Thiếu gia phá phách bậc nhất châu Á và cú lội ngược dòng ngoạn mục làm lại cuộc đời

Chàng thiếu gia ăn chơi trác táng từng có quá khứ lầm lỗi đã làm lại cuộc đời sau bao biến cố thăng trầm.

Nói đến làng giải trí Hong Kong chắc chắn không thể không nhắc đến Anh Hoàng - tập đoàn giải trí sở hữu hàng loạt minh tinh hạng A. Chủ tịch của tập đoàn này chính là Dương Thụ Thành, một vị đại gia vô cùng quyền thế, từng có công nâng đỡ Tạ Đình Phong, Phạm Băng Băng, Dung Tổ Nhi thành các nghệ sĩ hàng đầu.

Theo tạp chí Forbes, ông Dương Thụ Thành nằm trong số 50 tỷ phú giàu nhất của xứ cảng thơm. Vị tỷ phú này có hai người con trai là Dương Kỳ Long và Dương Chính Long, trong đó con trai lớn Kỳ Long nổi tiếng hơn cả với quá khứ ăn chơi khét tiếng.

Chàng thiếu gia với quá khứ nổi loạn

Dương Kỳ Long sinh năm 1967, ngay từ khi còn nhỏ anh đã được kỳ vọng sẽ kế thừa sản nghiệp của gia đình. Vào năm 1982, thị trường cổ phiếu Hong Kong có nhiều biến động, khiến Dương Thụ Thành phải chạy tới Tây Á để gây dựng lại sự nghiệp. Cậu quý tử nhà họ Dương khi đó bị để lại ở quê hương, không có người thân chăm sóc, uốn nắn và dạy dỗ.

Dương Kỳ Long từng có quá khứ ăn chơi trác táng.

Dương Kỳ Long từng có quá khứ ăn chơi trác táng.

Thời niên thiếu, quý tử nhà họ Dương luôn tỏ ra ngỗ nghịch, chống đối lại gia đình. Kể cả sau này, khi Dương Thụ Thành trả hết nợ và xây dựng lại cơ đồ như trước, Dương Kỳ Long vẫn nhất quyết đòi bỏ học để đi lang bạt, không tiếp quản công việc của cha.

Chàng thiếu gia chìm đắm trong các bữa tiệc tùng thác loạn. Tại các hộp đêm ở khu Lan Quế Phường luôn có dấu chân của Dương Kỳ Long. Trong một lần say rượu, anh còn thẳng tay làm bạn gái là một người mẫu nổi tiếng bị thương.

Vào năm 2000, Dương Kỳ Long bị cảnh sát bắt khi đang sử dụng chất cấm. Anh đã khiến gia đình nổi giận và người cha quyết định đuổi cậu con trai quý tử ra khỏi nhà. Trái ngược với Dương Kỳ Long, cậu con thứ Dương Chính Long lại vô cùng ngoan ngoãn và tu chí học tập. Sau khi tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ), Chính Long đảm nhận công việc kinh doanh của gia đình.

Dương Kỳ Long từng là đứa con bất trị, ngỗ nghịch.

Dương Kỳ Long từng là đứa con bất trị, ngỗ nghịch.

Mối tình bị phản đối

Từng là một kẻ bất trị nhưng Dương Kỳ Long đã thay đổi hoàn toàn vì một người con gái. Đó là ái nữ của "vua sòng bạc" Hà Siêu Quỳnh. Cô được cha mình là Hà Hồng Sâm hứa gả cho con trai ông hoàng ngành tàu biển Hứa Ái Châu từ khi còn rất trẻ. Đám cưới của thiếu gia Hứa Tấn Hanh và tiểu thư Hà Siêu Quỳnh vào thời điểm đó từng khiến Hong Kong náo loạn vì độ xa hoa và hoành tráng.

Nhưng tiếc rằng cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc trâm anh thế phiệt không kéo dài lâu. Năm 2006, Hứa Tấn Hanh bắt đầu ruồng bỏ vợ để ngoại tình với Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân. Chính vào thời điểm này, Dương Kỳ Long có cơ hội gặp gỡ Hà Siêu Quỳnh- nàng thiếu phụ bị người chồng bội bạc bỏ rơi.

Dương Kỳ Long và Hà Siêu Quỳnh từng là một đôi.

Dương Kỳ Long và Hà Siêu Quỳnh từng là một đôi.

Truyền thông lúc bấy giờ liên tục đưa tin về chuyện cặp đôi được bắt gặp đang quấn quýt bên nhau, nắm chặt tay cùng dạo phố. Mối tình này không được ông Hà Hồng Sâm ủng hộ. "Vua sòng bạc" cho rằng chàng thiếu gia không học hành, không sự nghiệp, bị đuổi khỏi gia tộc không xứng đáng với con gái cưng của mình. 

Dưới sức ép của dư luận và "vua sòng bạc", Dương Kỳ Long khao khát muốn chứng tỏ bản thân là người có năng lực, không phải là kẻ bất tài. Anh đã cùng với bạn bè mở công ty đầu tư bất động sản và công ty quản lý người mẫu, bắt đầu từ hai bàn tay trắng.

Thay đổi cuộc đời, lấy vợ ngoại quốc

Sự nghiệp của Dương Kỳ Long bắt đầu gặt hái được một số thành công nhưng vẫn không thể có được người tình cũ Hà Siêu Quỳnh. Lúc này Kỳ Long đành quay về làm hòa với cha và được ông Dương Thụ Thành tha thứ. Con trai cả của tỷ phú họ Dương được giao phụ trách phát triển mảng thị trường ở Trung Quốc đại lục và đạt được nhiều thành công.

Tới nay, 50% các dự án tại đại lục của tập đoàn Anh Hoàng do Dương Kỳ Long nắm giữ. Năm 2012, Dương Kỳ Long bị bắt gặp hẹn hò với một nữ người mẫu nóng bỏng đến từ Séc. Hai năm sau, bạn gái ngoại quốc sinh cho thiếu gia một cô con gái và một năm sau cặp đôi tổ chức hôn lễ xa xỉ bên bờ biển.

Người vợ xinh đẹp và hai con đáng yêu của chàng thiếu gia.

Người vợ xinh đẹp và hai con đáng yêu của chàng thiếu gia.

Chàng thiếu gia hiện có tổ ấm rất viên mãn.

Chàng thiếu gia hiện có tổ ấm rất viên mãn.

Người đàn ông này cũng từng chia sẻ những khó khăn trong đại dịch vừa qua: "Covid-19 đã giúp tôi học được nhiều điều. Tôi trở nên khiêm tốn hơn, biết ơn hơn và trân trọng hơn những gì chúng ta đang có ở hiện tại. Khi chúng ta đang làm tốt, chúng ta luôn muốn nhiều hơn nữa. Nhưng Covid-19 đã dạy tôi bằng lòng với những gì mà tôi có được hiện nay".

Anh cũng thay đổi lối sống sau khi con gái chào đời cách đây 8 năm về trước. Anh bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn. Chú ý đến vấn đề sức khỏe tinh thần để có thể trở thành một người cha tốt. Giờ đây ở tuổi 55, người đàn ông đã có một tổ ấm hạnh phúc với hai con đáng yêu cùng sự nghiệp thành công. 

Nguồn: [Link nguồn]

”Cú ngã ngựa” đau đớn của thiếu gia chuyên vung tiền bao nuôi các mỹ nhân đình đám

Từng vung tiền săn đón bao mỹ nhân hàng đầu thế giới nhưng kết cục của đại thiếu gia này mới đắng cay làm sao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Lục ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN