Website của Liên đoàn bóng đá Malaysia bị hacker kiểm soát

"Bọn nó Chơi xấu quá ......Tất cả hacker vn đồng loạt ddos vào các trang webmalaysia...", thông điệp do hacker để lại.

Sau trận đấu lượt đi vòng bán kết AFF Suzuki Cup giữa Malaysia và Việt Nam, trang web của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bị tấn công mạng, tẩy xóa và thay thế thông tin. Trong đó, nội dung do tin tặc đăng tải cáo buộc bạo lực của cổ động viên Malaysia đối với người hâm mộ đội tuyển Việt Nam.

Nguyên văn thông điệp trên FAM như sau: "Bọn nó Chơi xấu quá ......Tất cả hacker vn đồng loạt ddos vào các trang webmalaysia ... Kymljnk sẽ cho cả hệ thống internet malaysia sập 1 ngày ..Dr-ddos tes ( google,yahoo, Twitter , Amazone , Mircosoft ,NTP,.... attack internet Malaysia ) =>>..."

Website của Liên đoàn bóng đá Malaysia bị hacker kiểm soát - 1

Thông điệp đăng tải trên trang web của FAM khi bị hacker kiểm soát. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra, còn có một câu bằng tiếng Anh: “bad play fans Malaysia”. Ngay sau đó, trang web này đã bị ẩn nội dung bởi quản trị viên.

Vào khoảng 20h ngày 8/12, khi truy cập vào trang FAM, chúng tôi ghi nhận trang web chỉ hiển thị cửa sổ đăng nhập tài khoản, kèm thông báo "Trang web này đang bảo trì. Vui lòng truy cập lại sau".

Website của Liên đoàn bóng đá Malaysia bị hacker kiểm soát - 2

Nội dung hiển thị trên trang FAM vào 20h ngày 8/12. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, cuộc tấn công trực tuyến này cũng đã được công bố trên fanpage Facebook của FAM, kèm theo một lời xin lỗi vì bạo lực trong đêm 7/12.

"FAM vô cùng xin lỗi cổ động viên Việt Nam, và đảm bảo với tất cả mọi người rằng chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan. Thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ phù hợp. FAM lên án côn đồ trong bóng đá. YÊU BÓNG ĐÁ, DỪNG CÔN ĐỒ ", tuyên bố viết.

Trận đấu giữa đội bóng Malaysia và tuyển Việt Nam đêm 7/12 đã có bạo lực sau khi người hâm mộ Malaysia giận dữ bởi kết quả thua 2-1 của đội nhà. Họ bắt đầu ném chai vào người hâm mộ Việt Nam. Sự khiêu khích dẫn đến một cuộc ẩu đả giữa hai bên và đã có thương tích.

Website của Liên đoàn bóng đá Malaysia bị hacker kiểm soát - 3

Hình ảnh thương tích của cổ động viên đội tuyển Việt Nam trên đất Malaysia. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Thể thao và Thanh Niên Malaysia, ông Khairy Jamaluddin cũng đã xin lỗi trên trang Facebook cá nhân của mìn, sau khi chứng kiến một số người hâm mộ nước nhà tấn công người ủng hộ Việt Nam trong trận đấu này.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á cũng đã phạt FAM 10.000 USD về hành vi của người hâm mộ Malaysia trong trận giao hữu với Philippines vào tháng 3.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên trên trang web của FAM bị tấn công. Năm 2011, tin tặc đã tấn công FAM vì quyết định tăng giá vé của Liên đoàn bóng đá Malasia đối với trận chung kết Cup Malaysia. Một năm sau đó, trang web lại tiếp tục bị tấn công một lần nữa. Lần này tin tặc đăng tải video và thực hiện một cuộc thăm dò kêu gọi các nhà lãnh đạo của FAM phải từ chức.

Cập nhật: 8h40 sáng ngày 9/12, trang FAM đã không còn truy cập được với thông báo "Database connection error (2): Could not connect to MySQL", tức không thể kết nối tới cơ sở dữ liệu của website.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN