp hội ngộ cùng MC Tuấn Tú trong một sự kiện ra mắt thương hiệu mỹ phẩm tại Hà Nội.

- Suốt thời gian dài vắng bóng showbiz, công việc và cuộc sống của chị có gì thay đổi?

- Thời gian gần đây, tôi không có hoạt động gì nổi bật vì dành một phần thời gian để giúp bố quản lý công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, tôi vẫn luyện tập với những dự định riêng, đồng thời ấp ủ một số sản phẩm liên quan đến ca hát. Lần này, tôi đã đầu tư một số tiền khoảng vài trăm triệu đồng để thực hiện dự án âm nhạc. Nhưng hiện tại, ngoài một số sản phẩm kể trên, tôi vẫn chưa tìm được người dẫn dắt để có đường hướng phát triển nên vẫn đang chờ đợi 1-2 năm nay để trở lại showbiz.

Nghề người mẫu vẫn là công việc giúp tôi kiếm ra tiền nhờ chạy show, đóng quảng cáo. Tuy nhiên, cho tới giờ tôi không còn là gương mặt mới nên nếu không thay đổi hay làm gì đó mới mẻ, tôi sẽ khó có lại được vị trí như ngày trước.

- Vậy bản thân chị có muốn làm gì mới để tìm lại sự nổi tiếng ngày trước?

- Tất nhiên, tôi muốn làm mới mình nhưng đó là điều cần tính toán kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Thời gian qua sau khi tách ra khỏi công ty, tôi hoạt động độc lập không có người quản lý hay dẫn dắt khiến tôi không dám thực hiện một mình, bởi tôi biết cá tính của mình hay nông nổi, dễ làm hỏng việc. Mới đây, tôi có nói chuyện với chị Hạ Vy để ký lại hợp đồng với công ty. Tôi muốn trở lại làm việc cùng chị một phần là vì muốn có người quản lý để công việc trở lại guồng quay.

- Khi ấp ủ dự định lấn sân sang con đường ca hát, chị nghĩ mình có lợi thế gì và điểm nào cần cố gắng để thành công ở vai trò mới?

- Ca hát là sở thích của tôi từ khi mới 6-7 tuổi, và tôi đã nuôi ước mơ trở thành ca sĩ suốt nhiều năm. Tuy nhiên, khi dấn thân vào showbiz, tôi hiểu được cảm giác khi bị chỉ trích, ném đá của người nổi tiếng. Tôi bắt đầu sợ bản thân sẽ bị soi xét nhiều hơn mỗi khi mắc lỗi nên muốn làm mọi việc một cách cẩn thận nhất. Nhiều người nhìn vào thấy tôi tỏ ra bất cần, không quan tâm tới dư luận, nhưng thật ra không phải như vậy. Tôi vẫn đọc tất cả những bình luận người ta nói về mình và chỉ có thể cố gắng bỏ qua.

Sau khoảng thời gian vướng scandal, người đẹp Tây Ban Nha xinh đẹp tái xuất

Sau khoảng thời gian vướng scandal, người đẹp Tây Ban Nha xinh đẹp tái xuất

- Quãng thời gian im ắng vừa quá có phải là thời điểm chị dành để điều chỉnh lại tâm lý sau quá nhiều scandal xảy đến?

- Khoảng thời gian 1-2 năm trở lại đây, do tôi chuyển vào TP.HCM là nơi giới showbiz rất cạnh tranh, nhưng bản tính tôi lại là người không thích bon chen nên khiến mọi người quên mất sự xuất hiện của mình. Tôi ít xuất hiện tại sự kiện hay tham gia họp báo để đánh bóng tên tuổi, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng, công việc trên sàn diễn hay làm quảng cáo sẽ tự giúp hình ảnh mình đi lên. Tôi không cố đầu tư vào mặt hình ảnh để có thêm những lời mời công việc. Đó có lẽ là điều mà tôi cần thay đổi, và cho tới giờ tôi vẫn chưa làm được nên không có nhiều thứ để chia sẻ.

- Bắt đầu hoạt động showbiz từ sớm, chị nghĩ mình được gì và mất gì sau những năm tháng lăn lộn với nghề?

- Tôi không hiểu đó là điều tôi tiếc hay tự hào, bởi việc bắt đầu từ sớm cho tôi biết về cuộc đời nhiều hơn, trưởng thành sớm hơn để tự lo cho bản thân mình. Tuy nhiên, khoảng thời gian đó, tôi cũng trở nên thiếu thốn về mặt tình cảm hay vướng vào tiệc tùng, scandal từ quá sớm. Những điều đó cũng ảnh hưởng tới tâm lý của tôi, nhất là khi còn trẻ, phải ở xa bố mẹ, lại không có nhiều bạn bè để giải tỏa. 

Những sự việc ồn ào xảy ra liên tiếp khiến tôi thu mình lại, không dám chia sẻ cùng ai, vì lúc nào cũng sợ nói ra điều gì cũng sẽ bị đăng báo hay đi đâu cũng bị chụp ảnh paparazzi. Điều đó khiến tôi rơi vào tâm trạng cùng quẫn. Sau scandal tình cảm và bị dư luận chỉ trích, tôi từng tự tử hai lần bằng thuốc ngủ, nhưng cuối cùng được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sau này khi nhìn lại, tôi thấy đó là những kỷ niệm khó quên không phải ai cũng có, và tôi vẫn may mắn khi còn sống để ngồi đây.

- Sau nhiều năm vào showbiz, người ta chỉ biết đến Andrea qua scandal chứ không phải nhờ sự nghiệp. Họ cho rằng chị dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ điều đó không đúng, người ta nói về tôi như vậy là bởi họ chỉ quan tâm đến scandal nhiều hơn là công việc và những gì tôi làm được. Bản thân tôi chưa bao giờ tự tạo ra scandal mà chỉ muốn hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất.

Các đơn vị từng hợp tác với tôi có thế phàn nàn về việc tôi đi muộn, nhưng không bao giờ chê trách tôi về chuyên môn hay hiệu quả. Không phủ nhận, tất cả những scandal từ trước đến nay một phần là do lỗi của tôi, nhưng chưa bao giờ tôi cố tình tạo ra những điều đó để được chú ý. Sau những gì đã trải qua, tôi nhận lại hậu quả là ảnh hướng tới hình ảnh và sự nghiệp của mình.

- Vậy những cám dỗ trong showbiz bao lâu nay vẫn bủa vây có khiến chị phải suy nghĩ nhiều? 

- Cám dỗ lớn nhất của nghề người mẫu là bị đại gia gạ gẫm cặp kè, nhưng nếu như tôi đi theo nó thì phải từ khi tôi còn trẻ, mới 17 - 18 tuổi. Nếu nhận lời cặp đại gia, tôi đảm bảo đã có thể đủ tiền mua nhiều nhà, nhiều xe rồi, nhưng cho tới giờ, tôi vẫn ở nhà thuê, đi taxi thì mọi người sẽ hiểu.

Tôi cũng rất mê tiền, nhưng không hiểu sao tôi không thể nhắm mắt cho qua để nghe theo những lời gạ gẫm đó. Chính vì vậy, có nhiều người vẫn nói sao tôi dại thế, người ta đã mở lời thế này thế khác vẫn từ chối. Nhưng bản thân tôi dù có chết đói cũng không làm những việc như vậy.

Mẫu Tây Andrea tham gia show hẹn hò sau 1 năm vướng tin đồn nhạy cảm

Đây cũng là lần hiếm hoi Andrea có dịp xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia sau tin đồn nhạy cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Andrea Aybar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN