Hacker phát tán dữ liệu của Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng hàng trăm chính khách Đức

Hacker đã tung ra dữ liệu cá nhân liên quan đến Thủ tướng Đức Angela Merkel và hàng trăm chính trị gia khác của Đức.

Hacker phát tán dữ liệu của Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng hàng trăm chính khách Đức - 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Theo Bloomberg, đây là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất thuộc loại này tại Đức. Thông tin bị tung ra bao gồm địa chỉ email, số điện thoại, ảnh chứng minh thư, các đoạn chat cá nhân. Dữ liệu bị lộ trong các tuần vừa qua thông qua một tài khoản Twitter có tên “G0d”, tự nhận đang sống tại Hamburg và mô tả bản thân bằng các từ như “nghiên cứu bảo mật”, “nghệ sỹ”, “châm biếm và mỉa mai”.

Dường như hacker đã có được mật khẩu truy cập Facebook và Twitter rồi đào bới từ đây, theo Simon Hegelich, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Kỹ thuật Munich. Ông cho rằng đây là một cuộc tấn công được thực hiện công phu, có rất nhiều dữ liệu đã được tìm ra.

Trong cuộc họp báo hôm 4/1, người phát ngôn chính phủ cho biết chính phủ Đức đang xem xét nghiêm túc vụ tấn công. Văn phòng Bảo mật thông tin liên bang (BSI) dẫn đầu cuộc điều tra rò rỉ dữ liệu tại trung tâm phòng thủ không gian mạng. BSI thông báo trên Twitter rằng cho đến nay, chưa có dấu hiệu mạng chính phủ đã bị ảnh hưởng. Cơ quan tình báo nội địa BfV của Đức đang xem xét dữ liệu và chưa thể bình luận gì vì quy mô của vụ việc.

Chi tiết dữ liệu được cho là của 2.272 nhân viên Con Cưng đang phát tán trên mạng

Dữ liệu có tất cả 2.272 họ và tên nhân viên kèm chức vụ, bộ phận, địa chỉ cửa hàng làm việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Du Lam/Bloomberg ([Tên nguồn])
Internet và những hiểm họa khôn lường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN