Chân dung nam ca sĩ Hàn mua căn hộ hạng sang giá gần 38 tỷ ở tuổi 16

Tối 17/11, truyền thông Hàn Quốc xôn xao khi đưa tin nam ca sĩ Jeong Dong Won đã mua một căn hộ thuộc chung cư cao cấp Mecenatpolis vào mùa hè năm 2022.

Jeong Dong Won sinh năm 2007, là ca sĩ hát nhạc trot (1 thể loại nhạc truyền thống Hàn Quốc). Ca sĩ này chính thức ra mắt vào năm 2019 khi mới 12 tuổi. Giọng ca 16 tuổi hiện là 1 trong những ca sĩ tuổi teen thành công nhất tại Hàn Quốc, được trả thù lao hậu hĩnh.

Trang Allkpop dẫn nguồn từ SBS Entertainment News cho biết Jung Dong-won mua căn hộ cao cấp trên vào mùa hè năm 2022. Theo nhiều nguồn tin, giọng ca 16 tuổi bỏ ra số tiền lên tới 2 tỷ won (khoảng 37,5 tỷ đồng) để sở hữu khối bất động sản nói trên.

Một số hình ảnh về các căn hộ ở chung cư Mecenatpolis. Jeong Dong Won hiện là hàng xóm của ca sĩ Lim Yong-woong, một trong những ca sĩ nhạc trot danh tiếng bậc nhất hiện nay.

Jeong Dong Won không chỉ gây ấn tượng với khả năng ca hát mà còn ở vai trò diễn xuất qua bộ phim ENA Never Give Up.

Jeong Dong Won không chỉ gây ấn tượng với khả năng ca hát mà còn ở vai trò diễn xuất qua bộ phim ENA Never Give Up.

Jeong Dong Won sinh năm 2007, là ca sĩ hát nhạc trot (thể loại nhạc truyền thống Hàn Quốc). Nam ca sĩ chính thức ra mắt cách đây 4 năm vào năm 2019 và trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trên chương trình thử giọng trot TV Chosun Mr. Trot vào năm 2020.

Hiện tại, Jeong Dong Won là một trong những ca sĩ tuổi teen thành công nhất tại Hàn Quốc, được trả thù lao hậu hĩnh. Cuối tháng 9/2023, mini alnum vol.1 của ca sĩ Jeong Dong Won chính thức cán mốc 100.000 bản chỉ trong tuần đầu tiên.

Đó là lần thứ 2 nam ca sĩ đạt được thống kê ấn tượng này. Trước đó, Jeong Dong Won lần đầu chạm thành tích 100.000 bản trong tuần đầu tiên với album đầu tay mang tên The Giving Tree được phát hành vào năm 2021. 

Jeong Dong Won đạt được nhiều thành công dù tuổi đời còn trẻ.

Jeong Dong Won đạt được nhiều thành công dù tuổi đời còn trẻ.

Nam ca sĩ sinh năm 2007 nói với truyền thông Hàn Quốc khi phát hành album đầu tay: “Tôi biết mình không thể mãi là một đứa trẻ. Vì thế trong album này, tôi cố gắng thể hiện mình đang dần trưởng thành và trưởng thành hơn. Trước kia, tôi hát trên sân khấu vì tôi thích làm thế. Nhưng bây giờ, tôi nghiêm túc hơn với việc ca hát và tôi cũng có nhiều suy nghĩ hơn trong đầu".

Jeong Dong Won cũng không chỉ hát mỗi nhạc Trot. Trong album The Giving Tree, ca sĩ trẻ đã đưa vào các bài hát thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ pop ballad kiểu Anh đến hip-hop hay cả disco. Tất cả nhằm mục đích thể hiện sự toàn diện của bản thân.

Đĩa đơn chính mang tên Goodbye My Love là một bản ballad tình cảm được viết bởi Cho Young-soo, một trong những giám khảo của Mr. Trot.

Đĩa đơn chính mang tên Goodbye My Love là một bản ballad tình cảm được viết bởi Cho Young-soo, một trong những giám khảo của Mr. Trot.

Nguồn: [Link nguồn]

Ca sĩ Hàn Quốc liên tục đến Việt Nam “như đi chợ“: Thấy gì từ cơn sốt BLACKPINK?

Việt Nam đứng thứ 8 về mức chi tiêu hàng tháng cho Kpop trên thế giới và đứng thứ 3 trong các nước Đông Nam Á.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Minh ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc châu Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN