Hàng vạn nhân viên tại Meta như "ngồi trên đống lửa" vì thông tin này

Meta là công ty mẹ của mạng xã hội phổ biến nhất hành tinh - Facebook, với hơn 87.000 nhân sự.

Theo Wall Street Journal, Meta (công ty mẹ của Facebook) có thể đang chuẩn bị thông báo sa thải nhân viên trên quy mô lớn. Đợt sa thải này được dự báo là sẽ tác động đến hàng nghìn nhân sự đang làm việc ở Meta trên toàn cầu.

Hiện tại, Meta đang có hơn 87.000 nhân sự và chưa rõ những ai sẽ bị sa thải, nên chắc hẳn hàng vạn nhân sự nói trên của Meta đều đang như "ngồi trên đống lửa". Số lượng cắt giảm lần này có thể là mức giảm lực lượng lao động lớn nhất được thực hiện bởi một công ty công nghệ trong năm nay, vượt qua mức sa thải do Twitter thực hiện hôm 4/11.

CEO Meta Mark Zuckerberg.

CEO Meta Mark Zuckerberg.

Người phát ngôn của Meta đã từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này với CNBC, nhưng nhắc lại những bình luận của Mark Zuckerberg - người sáng lập kiêm CEO của Meta trong đợt công bố báo cáo thu nhập vào tháng trước.

"Năm 2023, chúng tôi sẽ tập trung đầu tư vào một số lĩnh vực tăng trưởng ưu tiên cao. Điều đó có nghĩa một số đội sẽ phát triển đầy đủ, nhưng hầu hết những đội khác sẽ không thay đổi hoặc giảm xuống trong năm tới", tỉ phú Zuckerberg nói tại thời điểm đó.

Trước đó, theo Business Insider, trong phiên hỏi đáp hàng tuần giữa nhân viên và tỉ phú Zuckerberg hồi đầu tháng 10, các lãnh đạo của Meta đã đề xuất nên chọn ít nhất 15% nhân sự vào diện "cần hỗ trợ" trong quy trình đánh giá nội bộ. Việc chọn lọc này cho thấy khả năng Meta sẽ sa thải 15% nhân sự, tức khoảng 12.000 nhân viên. Bởi trong quy trình đánh giá nhân viên của Facebook, những người "cần được hỗ trợ" được coi là có hiệu suất thấp hơn tiêu chuẩn và thường dẫn đến bị sa thải.

Theo Wall Street Journa, Meta đã tăng trưởng đáng kể trong 2 năm đại dịch COVID-19, tăng thêm hơn 27.000 nhân viên vào năm 2020 và 2021. Sau đó, trong 9 tháng đầu năm 2022, Meta tiếp tục tuyển dụng thêm 15.344 nhân viên. Tuy nhiên, sự phát triển của công ty đã gặp trục trặc trong vài tháng gần đây.

Trong đợt báo cáo tài chính quý III/2022 vừa qua, Meta cũng đưa ra triển vọng kinh doanh suy yếu và chi phí tăng đáng kể trong năm tới. Điều đó đã khiến cổ phiếu gã khổng lồ công nghệ này lao dốc, thổi bay 67 tỉ USD vốn hóa chỉ trong một phiên, chính thức rời mốc vốn hóa 1.000 tỉ USD.

Triển vọng đáng thất vọng được đưa ra khi Meta đang phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, sự cạnh tranh từ TikTok và những thay đổi về quyền riêng tư từ Apple cũng như mối lo ngại về chi tiêu cho dự án vũ trụ ảo (metaverse) ngày càng lớn…

Nguồn: [Link nguồn]

Thực hư nữ MC game Liên Quân Mobile quảng cáo phim 18+ trên Facebook?

Cộng đồng hâm mộ Liên Quân Mobile bỗng “tá hỏa” khi nữ MC Kim Ngân xinh đẹp liên tục chia sẻ hình ảnh có nội dung phim người lớn trên Facebook.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGỌC PHẠM ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN