"Xe tăng" tí hon với khả năng ám sát vượt trội

Sự kiện: Công nghệ

Tân binh mới nhất trên thị trường robot chiến đấu chính là một cỗ máy ám sát siêu nhỏ với trọng lượng chỉ hơn 11kg.

Sản phẩm có tên Dogo được thiết kế bởi công ty General Robotics ở Israel. Cỗ máy nhỏ bỏ này sử dụng cho mục đích trinh sát và đàm phán trao đổi con tin, trong trường hợp khẩn cấp, nó chính là đơn vị nổ phát súng tiên phong.

Để có thể thực hiện các chức năng ấy, con robot được trang bị 2 bánh xích tương tự như xe tăng cho phép nó dễ dàng di chuyển trên nhiều loại địa hình. Một khi đã tiến vào được địa bàn của kẻ địch, hệ thống camera sẽ truyền tải hình ảnh trực tiếp về cho người dùng. Quá trình đàm phán có thể được thực hiện thông qua hệ thống thu phát âm thanh 2 chiều. Và nếu hoàn cảnh trở xấu thì con robot có thể triển khai vũ lực bằng khẩu súng bắn tự động Glock 26.

Người điều khiển có thể lựa chọn mục tiêu tấn công thông qua hệ thống “ngắm và bắn”, nhanh chóng hạ gục các đối tượng nguy hiểm trước khi tính mạng con tin bị đe dọa.

"Xe tăng" tí hon với khả năng ám sát vượt trội - 1

Dogo có thể nhanh triệt hạ mục tiêu bằng khẩu Glock 26 (ảnh: General Robotics).

Thời gian đầu khi mới được ra mắt, sản phẩm bị giới truyền thông đánh giá khá thấp do sự hoài nghi về tính khả dụng của dòng robot vũ trang mặt đất. Trước Dogo đã có rất nhiều sản phẩm tương tự được trình làng nhưng không gặt hái được nhiều thành công.

Một thời gian sau khi giới an ninh và quân sự Mỹ bắt đầu đánh giá các thiệt hại về các vụ tấn công dân sự diễn ra trên toàn quốc. Họ nhận thấy cố máy tí hon này là một trợ thủ đắc lực trong các vụ giải cứu con tin hoặc hạ gục các mục tiêu đơn lẻ, lẩn trốn trong những địa điểm khó tiếp cận và nhiều cạm bẫy.

Phải chăng Trái đất sắp bị hủy diệt nhưng các nhà khoa học đang giấu giếm chúng ta?

NASA đã bác bỏ thông tin này khi cho rằng, ngày tận thế chỉ đến khi nào mà tất cả các nhà khoa học rút hết tiền trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bá Di ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN