Trung Quốc dùng trí tuệ nhân tạo chặn tin thất thiệt trên internet

Sự kiện: Công nghệ

Mới đây, Trung Quốc đã công bố nền tảng cho phép công chúng báo cáo các tin đồn trực tuyến và dùng cả trí tuệ nhân tạo để xác định tin thất thiệt.

Theo nguồn tin từ Reuters, nền tảng được Trung Quốc giới thiệu ngày 29/8 trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực kiểm soát tin đồn sai sự thật trên Internet, đặc biệt khi mạng xã hội bị lợi dụng để thảo luận về những chủ đề nhạy cảm.

Bên cạnh website, nền tảng Piyao còn có cả ứng dụng di động và tài khoản mạng xã hội trên Weibo và WeChat.

Trung Quốc dùng trí tuệ nhân tạo chặn tin thất thiệt trên internet - 1

Trung Quốc dùng trí tuệ nhân tạo xác định tin thất thiệt. (Ảnh minh họa).

Từ các kênh này, Piyao sẽ phát sóng các tin tức chính xác, dẫn nguồn tin từ các tờ báo địa phương, kênh truyền thông Nhà nước và các tổ chức chính phủ khác.

Dữ liệu chính thức cho biết, chỉ riêng trong tháng 7, các nhà quản lý Internet đã nhận được 6,7 triệu báo cáo thông tin thất thiệt, bất hợp pháp, phần lớn đến từ Sina (công ty quản lý Weibo), Tencent (công ty sở hữu WeChat, Baidu và Alibaba).

Theo luật pháp Trung Quốc, những người tung tin đồn có thể bị kết tội phỉ báng và đối diện 7 năm tù giam. Người đăng những bài viết trên mạng chứa tin đồn mà được 5.000 người dùng Internet xem hoặc được đăng lại hơn 500 lần cũng có thể bị phạt tù.

Piyao là kết quả của ủy ban Các vấn đề không gian mạng trung ương phối hợp cùng Tân Hoa Xã, tích hợp hơn 40 nền tảng địa phương và sử dụng trí tuệ nhân tạo để xác định tin đồn. Nền tảng hoạt động dưới sự hướng dẫn của 27 tổ chức chính phủ, trong đó có trường chuyên đào tạo các quan chức cao cấp cùng ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia.

Trước đó, Trung Quốc cũng dùng trí tuệ nhân tạo nhận diện người đi bộ sai luật, gửi tin nhắn báo phạt.

Trung Quốc dùng trí tuệ nhân tạo chặn tin thất thiệt trên internet - 2

Màn hình đèn LED dùng để chiếu ảnh những người đi bộ sai luật đặt tại giao lộ ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc).

Cụ thể, Cảnh sát thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và nhận diện khuôn mặt để theo dõi người đi bộ sai luật.

Những người đi bộ cẩu thả tại Thâm Quyến không những bị nêu danh tính công khai để giáo dục mà còn nhận được tin nhắn điện thoại thông báo về hành vi sai phạm kèm theo mức phạt hành chính.

Công ty AI Intellifusion đã cung cấp công nghệ cho sở cảnh sát Thâm Quyến, giúp chiếu khuôn mặt của người đi bộ sai luật trên màn hình LED đặt tại các giao lộ.

Ngoài ra, công ty này còn hợp tác với các nhà mạng di động địa phương và công ty mạng xã hội như WeChat, Sina Weibo để phát triển hệ thống gửi tin nhắn điện thoại ngay khi người đi bộ phạm luật.

Trí tuệ nhân tạo thất bại ê chề khi dự đoán World Cup 2018

Hầu hết các siêu máy tính đều chọn Đức là đội có mặt trong trận cuối cùng của World Cup 2018, nhưng nó đã được chứng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Trà/Tổng hợp ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN