Bi kịch của loạt sao nữ trẻ Hàn Quốc bị quấy rối tình dục

"Trên thực tế, ngành giải trí Hàn Quốc đang nhắm mắt cho qua việc giao dịch ngầm về tình dục" - một giáo sư lên tiếng.

Showbiz Hàn không chỉ nổi tiếng về việc cạnh tranh khốc liệt giữa một “rừng” các ngôi sao mà ở đó còn chứa đựng nhiều cạm bẫy với những mặt tối mà các sao nữ trẻ trở thành nạn nhân của quấy rối tình dục. Câu chuyện của người trong cuộc kể ra sau nhiều năm mới dũng cảm hé lộ. Thậm chí có cả bi kịch đã xảy ra.

Vấn đề lạm dụng tình dục xảy ra mọi lúc trong showbiz Hàn

Mới đây nhất nữ diễn viên hài Maeng Seung Ji tiết lộ việc bị một người đàn ông gạ tình, trả giá 500 triệu won (khoảng 9,5 tỷ đồng) cho một ngày hẹn hò. Với cô, đây không phải là điều mới mẻ vì từng bị nhiều lần quấy rối một cách công khai như vậy. Seung Ji kể người đàn ông khoảng 20 tuổi đến từ một gia đình giàu có người Singapore gốc Hoa sống ở Hàn Quốc đã chủ động gạ gẫm. Cô chụp lại màn hình tin nhắn kèm theo lời nhắn nhủ hãy mang số tiền đó đi mà quyên góp.

Maeng Seung Ji tiết lộ việc bị một người đàn ông gạ tình 500 triệu won cho một ngày hẹn hò

Maeng Seung Ji tiết lộ việc bị một người đàn ông gạ tình 500 triệu won cho một ngày hẹn hò

Trước đó năm 2017, đài SBS Hàn Quốc từng thực hiện một phóng sự cho thấy các sao nữ có nhan sắc, ngoại hình gợi cảm là đối tượng dòm ngó của nhiều đại gia. Họ sẵn sàng “chào giá” hàng tỷ đồng cho một cuộc gặp dựa theo mức độ nổi tiếng của sao nữ. Sốc hơn nữa, theo chương trình điều tra We want to know (tạm dịch: Chúng ta cần biết) của SBS, một nữ diễn viên giấu tên cho hay các công ty đào tạo ngôi sao được hưởng 30% phí môi giới chân dài cho đại gia.

Video: Phóng sự của đài SBS về vấn nạn thực tập viên Hàn Quốc bị lạm dụng năm 2017

Quấy rối tình dục đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều ngôi sao xứ Hàn. Cựu thành viên nhóm After School – Yoo So Young thừa nhận vấn đề lạm dụng tình dục xảy ra mọi lúc. Nữ diễn viên Ha Yeon Soo từng là nạn nhân của một kẻ quấy rối ẩn danh suốt 7 năm. Với Yoo In Na, sau hơn 10 năm kể từ khi xảy ra vụ việc, cô mới mở lời tâm sự về tổn thương bản thân đã phải chịu đựng khi mới gia nhập làng giải trí. Ở tuổi 17, Yoo In Na ký hợp đồng với một công ty, trong lúc ngồi trên xe ô tô cùng CEO quản lý, cô đã bị người này liên tục cưỡng ép, hôn lên mặt. Cô bị đe dọa không được kể việc đó cho ai nhưng nỗi tủi hổ khiến cô không thể tiếp tục ở lại công ty đó. Kim So Hee của Produce 101 cũng từng kể CEO công ty quản lý có những hành vi không đúng mực khi cô còn là học sinh trung học.

Yoo So Young thừa nhận vấn đề lạm dụng tình dục xảy ra mọi lúc

Yoo So Young thừa nhận vấn đề lạm dụng tình dục xảy ra mọi lúc

Tuổi thơ của Mina nhóm AOA cũng bị nhuốm một vết đen bi kịch ở năm học trung học. Khi 27 tuổi, nữ ca sĩ thần tượng mới dám can đảm kể lại cô từng bị tấn công tình dục bởi một tiền bối nam khi vào học cấp hai. Cô còn bị họ ném chai bia, đánh đập nhưng cô không dám công khai tên tuổi những người này bởi chỉ cần nói một chút thông tin, tất cả mọi người sẽ biết là ai.

Hay như lời tố cáo của nữ ca sĩ Ari nhóm Yellow Bee về những nhân viên nam và quản lý công ty. Cô kể một thành viên trong nhóm bị kéo đến phòng tập quấy rối tình dục dù những người khác đã cố ngăn cản. “Tất nhiên chúng tôi đã phải im lặng về chuyện này chỉ vì ước mơ trở thành ca sĩ" – Ari nghẹn ngào.

Việc quấy rối bằng hình ảnh, lời nói diễn ra ngập tràn trên mạng xã hội khiến các ngôi sao trẻ phải sống trong lo lắng. Nữ ca sĩ Nancy nhóm Momoland từng bị chụp lén ảnh thay đồ trong hậu trường lễ trao giải AAA năm 2019 diễn ra ở Việt Nam. Khi đó đại diện công ty quản lý của cô đã khẳng định đệ đơn kiện về hành vi quấy rối tình dục, phát tán ảnh Nancy. Vì sự việc này, nữ ca sĩ đã bị tổn thương tâm lý sâu sắc.

“Có rất nhiều hành vi quấy rối tình dục. Tôi đã từng bị quấy rối tình dục. Tôi không muốn nói điều này nhưng thật kinh tởm, khi tôi đến Hàn Quốc, tôi đã bị cưỡng hiếp. Tôi không nghĩ mình sẽ chia sẻ điều này với bất kỳ ai", cựu thành viên nhóm Fiesta – Cheska tiết lộ cô từng bị cưỡng bức năm 18 tuổi.

Tháng 2 năm ngoái nữ ca sĩ nhạc Trot - Kang Seung Yeon tiết lộ từng bị người trong ngành quấy rối tình dục. Cô kể lại quá khứ nghèo khó, muốn đổi đời nên dấn thân vào showbiz. Cô rơi vào thời gian đen tối khi lựa chọn sai công ty. Khi đó ở tuổi 22, cô bị quản lý cũ cưỡng hiếp, bị ép đi nhậu nhiều lần và suýt bị một kẻ môi giới tấn công tình dục trong nhà nghỉ. “Tôi chỉ mới 22, 23 vào thời điểm đó. Tôi quá sợ hãi đến mức nghĩ rằng tốt hơn hết là mình nên nhảy xuống tự tử từ tòa nhà cao tầng” – Kang Seung Yeon kể lại. May mắn khi cô đã mạnh mẽ vượt qua được chấn thương tâm lý đó để bước tiếp trong con đường âm nhạc.

Kang Seung Yeon vượt qua ký ức kinh hoàng trong cuộc đời khi ở tuổi 22

Kang Seung Yeon vượt qua ký ức kinh hoàng trong cuộc đời khi ở tuổi 22

Bi kịch xảy ra nhưng liệu có dừng lại?

Khi tiếng nói của những nạn nhân được tập hợp lại thành sức mạnh tố cáo kẻ chủ ác, Jang Suk Woo – CEO công ty giải trí Open World Entertainment – đã phải lĩnh án 6 năm tù giam khi quấy rối, cưỡng bức ít nhất 10 idol nữ, một trong số đó là trẻ vị thành niên.

Bi kịch đau lòng nhất phải kể tới sự ra đi của những nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong showbiz. Đó là trường hợp của nữ diễn viên Jang Ja Yeon phim Vườn sao băng. Cô tự vẫn vào năm 2009 sau khi vạch trần sự thật về những nhân vật cấp cao của làng giải trí đã bắt cô phục vụ như "nô lệ" tình dục. Một gia đình nghệ sĩ có hai chị em cùng theo đuổi nghề diễn phải chứng kiến cả hai cái chết liên tiếp. Người chị bị hơn 10 người tấn công tình dục nên đã tìm tới cái chết vì quá tuyệt vọng. Cô em gái cũng tự tử theo chị không lâu sau đó khiến dư luận Hàn chấn động.

Nữ diễn viên Jang Ja Yeon tự vẫn ở tuổi 27

Nữ diễn viên Jang Ja Yeon tự vẫn ở tuổi 27

Nữ diễn viên Lee Eun Joo cũng đã không thể vượt qua căn bệnh trầm cảm và ra đi mãi mãi ở tuổi 25 dù trước đó cô được coi là một nàng thơ trên màn ảnh Hàn. Trang Sina tiết lộ cô đã đối diện với rất nhiều khó khăn từ những ông lớn trong giới giải trí. Cô là nạn nhân của lạm dụng tình dục vì những thành kiến mà bộ phim The Scarlet Letter – tác phẩm 18+ cô đóng cảnh nóng – mang lại.

Những chuyên gia đã lên tiếng nhưng liệu bi kịch có dừng lại? Các thực tập sinh là nữ vẫn kể những câu chuyện họ là nạn nhân hoặc chính bạn bè họ từng trải qua, nhiều không đếm xuể. Thậm chí vấn đề được giáo sư Lee So Young của đại học Kyonggi đưa ra làm cảnh báo: "Trên thực tế, ngành giải trí Hàn Quốc đang nhắm mắt cho qua việc giao dịch ngầm về tình dục, là nguyên nhân khiến gia tăng tội phạm tình dục".

Nguồn: [Link nguồn]

Thợ làm đá ốp lát đổi đời đi diễn hài, sở hữu xế sang có biển “Rồng nhả tiền”

Nam diễn viên hài nổi tiếng miền Bắc, đi xe sang, chạy show mệt nghỉ khi làm trụ cột kinh tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Tổng hợp theo Daum) ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN