DANH MỤC

 

Người đẹp sinh năm 1989 là một trong những hoa hậu Việt Nam có sự nghiệp thành danh và nói không với những thị phi. Ngọc Hân luôn giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ. Vừa là một hoa hậu vừa là một doanh nhân, cô bận rộn với nhiều công việc nhưng chưa bao giờ chùn bước trước khó khăn. Ngọc Hân quen bạn trai Phú Đạt từ năm 2011. Anh hiện làm việc tại Bộ Ngoại giao, kém nàng hậu 1 tuổi. Mới đây người đẹp hoa hậu Việt Nam năm 2010 đã có những chia sẻ với chúng tôi về kế hoạch kết hôn sắp tới.

Nữ Giám đốc đối ngoại tập đoàn bật mí đám cưới với bạn trai làm ở Bộ Ngoại giao - 3

Nữ Giám đốc đối ngoại tập đoàn bật mí đám cưới với bạn trai làm ở Bộ Ngoại giao - 4
Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ về công việc và kế hoạch kết hôn trong năm 2022

Làm Giám đốc đối ngoại của tập đoàn, Phó Tổng của công ty BĐS và chủ chuỗi cửa hàng thời trang, Ngọc Hân có thực sự giàu như tin đồn?

Nữ Giám đốc đối ngoại tập đoàn bật mí đám cưới với bạn trai làm ở Bộ Ngoại giao - 5

Là một cô gái bận rộn, chị sắp xếp thời gian ra sao khi một lúc đảm trách nhiều công việc vừa Giám đốc đối ngoại của một tập đoàn kinh tế vừa là Phó Tổng giám đốc của một công ty về bất động sản nghỉ dưỡng, chưa kể tới việc còn làm bà chủ của những chuỗi cửa hàng thời trang?

Đúng là Ngọc Hân đang kiêm nhiệm rất nhiều công việc. Bản thân Hân cũng có đôi lúc thấy hơi nhiều công việc quá. Nói là stress thì chưa tới mức nhưng cũng có lúc thấy hơi quá tải. Cùng một lúc có thể mình đang nói chuyện về một vấn đề nhưng tay mình lại đang bấm tin nhắn một vấn đề khác. Ví như nhắn về việc điều hành nhân viên, chuẩn bị có chương trình sale hay ngày mai ở chuỗi cửa hàng vest có những thay đổi ra sao. Có những công việc liên quan tới xã hội, event, từ thiện… rất nhiều việc mình đang đảm trách. Sau tất cả những điều đó, Hân cảm thấy giống như mình được thích nghi, được vượt qua chính mình, cảm giác thấy mình đang trưởng thành vì có rất nhiều công việc lẫn trách nhiệm cần mình phải làm. Điều đó khiến Hân thấy mình như có một mô tơ khiến cho mình phải trưởng thành, phải lớn hơn và phải cố gắng nhiều hơn nữa, vượt qua giới hạn của bản thân mà trước đây Hân chưa từng nghĩ mình có thể làm được.

Làm kinh tế nhiều như vậy, đã bao giờ chị gặp phải những rủi ro?

Thực ra những chức vụ mà Hân đảm nhiệm không liên quan nhiều lắm tới chuyện làm kinh tế. Như các bạn thấy, phần lớn đều liên quan tới hình ảnh, đối ngoại, kết nối mọi người. Thực ra đó đều là những công việc thuộc về sở thích của Hân và những kinh nghiệm mà Hân đã có từ lâu năm, được làm quen với mọi người trong showbiz, có những mối quan hệ rất lâu dài. Đó cũng là lý do Ngọc Hân được lựa chọn làm những công việc như hiện tại.

Có một số tin đồn nói rằng khi chị là Phó Tổng giám đốc của một công ty về bất động sản, chắc hẳn Ngọc Hân cũng nắm trong tay nhiều bất động sản giá trị. Chị nói gì về tin đồn này?

Thực ra hai việc đó không hề liên quan tới nhau. Khi Ngọc Hân được mời làm Phó Tổng của một công ty về bất động sản nghỉ dưỡng, chỉ là Hân làm thuê chứ không thuộc sở hữu của Hân. Bản thân mình chỉ đang làm một công ty rất cụ thể cho khu nghỉ dưỡng và công ty đó mà thôi.

Nữ Giám đốc đối ngoại tập đoàn bật mí đám cưới với bạn trai làm ở Bộ Ngoại giao - 6

Bạn trai có khi nào than phiền với chị về việc chị quá bận tới mức ảnh hưởng đến việc hẹn hò của hai người?

Chắc chắn là có rồi. Bạn trai mình cũng có đôi lúc than phiền về việc Hân quá bận rộn. Nhiều khi Hân không thể điều phối được những công việc tới bất chợt cùng một lúc. Ở công ty cũng có sự kiện này rồi tập đoàn cũng có công việc kia, rồi công việc xã hội, từ thiện hay việc ở cửa hàng áo dài của mình chẳng hạn có những kế hoạch bị trùng nhau cùng một thời điểm. Những lúc đó, đôi khi mình chỉ biết dùng sự mềm mỏng của một người phụ nữ để có thể thuyết phục, nịnh nọt để bạn trai cảm thấy qua thời gian đó mình sẽ lại có một khoảng thời gian được nghỉ ngơi, rảnh rỗi và dành cho bạn ấy cũng như gia đình nhiều hơn.

Sau khi kết hôn, chị có nghĩ sẽ phải giãn bớt công việc để chuyên tâm cho gia đình hơn không?

Hân nghĩ sau khi lập gia đình, Hân sẽ phải giãn bớt công việc ra. Đây cũng là khoảng thời gian tiền đề rất quan trọng để có thể học cách làm quen với công việc mới. Thực ra Hân cũng chỉ mới được bổ nhiệm công việc làm Phó Tổng công ty từ tháng 3 năm nay vào sau sinh nhật. Cũng mới chỉ vài tháng thôi nên mọi thứ còn mới mẻ, bỡ ngỡ với mình. Còn rất nhiều công việc mới mình cần phải làm quen. Khi đã quen rồi, Hân nghĩ mình sẽ biết cách để làm việc thuần thục hơn, đơn giản và đỡ mất thời gian hơn.

Hân sẽ chọn một ngày rất mát mẻ vào mùa thu hoặc thu – đông để tổ chức đám cưới

Công chúng vẫn luôn mong chờ vào một đám cưới của hai người trong thời gian tới. Đặc biệt vào dịp Valentine ngày 14/2 năm nay chị chia sẻ lại hình ảnh được bạn trai cầu hôn vào 3 năm trước. Lý do gì tới tận năm 2022 chị mới bật mí điều này?

Hân có cái tính khá khác biệt. Đó là mình muốn “giấu” những gì riêng tư, của riêng mình, trong thời gian thật lâu để mình ngắm nghía, được cảm nhận và sau đó khi ở một thời điểm thích hợp, mình sẽ công bố. Mình cảm giác như vậy sẽ giá trị hơn. Bình thường mọi người có gì sẽ khoe ngay, đăng lên mạng xã hội ngay nhưng với Hân, mình muốn phải thật chắc chắn, qua thời gian để kiểm chứng hơn nữa, khi đó mới công bố. Hân mong rằng qua việc đó, các bạn sẽ hiểu được một phần nào tính cách của Hân.

Liệu có phải vì chị và bạn trai sắp tổ chức đám cưới nên chị mới tiết lộ việc được cầu hôn?

Đó cũng chính là lý do Hân chia sẻ hình ảnh được bạn trai cầu hôn.

Thời gian trước vì ảnh hưởng của dịch Covid, chị và bạn trai đã phải hoãn tổ chức đám cưới. Việc phải lùi lại lịch cưới nhiều lần có khiến hai người bị ảnh hưởng tâm lý?

Bản thân Hân và bạn trai không hề bị ảnh hưởng tâm lý bởi chuyện xê dịch đám cưới do ảnh hưởng của dịch Covid. Hân nghĩ chúng ta nên quan tâm tới thực chất của một mối quan hệ. Đó chính là việc hai người quan tâm với nhau như thế nào hàng ngày, ứng xử với nhau ra sao qua mỗi việc xảy ra trong cuộc sống, có tôn trọng tâm tư tình cảm và cuộc sống của nhau như thế nào. Việc xê dịch đám cưới do lý do khách quan bản thân Hân nghĩ không phải là điều khiến chúng ta thay đổi tâm lý hay bất kỳ điều gì cả.

Chị có thể chia sẻ về kế hoạch hôn lễ trong thời gian tới được không?

Kế hoạch trong thời gian tới cũng được Hân và cả ê-kíp bàn bạc với nhau để chọn một ngày rất mát mẻ vào mùa thu hoặc thu – đông để chúng ta có thể diễn những bộ áo dài, những bộ “cánh” thật đẹp để tới dự chung vui với Ngọc Hân và gia đình.

Nữ Giám đốc đối ngoại tập đoàn bật mí đám cưới với bạn trai làm ở Bộ Ngoại giao - 9

Chị và bạn trai đã trải qua 11 năm trong tình yêu. Sau khoảng thời gian đó, chị cảm thấy giữa hai người có những thay đổi như thế nào?

Khoảng thời gian 11 năm cũng rất dài nhưng cũng phải chia sẻ một chút đó không phải là quãng thời gian liền mạch. Trong đó có khoảng 5 năm là thời gian bản thân Hân và bạn trai không có sự kết nối nhiều mà đã chia tay. Sau đó chúng mình mới quay lại. Hân cảm thấy điều quan trọng nhất để Hân và bạn trai quyết định quay lại là sau một thời gian dài không gắn bó với nhau nhưng cả hai đều cùng sự phát triển. Nghĩa là có thể cùng chuyện trò, chia sẻ nhiều tâm tư tình cảm trong đời sống và công việc một cách dễ dàng. Từ đó cả hai nhận ra: “À, hóa ra trong khoảng thời gian rất dài như vậy, bản thân mình đã trải qua nhiều trải nghiệm khác nhau và có những trưởng thành khá nhiều. Đối phương cũng như vậy. Khi hai người có thể cùng chia sẻ lại được với nhau thì đó là điều rất đáng quý, hiếm gặp”.

Khoảng thời gian chị và bạn trai lần đầu gặp nhau là 1 năm sau khi Ngọc Hân đăng quang hoa hậu. Chị có thể chia sẻ kỷ niệm lần đầu hai người gặp nhau được không? Lý do chị lựa chọn người bạn trai hiện tại?

Đúng là có nhiều người sẽ nghĩ khi hoa hậu mới đăng quang có nhiều đại gia săn đón hay việc bạn trai phải là người có điều kiện. Nhưng bản thân Hân nghĩ rất khác. Mình có những lựa chọn rung động từ trái tim tâm hồn. Trong chuyến công tác đi Ai Cập, Hân đã vô tình gặp bạn ấy, cảm xúc trước sự thông minh, hóm hỉnh, hài hước của một cậu sinh viên có nhiều năm du học ở Ai Cập. Qua chuyến đi đó, Hân cảm thấy một người như vậy sẽ đem lại cho mình nhiều niềm vui, tiếng cười trong cuộc sống. Đó chính là lý do Hân quyết định tìm hiểu với bạn trai ngay từ thời điểm đó.

Nếu chấm điểm bạn trai, chị sẽ chấm mấy điểm?

Rất khó để chấm điểm cho một người mà mình quen. Đôi khi người ta sẽ nói: “Đương nhiên rồi bao giờ mình chả phải khen những gì là của mình”. Như con mình, mình khen. Bạn trai của mình thì mình khen. Hay chồng/vợ của mình, mình khen là chuyện rất bình thường. Hân hy vọng việc chấm điểm đó mình xin giấu cho riêng mình biết thôi. Nói đùa là có lúc mình cảm thấy nên chấm cho bạn ấy từng này điểm nhưng cũng có lúc mình chỉ chấm cho từng kia điểm này thôi.

 

Người ta thường nói mỗi cặp vợ chồng là những điểm bù trừ cho nhau. Chị và bạn trai thì sao? Hai người bù trừ cho nhau những điểm gì trong cuộc sống?

Có lẽ điều đó rất đúng vì theo Hân cảm nhận, bạn trai Hân là một người có tính cách rất cẩn thận, chỉn chu, gọn gàng ngăn nắp trong cuộc sống. Còn Hân có tính cách hơi ngược lại một chút. Vì phải làm nhiều công việc nên đôi khi trong cách sắp xếp làm việc của mình cũng có hơi chút lộn xộn như đang làm việc này lại chuyển qua làm việc kia. Bởi vì nhiều khi không thể hết việc này rồi mới sang việc khác được. Mọi thứ hòa lẫn vào nhau. Có thể cùng lúc giải quyết với nhau. Nhiều khi mình vừa giải quyết được việc này lại vừa làm được việc khác. Nó đã trở thành một nếp sinh hoạt, một thói quen rồi. Thế nên đâu đó cũng sẽ bị ảnh hưởng sang đời sống bình thường của mình. Đôi khi Hân cũng hơi bừa bộn, không được gọn gàng ngăn nắp, không được chỉn chu cho lắm. Có lẽ đó là 2 điểm tính cách khác biệt của Hân và bạn trai. Bản thân mình là một người khá hướng ngoại, thích ngoại giao, giao lưu, kết nối với những người bạn mới nhưng bạn trai Hân là một người ngược lại. Anh ấy có sự lựa chọn trong việc tiếp xúc, kết nối. Anh cũng có ít người bạn thôi, không có nhiều người bạn như Hân. Thế nhưng Hân nghĩ đó cũng chính là sự thu hút của hai người giống như những thỏi nam châm khác dấu thì hút nhau vậy.

Sau khi kết hôn, chị và ông xã sẽ ở riêng hay sống chung với gia đình nhà chồng?

Với quyết định bây giờ thì sau khi kết hôn, Hân và bạn trai sẽ có cuộc sống ở riêng, không ở cùng bố mẹ hai bên gia đình. Đương nhiên vẫn ở trong Hà Nội để tiện việc lại thăm hỏi tình hình sức khỏe và cùng ăn cơm với hai bên nội ngoại.

Chị có nhận thấy gia đình nhà chồng là một gia đình nề nếp gia giáo?

Người ta thường nói: “Muốn biết bạn là một người như thế nào, hãy cho chúng tôi gặp bố mẹ của bạn”. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tiếp xúc với bố mẹ bạn trai, Hân hiểu rằng đây là một gia đình rất có nề nếp, gia giáo. Đó chính là điều Hân cảm thấy rất tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Hiện tại Hân chưa có suy nghĩ về việc sẽ sinh bao nhiêu em bé. Hân nghĩ đôi khi có 1 thôi cũng là tốt lắm rồi.

Cám ơn chị về những chia sẻ!

Nữ Giám đốc đối ngoại tập đoàn bật mí đám cưới với bạn trai làm ở Bộ Ngoại giao - 12

Content: Thu Vũ

Media: Hồng Phú

Thứ Hai, ngày 25/07/2022 06:56 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])