Khi nạn nhân quấy rối tình dục không phải là các sao nữ

Showbiz Hàn là một nơi mà ở đó các thần tượng nam cũng cần được bảo vệ như những người đồng nghiệp nữ bởi hành động quấy rối tình dục.

Những hành động mang tính xâm phạm các thần tượng nam có thể nói đã xảy ra nhiều hơn đối với những thần tượng nữ. Chỉ vì họ là nam giới nên dường như điều này bị phớt lờ. Nhưng những năm gần đây, việc các thần tượng nam bị quấy rối tình dục cả bằng hành động lẫn lời nói đều bị cư dân mạng lên án gay gắt.

Gần đây nhất là việc thành viên Jungkook của nhóm nhạc đình đám BST bị một nữ rapper người Mỹ tên CupcakKe quấy rối tình dục trên mạng xã hội. Rapper da màu đã dùng lời lẽ vô cùng phản cảm nói về việc muốn... quan hệ tình dục với anh chàng. Ngay sau khi fan của Jungkook lên tiếng chỉ trích nữ rapper, cô càng "đi xa hơn" với những dòng trạng thái phản cảm không điểm dừng. 

Khi nạn nhân quấy rối tình dục không phải là các sao nữ - 1

Nữ rapper cho rằng nếu đã là fan thì ai cũng có ý nghĩ “đen tối” với idol, chỉ là có ai “dũng cảm” dám nói ra như cô hay không thôi. 

Hiện tại, người hâm mộ trên khắp thế giới của BTS đang yêu cầu công ty quản lý của Jungkook nên có những biện pháp mạnh mẽ và cứng rắn để bảo vệ hình ảnh của nam thần tượng trước những lời lẽ xúc phạm này.

Chàng rapper tài năng Zico cũng từng là nạn nhân của việc quấy rối tình dục qua lời nói. Cụ thể, trong một chương trình truyền hình, anh trai của Zico tiết lộ ý nghĩa của việc em trai xăm hình mẹ lên ngực là vì muốn thể hiện việc mẹ mình quan trọng như chính trái tim của anh chàng.

Nữ diễn viên hài Kim Sook sau đó đã phát ngôn: “Vậy là có một hình xăm mẹ trên ngực cậu ấy. Đúng là ý nghĩa thật nhưng thử tưởng tượng nếu lấy cậu ấy về và làm chuyện ấy, có khác nào bị mẹ chồng nhìn chằm chằm đâu”.

Khi nạn nhân quấy rối tình dục không phải là các sao nữ - 2

Nữ diễn viên hài Kim Sook bắt đầu bình luận khiếm nhã về hình xăm của Zico

Cũng trong chương trình, Park Na Rae bắt đầu "tung hứng": “Và chúng ta đều biết đối với phụ nữ, người đáng sợ nhất trên đời chính là mẹ chồng”. Kim Sook thậm chí còn nói tiếp: “Nếu là tôi thì tôi sẽ lấy khăn che ngực cậu ấy lại”.

Một sao nam trẻ khác từng trở thành nạn nhân của quấy rối tình dục là Eric Nam. Anh chàng đến từ Mỹ này từng thú nhận rằng mãi đến năm 20 tuổi mới có nụ hôn đầu tiên với 1 người mình thật sự yêu. Có lẽ cũng vì sự thiếu kinh nghiệm này cũng như hình ảnh quá “lành” mà Eric Nam bị một loạt nghệ sĩ hài nữ “chất vấn” về lần đầu làm chuyện ấy.

Khi nạn nhân quấy rối tình dục không phải là các sao nữ - 3

Vì không rành văn hóa Hàn Quốc nên Eric Nam nhiều lần bị "bắt nạt", thậm chí bị nữ diễn viên Ra Mi Ran cưỡng hôn ngay trên sóng truyền hình

Không chỉ có việc quấy rối tình dục qua lời nói mà các thần tượng nam còn bị "tấn công tình dục".

Cách đây không lâu, showbiz Hàn xôn xao về hành động quấy rối thần tượng nam do một diễn viên hài gây ra. SNL là một chương trình hài "người lớn" khá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Trong một lần phát sóng video hậu trường, công chúng đã phát hiện ra hành động "đụng chạm" chỗ nhạy cảm của một thành viên nhóm B1A4 do nữ diễn viên hài Lee Se Young gây ra.

Khi nạn nhân quấy rối tình dục không phải là các sao nữ - 4

Hành động gây tranh cãi của Lee Se Young. Nữ diễn viên sau đó phải đứng ra xin lỗi và tạm dừng mọi hoạt động của mình

Vì quá bất bình, một vài fan đã gửi thư đến SNL Hàn Quốc, yêu cầu họ làm rõ điều này. Tuy nhiên nhân viên đáp lại rằng "họ không thật sự chạm vào B1A4". Ngay sau đó, phía chương trình đã xóa đoạn video gây tranh cãi và chính thức gửi lời xin lỗi đến B1A4 cùng fan của nhóm.

Các nữ diễn viên hài luôn luôn là người bị chỉ trích trong những vấn đề như thế này vì tất cả đều xuất phát từ việc muốn tạo ra sự hài hước cho chường trình nhưng lại vượt quá ngưỡng cho phép khiến cho sự việc trở nên vô duyên, phản cảm và thậm chí còn bị xem là hành động quấy rối tình dục.

Người hâm mộ và các công ty quản lý hiện tại đã có những quy định về việc bảo vệ các nghệ sĩ trực thuộc khỏi việc bị quấy rối tình dục. Thời gian tới, nếu những trường hợp "đùa quá trớn" này vẫn còn tiếp diễn, có thể những người gây ra không chỉ hứng chịu chỉ trích mà còn phải đối diện với pháp luật.

Rúng động vụ quấy rối tình dục suốt 30 năm của đạo diễn lừng danh Hollywood

Nhiều ngôi sao hoặc nhân viên nữ từng làm việc cùng Harvey Weinstein đã tố cáo vị đạo diễn này đã sàm sỡ họ trong suốt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Bông ([Tên nguồn])
Đi tù vì quấy rối người nổi tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN