Cuộc tỉ thí của các nhóm nhạc Việt đình đám

Lần đầu tiên trên sân khấu những nhóm nhạc đình đám của showbiz Việt có cơ hội thi thố.

Bảng đấu Nhóm ca của cuộc thi “Tôi là người chiến thắng” khá đặc biệt vì đây là cuộc thi hiếm hoi mà các nhóm nhạc có cơ hội tranh tài. Sự đa dạng về cả hình tượng lẫn phong cách âm nhạc, từ các “chân dài” xinh đẹp có giọng hát ngọt ngào, cặp đôi giáo viên hát tiếng Anh cực chuẩn, nhóm nhạc opera ấn tượng cho đến phong cách latin nóng bỏng, rocks dữ dội hay pop, rap sôi động đều có mặt.

Cuộc tỉ thí của các nhóm nhạc Việt đình đám - 1

Nhóm TVM

Cuộc tỉ thí của các nhóm nhạc Việt đình đám - 2

Và 2 cô nàng quyến rũ nhóm Tóc ngắn

Đến với “Tôi là người chiến thắng”, các cô gái nhóm TVM mang đến hình tượng kẹo ngọt từ ngoại hình xinh đẹp của những người mẫ đến chất giọng pop nữ tính, dễ nghe. Đối lập với những nàng “công chúa” này là bộ đôi “Tóc Ngắn” - hai giáo viên ngoại ngữ cực thân thiện.

Sân khấu “Tôi là người chiến thắng” luôn chào đón tất cả các thể loại mới mẻ, và là nơi lý tưởng để tự thử thách chính mình. Đó là lí do VMEN với 2 gương mặt Thiên Bảo (Vmusic) và Phú Luân (The Voice) chọn nơi này để thử sức.

Cuộc tỉ thí của các nhóm nhạc Việt đình đám - 3

VMEN với hai anh chàng điển trai Lee Thiên Bảo - Phú Luân

Sở hữu ngoại hình sáng sân khâu cùng chất giọng tốt, Lê Thiên Bảo đã có 2 năm gắn bó với nhóm nhạc VMUSIC trước khi tách ra hoạt động solo. Sau 1 thời gian vắng bóng, anh đã cùng Nguyễn Phú Luân hợp thành nhóm hát mang tên VMEN.

Phú Luân từng được đánh giá là gương mặt đầy tiềm năng trong đội hình của HLV Thu Minh tại cuộc thi The Voice, tuy bị loại khá đáng tiếc trong vòng đối đầu nhưng sau cuộc thi, Phú Luân cũng nhanh chóng chứng tỏ thực lực bằng những dự án âm nhạc liên tục, nổi bật là mini album “Hát cho niềm đam mê”.

Nhận thấy sự tương đồng về phong cách và chất giọng, Phú Luân và Thiên Bảo đã kết hợp cùng nhau để tham gia cuộc thi âm nhạc gây cấn “Tôi là người chiến thắng” trong bảng Nhóm Ca. Trong lần trở lại này, cả 2 đã trình diễn một phong cách mới mẻ, hoàn toàn khác với những gì khán giả đã biết về Thiên Bảo và Phú Luân. Tạm rời bỏ hình tượng an toàn với dòng nhạc pop ballad, VMEN lột xác với những cú bay lên, đáp xuống, trượt dài đầy ngoạn mục hâm nóng không khí trường quay.

Cuộc tỉ thí của các nhóm nhạc Việt đình đám - 4

Cocoband tập luyện hăng say trên sân khấu

Cuộc tỉ thí của các nhóm nhạc Việt đình đám - 5

The Leaders đầy chất rock

Tuy là những giọng ca nhiều kinh nghiệm sân khấu nhưng VMEN phải đối đầu với những tài năng khác như Dòng Thời Gian với phong cách opera chuẩn mực, The Leaders hát rock đầy cảm hứng hay Cocoband thổi luồng gió latin làm bùng nổ sân khấu.

Dòng Thời Gian là nhóm hát gồm 4 thành viên nam cùng xuất thân từ học viện nghệ thuật quân đội, theo đuổi dòng nhạc opera pop khá kén chọn người nghe. Sau Việt Nam’s Got Talent, Dòng Thời Gian muốn lấn sân sang “Tôi là người chiến thắng” với hi vọng có được một đĩa ghi âm do hãng Universal thực hiện. 

Cuộc tỉ thí của các nhóm nhạc Việt đình đám - 6

Dòng thời gian cực chất với phong cách opera

Cuộc tỉ thí của các nhóm nhạc Việt đình đám - 7

Trong khi đó Nhật Nguyệt cũng rất quen thuộc với khán giả

Trái ngược với hình ảnh những quý ông lịch lãm của Dòng Thời Gian là những chàng trai nổi loạn từ nhóm rock The Leaders. 3 thành viên của nhóm đều là trưởng nhóm của các nhóm nhạc khác nhau, nay kết hợp tại đấu trường “Tôi là người chiến thắng” và chọn thể loại pop-rock có phần dễ nghe hơn để thi đấu.

Một nhóm rất quen thuộc với khán giả cũng sẽ tham gia vào chương trình, đó là nhóm Nhật Nguyệt. Có bề dày hoạt động lâu năm nhưng lần này Nhật Nguyệt muốn lần đầu thử sức ở một cuộc thi. Kinh nghiệm biểu diễn sân khấu rất nhiều sẽ là một lợi thế không nhỏ cho nhóm. Nhưng đây cũng sẽ là một bất lợi vì sự đánh giá của Ban Giám Khảo dành cho Nhật Nguyệt có lẽ sẽ khắt khe hơn.

Cuộc tỉ thí của các nhóm nhạc Việt đình đám - 8

It’s Time với những thành viên mới toanh

Bên cạnh những cái tên nói trên, một nhóm nhạc cũng rất được quan tâm là It’s Time được thành lập vào năm 2011 với 3 thành viên Đinh Đức Thảo, Mai Quốc Việt và Vũ Khắc Tuận là nhóm hát underground theo phong cách acoustic độc đáo. Đây cũng là nhóm nhạc thường xuyên có những biến động về nhân sự. Năm 2012, It’s Time ra mắt thành viên mới tại phòng trà WE, thay thế Vũ Khắc Tuận là Trần Hoàng. Đến với Tôi là người chiến thắng, Mai Quốc Việt cũng ra đi và thay thế là 2 thành viên mới. Ngay trước vòng loại nhóm lại tiếp tục đổi thành viên.

Với 8 nhóm ca, tập 3 của “Tôi là người chiến thắng” hứa hẹn sẽ là cuộc ganh đua quyết liệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])
Gameshow Tôi là người chiến thắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN