Da nhăn nheo, già hơn tuổi thật, có thể bạn đã mắc 5 sai lầm

20 là độ tuổi phù hợp nhất để bắt đầu dùng các loại mỹ phẩm chuyên chống lão hóa chứ không phải 30.

Da nhăn nheo, già hơn tuổi thật, có thể bạn đã mắc 5 sai lầm - 1

Dưỡng da là chưa đủ, dưỡng da khoa học mới được nhé các cô gái!

Phái đẹp ngày càng có ý thức hơn về vấn đề chăm sóc da dẻ. Tuy nhiên, chăm sóc thế nào cho khoa học và giúp da ngày càng đẹp lên thì chưa chắc ai cũng biết.

Đôi khi, mãi mắc kẹt trong những lầm tưởng khiến cho da mãi không hoàn hảo như mục tiêu đã đề ra, thậm chí ngày càng xuống cấp, xấu đi trông thấy.

Liệu bạn có đang mắc phải những lầm tưởng dưới đây?

1. Da dầu không cần dưỡng ẩm

Da nhăn nheo, già hơn tuổi thật, có thể bạn đã mắc 5 sai lầm - 2

Bất kể da bạn thuộc tuýp khô, dầu, hỗn hợp hay da thường đi chăng nữa thì dưỡng ẩm vẫn là điều đầu tiên không thể bỏ qua khi nói về một làn da đẹp. Vấn đề của những cô nàng da dầu chỉ là chọn đúng sản phẩm, ưu tiên những sản phẩm cấp nước như sữa dưỡng, dưỡng dạng gel thay vì kem dưỡng đậm đặc, dễ gây bí bách cho làn da. Bên cạnh đó, nếu sợ da dầu mà quên đi việc cấp ẩm, da bạn sẽ càng tiết dầu nhiều hơn vì các tuyến bã nhờn dưới da nhận thấy tín hiệu thiếu ẩm lại càng hoạt động mạnh mẽ hơn.

2. Trang điểm nhiều khiến da nhanh xấu

Da nhăn nheo, già hơn tuổi thật, có thể bạn đã mắc 5 sai lầm - 3

Đúng là dùng mỹ phẩm trang điểm liên tục trong một thời gian dài có thể khiến da xấu đi, nhưng đó là trong trường hợp bạn chỉ trang điểm mà quên dưỡng da, quên tẩy trang sâu và xài mỹ phẩm kém chất lượng. Một khi bạn dưỡng da cẩn thận trước đó, tẩy trang thật sạch vào cuối ngày và đầu tư vào các loại mỹ phẩm chất lượng, phù hợp với tình trạng da thì hoàn toàn không có chuyện da xuống cấp như lời đồn.

3. Dùng một loại kem dưỡng quanh năm, cả ngày lẫn đêm

Da nhăn nheo, già hơn tuổi thật, có thể bạn đã mắc 5 sai lầm - 4

Tình trạng da thường thay đổi theo mùa, đổ dầu nhiều hơn vào mùa hè và khô ráp, dễ nứt nẻ hơn vào mùa đông. Nếu chỉ dùng một loại kem dưỡng thì e rằng không đủ. Ngoài ra, buổi sáng và buổi tối cũng cần những sản phẩm dưỡng chuyên biệt bởi đôi khi, những loại kem dưỡng da ban ngày sẽ tích hợp cả thành phần chống nắng, vốn không thích hợp để dùng ban đêm và ngược lại, kem dưỡng da ban đêm có những thành phần chống lão hóa chuyên sâu sẽ là quá tải cho da nếu dùng ban ngày.

4. Qua tuổi 30 tuổi mới cần chống lão hóa

Da nhăn nheo, già hơn tuổi thật, có thể bạn đã mắc 5 sai lầm - 5

Các cô gái 20 tuổi thường e dè khi đứng trước các sản phẩm chống lão hóa vì cho rằng nó quá “nặng đô” so với độ tuổi còn quá trẻ, chưa có bất cứ dấu hiệu nào của mình. Nhưng thực ra, 20 mới là độ tuổi phù hợp nhất để bắt đầu dùng các loại mỹ phẩm chuyên chống lão hóa bởi bắt đầu từ độ tuổi ấy, cơ chế bảo vệ da đã suy giảm nhẹ và đến tuổi 25 thì các dấu hiệu bắt đầu xuất hiện. Nếu đợi tới khi các dấu hiệu quá rõ nét mới tập trung đối phó với kẻ thù mang tên “lão hóa”, e rằng hiệu quả sẽ không được như ý muốn nữa.

5. Bỏ qua kem chống nắng khi ở trong nhà hoặc mùa đông

Da nhăn nheo, già hơn tuổi thật, có thể bạn đã mắc 5 sai lầm - 6

Bên cạnh dưỡng ẩm thì thoa kem chống nắng là bước vô cùng quan trọng nếu muốn da không bị các tác nhân từ môi trường làm hại. Nhưng không chỉ có tia UV từ ánh nắng mặt trời mà bức xạ từ các thiết bị như bóng đèn, máy tính, TV, màn hình điện thoại cũng có thể làm hỏng da, và kem chống nắng giúp phái đẹp đối phó khá hiệu quả với các yếu tố ở trên. Vì vậy, đừng chỉ dùng kem chống nắng khi ra ngoài trời hay vào mùa đông âm u mà hãy dùng hàng ngày, ngay sau những bước dưỡng ẩm cơ bản và trước khi makeup.

Da như phát sáng nhờ thức uống 8 ngàn đồng tìm đâu cũng thấy

Irene trước khi giảm cân đã rất xinh đẹp nhưng sau giảm cân còn tỏa sáng hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Chăm sóc da Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN