Phương pháp làm đẹp kỳ quặc của 10 bà hoàng có nhan sắc huyền thoại

Sự kiện: Chăm sóc da Tóc đẹp

Những phụ nữ đẹp nhất thời kỳ cổ xưa đã làm đẹp như thế nào?

Những người phụ nữ đẹp nhất lịch sử cũng giữ trong mình bí mật làm đẹp cực kỳ thú vị để duy trì sự quyến rũ. Chúng tôi sẽ chia sẻ một số bí mật đằng sau vẻ đẹp lộng lẫy của họ.

Cleopatra

Cleopatra (ảnh minh họa)

Cleopatra (ảnh minh họa)

Cleopatra đã giành được trái tim của mọi người đàn ông nhờ tính cách vô cùng đàn bà, nữ tính. Bên cạnh đó, nhan sắc tuyệt trần của nữ hoàng xứ Ai Cập cũng là điểm nhấn lớn trong lịch sử. Cleopatra tuân theo một số quy tắc khác thường về làm đẹp, đó là một trong những điều quan trọng nhất đó là tắm sữa lừa. Người hầu của cô đã từng vắt sữa gần 7000 con lừa để lấp đầy bồn tắm của nữ hoàng.

Hoàng hậu Elizabeth

Phương pháp làm đẹp kỳ quặc của 10 bà hoàng có nhan sắc huyền thoại - 2

Hoàng hậu Elizabeth là một trong những người phụ nữ đẹp nhất thế kỷ 19. Bà được biết đến với làn da tuyệt vời và mái tóc dày dài. Người phụ nữ quyền lực nước Anh thường nghiền nát dâu tây trên tay, mặt và cổ, và thường tắm trong dầu ô liu, và còn đắp mặt nạ thịt bê sống để dưỡng da.

Nữ hoàng Ai Cập Nefertiti

Phương pháp làm đẹp kỳ quặc của 10 bà hoàng có nhan sắc huyền thoại - 3

Nefertiti là nữ hoàng Ai Cập. Bà có lối trang điểm khuôn mặt vô cùng ấn tượng. Bức tượng khuôn mặt của bà rất nổi tiếng và trở thành cảm hứng vẽ đuôi mắt xếch tuyệt đẹp. Người phụ nữ này cũng được biết đến như một trong những "beauty addict" cổ xưa nhất. Khi đến thăm ngôi đền chôn cất bà, người ta phát hiện ra nữ hoàng sử dụng rất nhiều đồ trang điểm. Bà được chôn cất với nhiều lớp trang điểm cùng mình. Bà cũng có cách làm đẹp kỳ quặc và nguy hiểm, trộn chì và brom để làm phấn mắt.

Nữ hoàng Elizabeth I

Phương pháp làm đẹp kỳ quặc của 10 bà hoàng có nhan sắc huyền thoại - 4

Nữ hoàng Elizabeth đã từng bôi rất nhiều chì lên da. Ceruse Venetian được biết đến trong thời gian của thế giới. Đó là một hỗn hợp của chì và giấm giúp phụ nữ có làn da như sứ mỏng. Phương pháp làm đẹp này tuy rất nguy hiểm cho sức khỏe nhưng lại phổ biến suốt một thời gian dài.

Mary, nữ hoàng xứ Scots

Phương pháp làm đẹp kỳ quặc của 10 bà hoàng có nhan sắc huyền thoại - 5

Nữ hoàng xứ Scots cũng phải tuân theo một số lời khuyên bất thường để duy trì vẻ đẹp. Để giữ vẻ đẹp của mình, bà có một bồn tắm đầy rượu. Việc điều trị da liễu bằng rượu cũng đang được phổ biến ngày nay và được gọi là liệu pháp vin.

Marie Antoinette

Phương pháp làm đẹp kỳ quặc của 10 bà hoàng có nhan sắc huyền thoại - 6

Người phụ nữ có tiếng là người phụ nữ đẹp nhất châu Âu và cô ấy đã sử dụng mặt nạ làm từ trứng, sữa bột và chanh. Nó không giống như việc chuẩn bị nguyên liệu cho một bữa tiệc hơn mặt nạ? Khi cô thường thức dậy, sữa rửa mặt của cô được làm từ những con chim bồ câu. Sản phẩm vẫn còn trên thị trường với nhãn hiệu độc đáo là "Nước mỹ phẩm của chim bồ câu".

Hoàng hậu Zoe porphyrogenita

Phương pháp làm đẹp kỳ quặc của 10 bà hoàng có nhan sắc huyền thoại - 7

Hoàng hậu Zoe được coi là người phụ nữ đẹp nhất và xinh đẹp nhất của Đế quốc Byzantine. Vẻ đẹp của một hoàng hậu không bị giới hạn ở độ tuổi 20, và tương truyền rằng bà trông vẫn đẹp khi ở độ tuổi 60. Bản thân hoàng hậu là người yêu cái đẹp và thường tự chế mỹ phẩm.

 Lucrezia Borgia

Phương pháp làm đẹp kỳ quặc của 10 bà hoàng có nhan sắc huyền thoại - 8

Lucrezia Borgia có mái tóc tuyệt vời, và Lord Byron rất yêu mái tóc của bà, đến nỗi chàng giữ những sợi tóc của người thương trên giường. Tóc bà dài mềm mại và vàng sáng như ánh sáng. Để đảm bảo mái tóc của bà tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, đã thường gội đầu bằng dung dịch kiềm và nước chanh và hong khô dưới ánh sáng mặt trời. Kể cả khi bà bị ung thư vẫn không muốn bỏ thói quen gội đầu của mình.

Helen của thành Troy

Phương pháp làm đẹp kỳ quặc của 10 bà hoàng có nhan sắc huyền thoại - 9

Hàng ngàn người đàn ông đã chết trong danh dự để giữ được bà. Vẻ đẹp danh bất hư truyền của bà không dễ mà có. Người phụ nữ này làm đẹp nhờ phương pháp tắm độc đáo, tức là ngâm mình bằng giấm. Phương pháp nghe rất nguy hiểm khi một người phụ nữ tắm trong bồn chứa axit, mặc dù trộn giấm táo với nước có thể làm nồng độ axit loãng hơn.

Simonetta Vespucci

Nếu bạn không biết người phụ nữ, bạn có thể đã nhìn thấy một số bức chân dung nổi tiếng của họa sĩ thời Phục hưng. Ở thời Phục hưng, cô ấy là thần tượng của mọi người và phần lớn phụ nữ muốn được như cô ấy. Làn da của cô ấy vô cùng đẹp, mềm mướt và mỏng manh.

Mọi phụ nữ thời Phục Hưng đều muốn được như Vespucci, nên họ đã bắt chước cách làm đẹp với đỉa, chất độc như thạch tín. Để duy trì làn da trắng xinh đẹp một cách yếu ớt, họ cho đỉa vào tai để chúng hút máu khỏi mặt, khiến cho gương mặt trở nên nhợt nhạt đi. Số khách dùng mặt nạ làm từ vụn bánh mì và lòng trắng trứng cùng giấm. Theo chuẩn đẹp kiểu Vespucci, lông mày cũng phải được nhổ đi, hoạc đốt sạch hết. Phụ nữ tẩy lông mày bằng loại phèn chứa thạch tín rồi phủ lên đó một lớp vàng.

Để có được suối tóc dài vàng óng như Vespucci, chị em còn... tẩy tóc bằng nước tiểu của người.

Phương pháp làm đẹp kỳ quặc của 10 bà hoàng có nhan sắc huyền thoại - 10

”Cô bé xinh nhất thế giới” thực hiện tư thế ít ai làm được để mảnh mai quyến rũ

Kristina Pimenova chia sẻ những bí quyết làm đẹp hiệu quả mà chị em có thể học hỏi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Chăm sóc da Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN