Chân Tử Đan miệt mài chọn tình màn ảnh, Lý Liên Kiệt bằng tuổi đã "ở ẩn" vì lý do này

Hơn 1 năm nay, Lý Liên Kiệt rất hiếm khi xuất hiện trên truyền thông.

Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan học chung trường võ từ khi còn trẻ và đều trở thành những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á. Bộ đôi sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ, từng góp mặt trong nhiều phim bom tấn hành động của điện ảnh Hoa ngữ như: Hoàng Phi Hồng 2 (1991), Anh hùng (2002)... Thế nhưng, trong quá trình hoạt động nghệ thuật, giữa hai ngôi sao này xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Đến nay, hoạt động nghệ thuật lẫn đời tư của 2 ngôi sao võ thuật này vẫn luôn thu hút sự quan tâm từ công chúng. 

Ở tuổi 59, Chân Tử Đan vẫn đang miệt mài đóng phim còn Lý Liên Kiệt đã rời xa màn ảnh từ lâu vì vấn đề sức khỏe.

Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt 

Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt 

Chân Tử Đan

Mới đây, ngôi sao "Diệp vấn" thông báo sẽ đảm nhận vai chính Kiều Phong trong "Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện" - phim có kinh phí sản xuất lên tới 30 triệu USD, Chân Tử Đan đầu tư hơn 12 triệu USD và đặt kỳ vọng rất cao vào dự án này. Ngôi sao võ thuật tuyên bố sẽ tạo ra Kiều Phong mạnh nhất lịch sử. 

Đáng chú ý, để có những thước phim hoàn hảo và chỉn chu nhất, Chân Tử Đan đã đặt ra yêu cầu đặc biệt cho vai nữ chính đóng cặp cùng mình. Theo đó, nam nghệ sĩ từ chối hợp tác với những người đẹp từng phẫu thuật thẩm mỹ. "Biết võ công, có tài diễn xuất và khí khái hơn người. Chân Tử Đan từ chối làm việc với những nữ diễn viên không có gì ngoài nhan sắc", HK01 cho biết. Trước đó, vào năm 2021, Chân Tử Đan lấn sân vào nền điện ảnh Hollywood trong John Wick 4 - đóng cặp với ngôi sao điện ảnh Hollywood Reeves. 

Chân Tử Đan miệt mài chọn tình màn ảnh, Lý Liên Kiệt bằng tuổi đã "ở ẩn" vì lý do này - 2

Chân Tử Đan là ngôi sao võ thuật nổi tiếng khắp châu Á

Chân Tử Đan là ngôi sao võ thuật nổi tiếng khắp châu Á

Chân Tử Đan trở thành một ngôi sao phim hành động những thập niên 90. Sau cú hích bùng nổ mang tên "Diệp vấn", cái tên Chân Tử Đan chính thức bước lên hàng ngũ siêu sao võ thuật hàng đầu Cbiz, hiện tượng điện ảnh khắp châu Á. Ở tuổi 58, Chân Tử Đan tiếp tục đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, sao nam vẫn miệt mài tham gia các dự án điện ảnh trong nước và Hollywood như: "Tân ỷ thiên đồ long ký", "Diệp vấn 4", "Nộ hoả",... Được công chúng đánh giá là ngôi sao biết đánh võ nhất sau huyền thoại Lý Tiểu Long, mỗi lần xuất hiện, Chân Tử Đan đều khiến người xem mãn nhãn, thán phục trước những cú đánh, những pha hành động chân thực, thuyết phục.

Nhiều chuyên gia nhận xét, Chân Tử Đan có tất cả các môn võ trong một con người: “Cú đấm của quyền Anh, đá của Taekwondo, những pha bắt, đỡ uyển chuyển kết hợp giữa Wushu và Muay Thái, đòn tay mạnh mẽ từ Vịnh Xuân quyền". Ngoài ra, Chân Tử Đan còn được được truyền thông Trung Quốc xếp hạng 4 trong số 10 ngôi sao võ thuật Trung Hoa nguy hiểm nhất khi thực chiến.

Cặp đôi nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ: Chân Tử Đan và hoa hậu Uông Thi Thi

Cặp đôi nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ: Chân Tử Đan và hoa hậu Uông Thi Thi

Gương mặt xinh đẹp thừa hưởng tử người mẹ hoa hậu, đặc biệt cô sở hữu vóc dáng tỷ lệ chuẩn với đôi chân dài 1,1m và chiều cao là 1,8m ở tuổi 18

Gương mặt xinh đẹp thừa hưởng tử người mẹ hoa hậu, đặc biệt cô sở hữu vóc dáng tỷ lệ chuẩn với đôi chân dài 1,1m và chiều cao là 1,8m ở tuổi 18

Về đời tư, sau 3 mối tình chóng vánh, vào năm 2003 nam diễn viên trúng tiếng sét ái tình với người mẫu trẻ kém anh 18 tuổi, là ái nữ của "trùm kim cương" nổi tiếng giới Hoa kiều tại Canada - Uông Thi Thi. Nam tài tử đã theo đuổi người đẹp hết sức nhiệt tình: "Anh từng có 2 mối tình thất bại nhưng em sẽ là lần cuối cùng". Sau 4 ngày gặp gỡ, họ chính thức hẹn hò và nhanh chóng kết hôn chỉ sau 3 tháng yêu đương.

Đến nay, cặp đôi có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Chân Tử Đan dường như cũng quyết tâm làm 1 người chồng, người cha tốt. Anh giao 80% tài sản của mình cho bà xã quản lý và thường xuyên khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên gia đình. Cô con gái Chân Tế Như (sinh năm 2004) cũng tạo được nhiều chú ý khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp và đam mê nghệ thuật từ rất sớm.

Ở tuổi 59, Chân Tử Đan vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, body rắn chắc

Ở tuổi 59, Chân Tử Đan vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, body rắn chắc

Không chỉ là ngôi sao điện ảnh, Chân Tử Đan còn đắt show quảng cáo vì hình tượng manly đẳng cấp

Không chỉ là ngôi sao điện ảnh, Chân Tử Đan còn đắt show quảng cáo vì hình tượng manly đẳng cấp

Lý Liên Kiệt 

Lý Liên Kiệt nổi lên từ vai diễn hòa thượng Giác Viễn trong "Thiếu lâm tự" (1982) vào năm 17 tuổi. Phim thành công vang dội và là bàn đạp để Lý Liên Kiệt đến với điện ảnh và trở thành siêu sao võ thuật, được mệnh danh là "vua kungfu" nhờ khả năng đánh đấm, cùng các thế võ đẹp, lạ, mạnh mẽ đúng chất Thiếu Lâm. Từ năm 1998, Lý Liên Kiệt tấn công sang thị trường Hollywood, chính thức vươn tầm ngôi sao võ thuật quốc tế trong “Vũ khí tối thượng 4”, "War", "The Expendables",... Lần gần đây nhất, sao nam này tham gia đóng phim là trong "Hoa Mộc Lan" vào năm 2022.

Sự nghiệp vang danh khắp châu Á sau 1 vai diễn và liên tục được vào các dự án lớn, nhiều người cho rằng Lý Liên Kiệt may mắn nhưng sau đó, sao nam này đã phải đánh đổi rất nhiều. Chính Lý Liên Kiệt cũng từng ngậm ngùi thừa nhận: "Cuộc đời đóng phim của tôi rất thăng trầm dù rằng ai nhìn vào cũng nói tôi thành công suôn sẻ. Thú thực, nhiều lúc tôi chỉ mong đóng vai xác chết trong các phim Hong Kong. Thù lao diễn viên quần chúng Hong Kong còn cao hơn tôi rất nhiều”. Nhà phê bình Ôn Lương tiết lộ thành danh nhờ những vai hành động nên Lý Liên Kiệt phải đánh đổi bằng vô số chấn thương. Thời điểm quay Thiếu Lâm Tự, xương cổ, dây chằng, xương đùi của ông bị gãy. 

Lý Liên Kiệt

Lý Liên Kiệt

Hình ảnh mới đây của Lý Liên Kiệt do con gái đăng tải 

Hình ảnh mới đây của Lý Liên Kiệt do con gái đăng tải 

Lúc đang trên đỉnh cao sự nghiệp, căn bệnh cường tuyến giáp khiến Lý Liên Kiệt già và yếu đi rất nhanh, phải tạm ngưng diễn xuất vì không được vận động mạnh. Thông tin từ Tân Hoa Xã tiết lộ, những năm qua, khi không đóng phim, Lý Liên Kiệt cùng vài người bạn thiền tu, sống an nhàn và rời xa showbiz. Ông không đóng phim, không tham gia bất cứ hoạt động nào của showbiz, cũng không còn tương tác với người hâm mộ. 

Mới đây nhất, vào đầu năm 2022, Lý Liên Kiệt mới xuất hiện trong bức ảnh do con gái đăng tải trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh ông cùng các con tổ chức sinh nhật cho bà xã Lợi Trí. Ở tuổi 59, Lý Liên Kiệt chọn tận hưởng cuộc sống thảnh thơi tuổi già, không màng đến những sự kiện trong showbiz

Cùng với thời gian, nam tài tử không còn giữ được khí phách hào hùng năm nào, hình ảnh “ông lão” Lý Liên Kiệt già nua với mái tóc cạo gần hết, chỉ còn chân tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo đầy dấu vết thời gian khiến nhiều người tiếc nuối. Bệnh cường tuyến giáp và tuổi cao đã làm ông già đi trông thấy. 

“Sau khi gặp Lợi Trí, tình yêu mà tôi dành cho cô ấy có thể khiến tôi từ bỏ danh vọng, địa vị và cuộc sống của chính mình. Tôi có thể từ bỏ mọi thứ. Trong mối quan hệ trước đây, tôi không có cảm giác đó và tôi không hiểu ý nghĩa của tình yêu”, Lý Liên Kiệt từng nói về tình yêu với người vợ thứ 2

“Sau khi gặp Lợi Trí, tình yêu mà tôi dành cho cô ấy có thể khiến tôi từ bỏ danh vọng, địa vị và cuộc sống của chính mình. Tôi có thể từ bỏ mọi thứ. Trong mối quan hệ trước đây, tôi không có cảm giác đó và tôi không hiểu ý nghĩa của tình yêu”, Lý Liên Kiệt từng nói về tình yêu với người vợ thứ 2

 Lý Liên Kiệt có hai con gái xinh đẹp, tài giỏi là Jane và Jada 

 Lý Liên Kiệt có hai con gái xinh đẹp, tài giỏi là Jane và Jada 

Về hôn nhân, ông có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với đàn chị hơn 2 tuổi Lợi Trí. Cặp đôi nên duyên vợ chồng từ năm 1999 đến nay và có với nhau 2 cô con gái.

Vào năm 2020, khi trải lòng với truyền thông về cuộc hôn nhân của mình và vợ, Lý Liên Kiệt cho biết toàn bộ khối tài sản khoảng 300 triệu USD (tương đương 7.000 tỷ đồng) được ông giao hết cho bà xã quản lý. "Là một người chồng, tôi luôn muốn thấy vợ con vui vẻ và an toàn. Vì thế, toàn bộ tài sản của tôi đều do vợ quản lý. Nghe có vẻ khó tin nhưng tôi là kẻ không có tiền", đúng như lời hứa của Lý Liên Kiệt với nàng hậu này. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bạn thân ”ngôi sao võ thuật 4000 tỷ” suýt mất trắng vì bị vợ cắm sừng, giờ ra sao?

Nam diễn viên có mối quan hệ thân thiết nhiều năm với Chân Tử Đan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
Chân Tử Đan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN