Nữ sinh bị Amazon phạt gần 90 triệu đồng vì trả sách muộn 4 ngày

Sự kiện: Công nghệ

Một sinh viên cao đẳng bị phạt 3.800 USD (88 triệu đồng) sau khi trả sách muộn 4 ngày cho Amazon.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Amelia SanFilippo, đang học tại Đại học Delaware, tiết lộ với CBS rằng Amazon đã phạt một khoản tiền lớn cho cuốn sách cô thuê gần đây. Sau khi quên trả cuốn sách đúng hạn, công ty thông báo cô phải chịu phạt.

SanFilippo thuê cuốn sách từ Amazon với giá chỉ 62,7 USD. Khoản phạt 3.800 USD cao gấp 60 lần so với giá bìa. Theo chính sách của công ty, Amazon sẽ tính phí trả muộn dựa theo số ngày và giá trị cuốn sách.

Bố của nữ sinh cho rằng Amazon cưỡng đoạt tiền bạc của con gái mình. May mắn là SanFilippo được hoàn tiền 5 ngày sau đó dù gia đình phải gọi lên chăm sóc khách hàng trình bày tới 9 tiếng. Ông cho biết nhân viên tổng đài nói số tiền dù quá lớn nhưng đó là chính sách của Amazon.

Trong thông báo gửi Business Insider, Amazon nói đã xem lại trường hợp này và trả lại cho nữ sinh. Người phát ngôn Amazon thừa nhận đây là một sai sót và đã nhanh chóng giải quyết trực tiếp cho khách hàng.

Amazon “đá bay” Apple, trở thành thương hiệu có giá trị nhất thế giới

Amazon đã thành công khi “đánh bại” Apple và Google để trở thành thương hiệu giá trị nhất thế giới năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Du Lam/BI ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN