Hóa thân thành Iron Man ngoài đời thực với bộ giáp có một không hai

Sự kiện: Công nghệ

Được tạo thành từ năm động cơ phản lực mini gắn trên cánh tay và lưng của người lái, bộ đồ bay của nhà phát minh Richard Browning gợi nhớ đến bộ giáp sắt Iron Man trong bộ phim nổi tiếng cùng tên.

Sau khi công bố phát minh độc đáo này vào vài tháng trước, Richard Browning đã ngay lập tức thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư ở Thung lũng Sillicon.

Hiện tại, bộ đồ bay cá nhân của anh đang được bày bán ở các cửa hàng tại London với mức giá ngất ngưởng 340.000 USD.

Hóa thân thành Iron Man ngoài đời thực với bộ giáp có một không hai - 1

Bộ đồ bay cá nhân này nặng khoảng 27kg, tích hợp linh kiện điện tử và các bộ phận được tạo ra bằng công nghệ in 3D. Thiết bị chạy bằng nhiên liệu dành cho động cơ phản lực hoặc bằng dầu diesel. Tốc độ kỉ lục nó đạt được là 51,53 km/giờ.

Video: ”Iron Man” bay ngoài đời thực, xác lập kỷ lục thế giới

Với phát kiến mới này, con người có thể bay trên không trung dễ dàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hoàng - Invention Insider ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN