Dùng "bạn ảo" để ngăn ngừa, điều trị bệnh

Tương lai gần y học có thể sử dụng "bạn ảo - bản song sinh kỹ thuật số của chính mình" để ngăn ngừa và điều trị bệnh tật.

Đây là công trình nghiên cứu của GS-TS Amanda Randles thuộc Khoa Y sinh Đại học Duke (Mỹ) và nhận giải thưởng trị giá 250.000 USD của Hiệp hội Máy tính Mỹ.

GS Randles xây dựng mô hình với đồng hồ thông minh hoặc thiết bị tương tự sẽ liên tục cung cấp dữ liệu vào mô phỏng ảo toàn bộ cơ thể bạn, cho phép bác sĩ theo dõi chặt chẽ sức khỏe của bạn ở mức độ cá nhân hóa. Cách này có thể ngăn ngừa và điều trị các bệnh nan y một cách hiệu quả như ung thư, bệnh tim…

Với bệnh tim, các bác sĩ có thể xác định khi nào bệnh nhân cần đặt ống đỡ động mạch để cải thiện lưu lượng máu trong tim theo cách không xâm lấn. Nhờ "bạn ảo", các bác sĩ có thể dự đoán được sự tiến triển tim của bệnh nhân và phản ứng với các phương pháp điều trị bằng thuốc. Nó cũng có thể giúp các bác sĩ đánh giá tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật tim trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. "Bạn ảo" cũng có thể giúp theo dõi tế bào ung thư lưu thông trong máu, đôi khi chúng có thể thích nghi ở một bộ phận khác của cơ thể và hình thành các khối u mới, được gọi là di căn.

Mô phỏng “bạn ảo” của GS-TS Amanda Randles thuộc Khoa Y sinh tại Đại học Duke (Mỹ) Ảnh: NOPPARIT/CANVA PRO

Mô phỏng “bạn ảo” của GS-TS Amanda Randles thuộc Khoa Y sinh tại Đại học Duke (Mỹ) Ảnh: NOPPARIT/CANVA PRO

GS Randles đang theo dõi tế bào ung thư di chuyển bằng cách thay đổi các thông số khác nhau, chẳng hạn như kích thước của nhân tế bào ảnh hưởng đến chuyển động của nó như thế nào.

Khi có đủ dữ liệu về đặc điểm của các tế bào khác nhau và cách chúng di chuyển, các bác sĩ có thể dự đoán tốt hơn cách thức và vị trí các tế bào ung thư nhất định di căn. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thời tiết sắp tới đã chuẩn bị bước sang mùa mưa. Để trở thành bậc thầy dự báo thời tiết bạn sẽ cần những ứng dụng sau...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Minh ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN