COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Sự kiện: Công nghệ

Nghiên cứu cho thấy tuổi thọ giảm ở 84% quốc gia và vùng lãnh thổ trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2021.

Một nghiên cứu được công bố hôm 12/3 cho thấy trong hai năm đầu tiên bùng phát dịch bệnh Covid-19, tuổi thọ trung bình của dân số toàn cầu đã bị rút ngắn 1,6 năm, mức giảm lớn hơn so với trước đó, đánh dấu sự đảo ngược xu hướng tăng tuổi thọ toàn cầu kéo dài hàng thập kỷ.

WHO ước tính Covid-19 đã cướp đi sinh mạng hơn 15 triệu người trên toàn cầu trong 2 năm.

WHO ước tính Covid-19 đã cướp đi sinh mạng hơn 15 triệu người trên toàn cầu trong 2 năm.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa nổi tiếng The Lancet và hàng trăm nhà nghiên cứu từ Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) tại Đại học Washington (Mỹ) đã tham gia phân tích dữ liệu.

Austin Schumacher, nhà nghiên cứu IHME và tác giả chính của báo cáo, cho biết “Đối với người trưởng thành trên toàn thế giới, tác động của đại dịch Covid-19 lớn hơn bất kỳ sự kiện nào trong nửa thế kỷ, bao gồm cả xung đột và thiên tai”.

Ông cho biết từ năm 2020 đến năm 2021, tuổi thọ trung bình đã giảm tới 84% trong số 204 quốc gia và khu vực được phân tích trong báo cáo. Điều đó cho thấy tác động tiềm tàng tàn khốc virus SARS-CoV-2 gây ra. Báo cáo cho biết trong thời gian này, tỷ lệ tử vong tăng 22% đối với nam trên 15 tuổi và 17% đối với nữ trên 15 tuổi, với thành phố Mexico, Peru và Bolivia là nơi xảy ra sự sụt giảm tuổi thọ lớn nhất.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng Covid-19 trực tiếp hoặc gián tiếp đã gây ra hơn 15,9 triệu ca tử vong từ năm 2020 đến năm 2021, cao hơn 1 triệu ca tử vong so với ước tính trước đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Barbados, New Zealand và Antigua & Barbuda là những quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp nhất, với nguyên nhân vì 3 quốc gia này đều là các quốc đảo tương đối biệt lập và do đó đã tránh được ảnh hưởng toàn diện của dịch bệnh vương ở một mức độ nhất định.

Nghiên cứu cũng cho thấy từ năm 1950 đến năm 2021, tuổi thọ trung bình của dân số toàn cầu tăng thêm 23 tuổi, từ 49 tuổi lên 72 tuổi. Dân số của nhiều quốc gia giàu có và già hóa đang giảm dần, trong khi dân số ở các quốc gia kém giàu hơn vẫn đang tăng lên.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà khoa học Denis Bauer cho biết nghiên cứu có thể đưa đến một hệ thống cảnh báo sớm giúp xác định những biến chủng nào nguy hiểm đối với con người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh - NDTV ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN