Sự "hớ hênh" của Google là chìa khóa giúp cảnh sát phá án

Sự kiện: Google

Truy vết lịch sử tìm kiếm trên ứng dụng Google vừa giúp cơ quan chức năng phá án, vừa gây lo ngại về quyền riêng tư.

Hiệp hội Luật sư bào chữa hình sự Mỹ và nhóm Quyền kỹ thuật số phi lợi nhuận EFF mới đây gửi hồ sơ lên tòa án về việc cảnh sát được cung cấp dữ liệu cá nhân từ Google để phá án, ảnh hưởng tới quyền của người sử dụng dịch vụ.

Theo hồ sơ, tình trạng khai thác lịch sử tìm kiếm trên ứng dụng Google đã diễn ra nhiều năm và được ghi nhận trên khắp nước Mỹ.

Trong vụ án một phụ nữ tại bang Pennsylvania bị xâm hại năm 2016, cảnh sát đã yêu cầu Google cung cấp thông tin về những người sống cùng khu vực từng tìm kiếm tên, địa chỉ nạn nhân trong một tuần gần nhất. Google sau đó gửi chính xác dữ liệu về một nghi phạm và người này cuối cùng đã nhận tội.

Cảnh sát cũng điều tra theo hướng tương tự về vụ hỏa hoạn khiến gia đình 5 người thiệt mạng, gây chấn động bang Colorado năm 2020. Kết quả, đã có 3 thiếu niên buộc phải nhận tội, một trong số đó thừa nhận phóng hỏa vì nghi ngờ nạn nhân đánh cắp iPhone của mình.

Cảnh sát thường nhờ sự hỗ trợ của Google để điều tra các vụ án.

Cảnh sát thường nhờ sự hỗ trợ của Google để điều tra các vụ án.

Phá án dựa vào khai thác lịch sử tìm kiếm trên ứng dụng Google diễn ra theo 3 bước và ngày càng được áp dụng thường xuyên.

Bước 1: Cảnh sát sử dụng kỹ thuật "hàng rào địa lý" để xác định địa điểm, thời gian phạm tội và vẽ hình tròn ảo xung quanh đó.

Bước 2: Họ nộp đơn lên tòa án địa phương đề nghị Google cung cấp dữ liệu liên quan như lịch sử duyệt web, từ khóa tìm kiếm, lịch trình di chuyển ghi nhận trên ứng dụng bản đồ của các thiết bị chứa tài khoản online ở nơi khoanh vùng.

Bước 3: Cảnh sát sau đó nghiên cứu và chọn lọc những đối tượng khả nghi nhất.

Lãnh đạo Michael Price của Hiệp hội Luật sư cho rằng cơ quan thực thi pháp luật có thể đang xem đây là cách dễ nhất để tìm ra manh mối phá án. Nếu Google đã đồng ý hợp tác một lần, họ sẽ rất khó từ chối ở những lần tiếp theo. Được biết, Google đã nhận 60.472 yêu cầu cung cấp thông tin từ cảnh sát Mỹ vào năm ngoái, cao gấp 2 lần so với năm 2019.

Các chuyên gia đánh giá cách phá án dựa vào dữ liệu duyệt web không chính xác tuyệt đối, do chỉ theo dõi thiết bị, không thực sự truy vết con người. Để "vô hiệu hoá", tội phạm có thể ngừng sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc không đem theo điện thoại di động.

Phương pháp điều tra này ngày càng bị phản đối vì các nghi vấn xâm phạm quyền riêng tư và làm tăng nguy cơ lộ thông tin cá nhân. Google đã trấn an người dùng bằng khẳng định đang tăng cường nhân sự cho nhóm Hỗ trợ điều tra pháp lý (LIS), nhằm sàng lọc dữ liệu trước khi gửi đến cơ quan chức năng.

Nền tảng này cũng giới hạn lượng nội dung mỗi nhân viên LIS có quyền tiếp cận, đồng thời xem xét giảm bán kính khu vực cần cung cấp thông tin trong các vụ án mà cảnh sát yêu cầu.

Vào tháng trước, Google đã bổ sung tùy chọn bật/tắt vào "lịch sử vị trí" trên ứng dụng bản đồ. Theo đó, người dùng có thể tắt tính năng để ẩn lịch trình di chuyển. Với trạng thái bật, dữ liệu vị trí dự kiến cũng chỉ được lưu trực tiếp trên thiết bị và duy nhất chủ tài khoản có thể xem được.

Nguồn: [Link nguồn]

Động thái quy mô lớn đầu tiên đã được triển khai trong nỗ lực bảo mật quyền riêng tư trên trình duyệt Chrome.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phong ([Tên nguồn])
Google Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN