Dàn trai đẹp bị chê khi dẫn chương trình, khán giả: "Đâu phải cứ cầm mic là thành MC"

Hữu Vi, Lâm Bảo Châu, Quốc Trường và nhiều sao Việt bị khán giả phản ứng trái chiều khi đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

Ngoại hình là điều cần thiết để trở thành một người dẫn chương trình. Tuy nhiên, không phải cứ đẹp, cao ráo là có thể làm một MC chuyên nghiệp. Tại showbiz, nhiều diễn viên, người mẫu có thừa nhan sắc, vóc dáng vẫn bị khán giả phản ứng gay gắt khi cầm mic dẫn dắt chương trình. Một số cái tên có thể kể đến như: Quốc Trường, Lâm Bảo Châu, Hữu Vi,...

Dàn mỹ nam gây tranh cãi khi lấn sân là MC.

Dàn mỹ nam gây tranh cãi khi lấn sân là MC.

Trai đẹp bị chỉ trích khi dẫn chương trình

Đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên, Quốc Trường và Lâm Bảo Châu khiến nhiều khán giả thất vọng, phản ứng gay gắt. Trước khi cầm mic lên làm MC, cả hai đều là có mức độ nổi tiếng nhất định trong showbiz, điển trai và dáng chuẩn.

Song, Quốc Trường bị nhiều khán giả chê vì sự dẫn dắt thiếu tự tin, nói vấp và màu giọng chưa hay. Trước những ý kiến trái chiều, nam diễn viên thừa nhận mình chưa có nhiều kinh nghiệm làm MC, ban đầu có ý định từ chối lời mời từ chương trình.

Quốc Trường chia sẻ: "Ban đầu, tôi định từ chối nhưng khi biết có Anh Tuấn và Lâm Bảo Châu đồng hành thì tôi mới có động lực nhận lời. Thú thật, tôi không có nhiều kinh nghiệm làm MC, các người đẹp tham gia tôi cũng không quen nhiều nên không thoải mái, dễ bị khớp. Tôi cũng không dám quăng mảng miếng vì sợ bị phản tác dụng".

Quốc Trường bị chê khi dẫn Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, thừa nhận thiếu kinh nghiệm làm MC.

Quốc Trường bị chê khi dẫn Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, thừa nhận thiếu kinh nghiệm làm MC.

Cũng giống như Quốc Trường, Lâm Bảo Châu không thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh khi đảm nhận vai trò một MC trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Phần nhiều những cảnh động lại trong khán giả có lẽ là việc anh chăm sóc Lệ Quyên.

Lệ Quyên từng lên tiếng khi Lâm Bảo Châu bị chê rằng: "Châu không phải người hoạt ngôn. Châu là người đọc rất nhiều, có chiều sâu nhưng không phải người quá hoạt ngôn. Ấy thế mà Châu lại dám nhận lời chương trình để làm MC thì tôi nghĩ rằng Châu cũng có mong muốn trải nghiệm và vượt qua cái ngưỡng của bản thân mình. Đấy là quyết định rất táo bạo nhưng tôi nghĩ lại vô cùng đúng đắn".

Lệ Quyên lên tiếng khi tình trẻ bị chê làm MC dở.

Lệ Quyên lên tiếng khi tình trẻ bị chê làm MC dở.

Trước đây, Hữu Vi cũng từng bị chê khi đảm nhận vai trò host của The Face Vietnam 2017. Xuất hiện trên sóng truyền hình, nam người mẫu nhiều lần để lộ gương mặt bóng dầu, trang điểm nhợt nhạt. Anh còn có nhiều hành động kém duyên khi ngồi lên bàn và nói lung tung.

Hữu Vi từng nhận nhiều "gạch đá" khi làm host của The Face.

Hữu Vi từng nhận nhiều "gạch đá" khi làm host của The Face.

Không phải cứ cầm mic là trở thành MC

Sở hữu ngoại hình đẹp, giọng nói hay và độ nổi tiếng sẵn có là một điều kiện thuận lợi để trở thành người dẫn chương trình. Tuy nhiên, một MC chuyên nghiệp cần nhiều hơn thế.

Khán giả N.B bình luận: "Một MC là phải bản lĩnh, chỉn chu, ứng phó chuyên nghiệp với những tình huống phát sinh bất chợt trong lúc dẫn. Phát ẩm chuẩn, biết cách ngắt nghỉ, nhả chữ và có một sự duyên dáng, không chen hoặc cắt lời người khác đường đột. Đặc biệt, MC phải chuẩn bị một lượng kiến thức vừa đủ về chương trình, lĩnh vực và những người cùng tham gia với mình trước khi lên sóng. Không phải cứ cầm kịch bản trên tay rồi nói rập khuôn".

Cũng là một mỹ nam lấn sân làm MC, Ngô Kiến Huy chia sẻ bản thân từng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả vì cách dẫn dắt, biểu cảm tỏ ra mình thật ngầu. May mắn nhờ có nhiều đàn anh như Quyền Linh, Đại Nghĩa, Trấn Thành chỉ dạy nên cải thiện.

Ngô Kiến Huy chia sẻ: "Nhờ được hướng dẫn, chỉ dạy khiến tôi nhận ra nghề MC còn đòi hỏi nhiều thứ hơn cả nghề ca sĩ. Các anh nói cho tôi biết tôi có những tật gì, cách nói như thế nào. Nhờ đó, tôi nhận ra vấn đề của mình, bắt đầu cố gắng tập nói, xem những show mà các MC gạo cội dẫn, lấy đó làm kinh nghiệm và vốn có trong cuộc sống của bản thân. Với tôi, tất cả đều là những người thầy của mình".

Ngô Kiến Huy cho biết bản thân phải học hỏi nhiều thứ để làm tốt vai trò MC.

Ngô Kiến Huy cho biết bản thân phải học hỏi nhiều thứ để làm tốt vai trò MC.

Khi lấn sân sang làm MC, diễn viên Hiếu Nguyễn cũng cho biết đã học hỏi đàn anh trong nghề các nhả chữ, nói chuyện dứt khoát hơn cùng những kỹ năng để ứng biến tình huống khi dẫn.

Hiếu Nguyễn cho biết: "Làm diễn viên cần thời gian nhập vai, nhưng khi làm MC cần thêm khả năng ứng biến và xử lý tình huống, kết nối mọi người. Kịch bản có thể thay đổi liên tục ngay phút bấm máy. Thử thách là điều người đàn ông như tôi phải có. Vấn đề là cần làm gì để thật tốt".

Hiếu Nguyễn học nhả chữ và kỹ năng ứng biến khi làm MC.

Hiếu Nguyễn học nhả chữ và kỹ năng ứng biến khi làm MC.

Nguồn: [Link nguồn]

Đám cưới ''cổ tích'' của Diễm My 9X và chồng doanh nhân, dàn sao Việt tề tựu

Đám cưới của Diễm My 9X và chồng doanh nhân được tổ chức tại TP.HCM, nhiều sao Việt đã có mặt từ sớm để chúc mừng đôi giai nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Loan ([Tên nguồn])
Diễn viên Quốc Trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN