Vì sao Nhuận Phát diện mạo "xuống cấp", đồ cũ 10 năm, đi chợ mặc cả vẫn đáng mặt đàn ông?

Sở hữu khối tài sản đồ sộ nhưng ngôi sao nổi tiếng một thời Châu Nhuận Phát lại lựa chọn lối sống khác người.

Châu Nhuận Phát là tài tử hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ với nhiều tác phẩm để đời. Sau hàng chục năm lăn lộn nghệ thuật và gặt hái được nhiều thành công vang dội, Châu Nhuận Phát sở hữu khối tài sản kếch xù đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, thay vì ở nhà lầu, đi xe hơi sang trọng và tận hưởng những chuyến nghỉ dưỡng đắt đỏ, Châu Nhuận Phát lại lựa chọn cho mình một lối đi hoàn toàn khác biệt. Ông có cuộc sống khá giản dị đến mức tằn tiện, khiến nhiều người choáng váng.

Ở xứ Cảng Thơm có lưu truyền một câu nói như sau: "Nếu bạn muốn gặp các ngôi sao Hong Kong thì hãy đến những nơi sang trọng. Còn muốn gặp Châu Nhuận Phát hãy đến ga tàu điện ngầm, trạm xe buýt hay chợ rau ở khu vực Cửu Long".

Châu Nhuận Phát là tài tử nổi tiếng của xứ Cảng Thơm.

Châu Nhuận Phát là tài tử nổi tiếng của xứ Cảng Thơm.

Đây là câu nói bộc lộ rõ nếp sống rất giản dị của ngôi sao điện ảnh kỳ cựu này. Nổi tiếng và giàu có là thế nhưng Châu Nhuận Phát vẫn đi dép lê và mặc áo thun đơn giản. Những người đi tàu điện ngầm đã quá quen thuộc với hình ảnh đời thường này của ngôi sao xứ Cảng Thơm.

Cuộc sống thanh đạm qua ngày

Khi Châu Nhuận Phát còn nhỏ, gia đình ông rất nghèo. Người cha ham mê cờ bạc rồi lâm trọng bệnh không lo được kinh tế cho gia đình. Chính vì thế, Châu Nhuận Phát đã lăn lộn ngoài đời từ rất sớm. 

Lúc còn là thanh niên, ông đã chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền từ việc làm nhân viên bán hàng, người đưa thư, bảo vệ khách sạn cho đến những việc "tầm thấp" khác. Có lẽ lớn lên từ khốn khó nên Châu Nhuận Phát rất trân trọng giá trị của đồng tiền và ông không tiêu xài hoang phí, lựa chọn lối sống thanh đạm.

Châu Nhuận Phát được ví như "dị nhân" khi ông hay đến chợ đầu mối để mua những bộ quần áo với giá rẻ, thậm chí có nhiều bộ ông mặc suốt 10 năm cho đến khi rách sờn. Vợ của Châu Nhuận Phát cũng chia sẻ rằng ông không thích mua sắm hàng hiệu, chỉ tiêu khoảng 800 nhân dân tệ (2,7 triệu đồng) mỗi tháng. Siêu sao này sẽ tự mình đến chợ để mua rau và đồ ăn thức uống hàng ngày, ông cũng không ngại trả giá mặc cả.

Châu Nhuận Phát tự mình đi chợ, ăn mặc rất giản dị.

Châu Nhuận Phát tự mình đi chợ, ăn mặc rất giản dị.

Cuộc sống của tài tử nổi tiếng trôi qua thanh đạm mỗi ngày.

Cuộc sống của tài tử nổi tiếng trôi qua thanh đạm mỗi ngày.

Trao hết tài sản làm từ thiện

Không chỉ được yêu quý bởi tài năng đóng phim mà Châu Nhuận Phát còn khiến nhiều người kiêng nể và ngưỡng mộ khi ông đã quyên góp 17.000 tỷ đồng để làm từ thiện. Châu Nhuận Phát cho biết, ông sẽ không đóng phim miễn phí nhưng chắc chắn quyên góp toàn bộ tài sản của mình

Nam tài tử chia sẻ rằng: "Tiền đó vốn không phải của chúng ta, khi mọi người rời xa dương thế cũng không thể mang chúng đi được. Hiện tại, tôi vẫn đang nỗ lực làm việc, kiếm tiền chỉ là một loại thái độ với cuộc sống".

Được biết, từ mấy năm nay, bà xã của Châu Nhuận Phát đã bắt đầu thành lập các tổ chức từ thiện và hết lòng ủng hộ kế hoạch quyên góp toàn bộ tài sản của ông.

Nam tài tử bộc bạch, với ông tiền không phải nguồn gốc của hạnh phúc: "Ước mơ của tôi là trở thành một người bình thường và hạnh phúc. Trong cuộc sống, điều khó khăn nhất không phải là anh kiếm được bao nhiêu tiền mà là làm thế nào để giữ được tâm mình bình thản, dùng một phương thức đơn giản mà vô tư vượt qua quãng đời còn lại".

Không chỉ có lối sống thanh đạm, Châu Nhuận Phát còn rất thân thiện với mọi ɴgườι xung quanh, chỉ cần ɴgườι hâm mộ ngỏ ý thì nam tài τử cũng vui vẻ chụp ảnh cùng. Có thể thấy, tài tử này đã lựa chọn cách sống khác biệt so với những người nổi tiếng khác và ông đang tận hưởng cuộc sống mà mình luôn mong muốn, không phải là sự khắc khổ như nhiều người vẫn nghĩ.

Nguồn: [Link nguồn]

”Ông chú Đài Loan” gần 60 tuổi vẫn vạm vỡ, đánh bật loạt trai trẻ nhờ lý do này

Dù sở hữu vẻ đẹp không tuổi nhưng người đàn ông này vẫn tiết lộ nỗi sợ lớn nhất của đời mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Linh ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN