Vietnam Idol khó đoán ngôi thần tượng

Sự kiện: Vietnam Idol

Cả ca sĩ Mỹ Tâm và NS Quốc Trung đều khẳng định, rất khó dự đoán ngôi quán quân 2012.

Khởi động từ ngày 01/07/2012 tại Huế và Thái Nguyên, hôm qua, ngày 25/07/21012, vòng thử giọng chương trình Thần tượng Âm nhạc Vietnam Idol 2012 chính thức khép lại hành trình gần 1 tháng đến khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Những nhận tấm vé vàng thông hành vào vòng nhà hát được trao từ 3 vị giám khảo của chương trình đã giành cho những thí sinh xuất sắc tiếp theo.

Vietnam Idol 2012: Khó đoán ngôi thần tượng

Sau ba đợt ngồi ghế nóng tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đánh giá về vòng thử giọng năm nay so với mùa trước, nhạc sỹ Quốc Trung cho biết: “Hiện tại cũng rất khó để đánh giá về những thí sinh có gu và có khả năng trở thành thần tượng Âm nhạc năm nay. Tôi nghĩ mặt bằng thí sinh năm nay đều, đều về thẩm mỹ cũng như khả năng của các em. Tôi vẫn tin vào việc tìm ra những thần tượng âm nhạc mới và tôi hi vọng thần tượng âm nhạc năm nay cũng văn minh và cập nhật được đời sống âm nhạc hơn những năm trước”.

Vietnam Idol khó đoán ngôi thần tượng - 1

Mỹ Tâm đánh giá cao những thí sinh có cảm xúc khi hát

Vietnam Idol khó đoán ngôi thần tượng - 2

Còn Quốc Trung cảm thấy rất khó dự đoán ngôi thần tượng năm nay

Trong khi đó giám khảo Mỹ Tâm chia sẻ: “Tâm không bàn về giọng hát vì rõ ràng mình phải tìm kiếm những bạn hát tốt rồi, nhưng Tâm thấy ở các bạn có được cảm xúc rất chân thành, hồn nhiên, vô tư, đó là tiêu chí mà Thần tượng Âm nhạc muốn xây dựng. Có thể giọng hát của các bạn chưa được mài giũa, thậm chí công việc của họ cũng không liên quan đến âm nhạc nhưng họ có khả năng trở thành âm nhạc thì điều đó quả là tuyệt vời. Tâm hi vọng khi vào Vòng nhà hát, các bạn sẽ toả sáng hơn khi kết hợp với nhau cũng như sự hỗ trợ của phần đàn đệm”.

Vietnam Idol khó đoán ngôi thần tượng - 3

Vietnam Idol khó đoán ngôi thần tượng - 4

Ba giám khảo mỗi người một tâm trạng trên ghế nóng

Để đưa ra quyết định cuối cùng, mỗi giám khảo đều có những tiêu chí riêng cho mình. Nhạc sỹ Quốc Trung cho biết: “Tiêu chí hàng đầu là cần cảm xúc hồn nhiên. Điều quan trọng nhất của ca sỹ là cá tính và tư chất làm ca sỹ chứ không phải là anh thợ đàn và thợ hát. Tôi cần những thí sinh có tiềm năng để khi có sự hậu thuẫn hay sức ép, họ sẽ phát huy được tài năng”.

Mỹ Tâm cũng cho rằng: “Ngoài việc hát tốt, bạn phải có cảm xúc. Có nhiều người bảo “Ơ sao bạn ấy cũng được chọn” nhưng Tâm nghĩ bạn có cái người khác phải nhớ đến, phải lựa chọn bởi vì ngoài cá tính, các bạn có cảm xúc tràn trề tươi mới.”

Vietnam Idol khó đoán ngôi thần tượng - 5

Diễn viên Hải Yến bất ngờ đến ủng hộ các thí sinh

Vietnam Idol khó đoán ngôi thần tượng - 6

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng "đau đầu" vì thí sinh

Bên cạnh lời chúc mừng dành cho những tấm vé vàng của vòng thử giọng trên cả nước, nhạc sỹ Quốc Trung cũng muốn chia sẻ với những thí sinh xuất sắc và may mắn rằng: “Điều quan trọng nhất là ngoài chuyện rèn luyện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu cuộc thi, bạn phải biết tạo dựng cá tính để mình nổi bật trong các thí sinh.”

Ngày thử giọng cuối cùng: Thêm nhiều cá tính mới

Trong ngày thử giọng hôm qua, khi số lượng vé vàng còn lại ngày một ít đi, các thí sinh đã nổ lực hết sức mình, trình diễn hết khả năng để hoàn thành tốt nhất phần dự thi của mình. Nhận thấy cơ hội chỉ đến một lần, họ đã chọn bài vở một cách kỹ càng hơn, chuẩn bị tâm lý một cách thoải mái nhất với mong muốn được cầm trên tay tấm vé vàng thông hành vào vòng nhà hát. Chương trình đã phỏng vấn nhanh một số thí sinh trước khi vàp phòng thi.

Vietnam Idol khó đoán ngôi thần tượng - 7

Hồng Kim Hạnh và mẹ

Hồng Kim Hạnh là gương mặt quen thuộc trên các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Trái tim bé bỏng, Em muốn làm người nổi tiếng, Dòng sông định mệnh, Mùa cưới, Vết sẹo...

Cô đã chia sẻ ước mơ bước chân vào con đường ca hát: "Việc mình tham gia Vietnam Idol 2012 là để mọi người không chỉ biết đến Hồng Kim Hạnh với vai trò là một diễn viên mà còn là một ca sỹ. Đây là cuộc thi âm nhạc lớn nhất mình từng tham gia nên rất muốn xem khả năng của mình đến đâu ”. Thừa hưởng tình yêu âm nhạc từ mẹ, người đi cổ vũ cùng cô trong buổi thi hôm qua, Kim Hạnh cho biết nếu được vé vàng, người đầu tiên cô muốn chia niềm vui không ai khác chính là mẹ".

Vietnam Idol khó đoán ngôi thần tượng - 8

Lê Thị Hồng Ngân

Lê Thị Hồng Ngân hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế tại Singapore. Bố từng là thầy giáo dạy đàn guitar nên đam mê ca hát của cô được kết nguồn từ nhỏ.

Hồng Nhân chia sẻ: “Vietnam Idol chính là mục đích của mình khi trở về Việt nam lần này. Mình thường xuyên theo dõi thông tin của chương trình và quyết định xin nghỉ học một thời gian để về nước chuẩn bị cho cuộc thi. Nếu như mình được đi sâu vào các vòng trong chắc chắn mình sẽ hoãn việc học và chuyên tâm cho việc ca hát. Còn nếu không được thì mình sẽ quay trở lại Singapore để tiếp tục việc học. Bây giờ mình đang cảm thấy rất hồi hộp và hi vọng sẽ làm chủ được bản thân mình khi đứng trước 3 vị giám khảo quyền lực”.

Vietnam Idol khó đoán ngôi thần tượng - 9

Nguyễn Phong Vũ

Nguyễn Phong Vũ Sinh ra là lớn lên tại nước Đức xa xôi, Phong Vũ về Việt Nam được 6 năm và hiện là sinh viên năm 3 Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định tham gia Vietnam Idol vì muốn nâng cao kiến thức âm nhạc Việt Nam cũng như hiểu rõ về văn hóa và con người Việt Nam.

Vietnam Idol khó đoán ngôi thần tượng - 10

Thanh Nguyên

Nguyễn Thị Thanh Nguyên – 22 tuổi - Từng đoạt giải Tư Ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2011. Thanh Nguyên hiện là sinh viên khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia Vietnam Idol năm nay là một quyết định lớn trong cuộc đời mình.

Trong khi đó, hai thí sinh cùng tên Tú cũng được đánh giá rất cao.

Vietnam Idol khó đoán ngôi thần tượng - 11

Giáp Lê Tú

Giáp Lê Tú, hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành truyền thông tại trường đại học RMIT nhưng với đam mê ca hát cháy bỏng. Cuối tuần Giáp Lê Tú thường xuyên nhận lời hát tại các quán cà phê, phòng trà.

Mình rất yêu ca hát nhưng không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Bố mẹ mình cho rằng việc học là quan trọng và ổn định hơn. Chính vì vậy mình đến với Vietnam Idol để khẳng định với gia đình mình rằng mình có thể sống với đam mê và thành công trên con đường ca hát. Nếu như hôm nay mình nhận được vé vàng thì điều đó thực sự có ý nghĩa. Mình đang rất khao khát được cầm vào nó”- Tú chia sẻ.

Vietnam Idol khó đoán ngôi thần tượng - 12

Bùi Anh Tú

Còn với Bùi Anh Tú, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nhưng anh lại quyết định theo học tại trường Sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh khoa Diễn viên. “Đến với Vietnam Idol năm 2012 mình rất lo lắng và hồi hộp vì không biết khả năng của mình tới đâu. Ngoài diễn xuất thì ca hát là đam mê của mình. Và mình muốn chinh phục đam mê đó”.

Kết thúc vòng thử giọng, những thí sinh xuất sắc nhất nhận được vé vàng từ 3 giám khảo sẽ có mặt trong Vòng nhà hát vào tháng 8 tới đây. Đây cũng chính là thời điểm mà các thí sinh sẽ cùng rèn luyện và trau dồi thêm để xứng đáng với sự tin yêu của 3 vị giám khảo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân, Ảnh: Ân Nguyễn ([Tên nguồn])
Vietnam Idol Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN