Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Tin HOT tối 25/8: Bayern đón tin vui từ Ribery

Bản tin cập nhất 25/8: Tiền vệ người Pháp chuẩn bị trở lại sau chấn thương. Ngoài ra còn có các thông tin đáng chú ý khác: Pellegrini châm lửa cho đại chiến, Van Persie bênh vực van Gaal, Gerrard ứng cử Rooney làm thủ quân.

Ribery sắp trở lại: "Tôi cảm thấy khá tốt, nhưng tôi vẫn có một chút đau ở đầu gối. Tuy nhiên, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều so với 10 ngày trước đây. Trở lại sân tập vào thứ 2 hoặc thứ 3 có thể là quá sớm, nhưng tôi hy vọng có thể trở lại tập luyện cùng các đội vào thứ 4 tới đây", tiền vệ Franck Ribery nói với tờ Bild.

"Tôi không thể ra sân vào thứ 7 này trong trận gặp Schalke, nhưng cố găng bình phục sớm nhất để thi đấu ở trận gặp Stuttgart vào ngày 13/9 và tôi cố gắng thi đấu 100% sức lực sau khi đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Tôi có thể bỏ lỡ hai trận đấu gần đây nhưng tôi tin chắc rằng mình sẽ trở lại ở phần còn lại của mùa giải.

Đó là mục tiêu của tôi". Đây là những chia sẻ của Ribery sau khi gặp chấn thương đầu gối, trước đó cựu tuyển thủ Pháp đã bỏ lỡ World Cup 2014 vì chấn thương ở lưng.

AC Milan nhắm cả Torres lẫn Eto'o: Theo thông tin của Gazetta dello Sport thì hiện tại đội chủ sân San Siro đang nhắm đến tiền đạo Fernando Torres bất chấp việc mới đây HLV Mourinho đã khẳng định ông không có ý định để El Nino rời Chelsea vào lúc này, ngoài Torres đội bóng Serie A cũng đang để mắt đến một người cũ của Chelsea là tiền đạo Samuel Eto'o, người vừa mới kết thúc hợp đồng với The Blues hồi tháng 6.

Podolski gần Wolfsburg: Tờ L'Equipe cho biết, tiền đạo Lukas Podolski có thể ký một hợp đồng ba năm với Wolfsburg, nhưng CLB Đức sẽ phải trả một khoản phí là 12 triệu bảng cho Arsenal. Juventus cũng đang liên hệ ráo riết  để có được chữ ký của cầu thủ này nhưng "Bà đầm già" chỉ muốn mượn.

Reus sẽ chơi cho Dortmund trong một thời gian dài: Phát biểu trên tờ Bild, HLV Jurgen Klopp lạc quan cho rằng "Cậu ấy (Reus) sẽ tiếp tục đóng góp cho Dortmund trong một thời gian lâu dài". Trước thông tin này, cả Bayern Munich và Barcelona không lấy gì làm vui. Hợp đồng giữa Reus và Dortmund đến mùa hè năm 2017.

Tiền vệ Reus gia nhập đội trẻ Dortmund năm 2005, sau đó anh chuyển đến thi đấu cho Ahlen - đội bóng hạng 3 Đức năm 2006. Tháng 5 năm 2009, cầu thủ 26 tuổi này đã ký hợp đồng 4 năm với câu lạc bộ Borussia Monchengladbach trước khi trở về Dortmund vào năm 2012. Hiện tại, tuyển thủ Đức có gần 100 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đôi chủ sân Signal Iduna Park.

Để tang Ebosse: Trước cái chết đầy thương tâm của cầu thủ người Cameroon, Albert Ebosse sau trận đấu giữa JS Kabylie và USM Anger thì liên đoàn bóng đá Algeria (FAF) đã cho hoãn toàn bộ các trận đấu trong tuần này để tỏ lòng kính trọng đến cầu thủ xấu số này. Tuyên bố đưa ra " Tất cả các trận đấu của giải vô địch các giải đấu chuyên nghiệp và nghiệp dư ... dự kiến diễn ra trên toàn quốc trong những ngày cuối tuần của ngày 29 và 30 tháng 8 sẽ bị đình chỉ và hoãn lại cho đến 1 ngày sau đó.

Bên cạnh đó, FAF và đội bóng JSK quyết định bồi thường cho gia đình Ebosse với số tiền là 10 triệu dinar Libya (khoảng 95.000 euro) và sẽ được nhận đủ các chi phí về hợp đồng của cầu thủ quá cố này với đội bóng chủ quản.

Thương vụ Manolas của Arsenal bì trì hoãn: Tưởng rằng The Gunners đã có được trung vệ Manolas để thay thế Thomas Vermaelen đã đến Barca vào thứ 6 vừa qua với mức phí chuyển nhượng 10 triệu bảng. Nhưng trong phút chót, AS Roma đã nhảy vào tranh giành trung vệ của Olympiakos với Arsenal.

Được biết đội bóng Italia muốn bán Mehdi Benatia cho các CLB lớn đang muốn sở hữu cầu thủ này như Chelsea, MU, Barca và Bayern để có tiền chiêu mộ cầu thủ người Hy Lạp.

Podolski trên đường đến Juventus: Theo tin từ Daily Mail, tiền đạo Lukas Podolski đã đạt thỏa thuận miệng với Juventus.

Anh hứa sẽ gia nhập đội bóng thành Turin bất chấp sự quan tâm từ 2 CLB quê nhà là Wolfsburg và Leverkusen. Điều này được xác thực hơn khi Juventus đã chính thức tiến hành những cuộc đàm phán với Arsenal ngày hôm qua và các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp. Juve muốn mượn Lukas Podolski một mùa giải kèm điều kiện mua đứt với giá 10 triệu bảng mà Pháo thủ đưa ra.

Arsenal nhắm Luiz Gustavo: Tờ Daily Mirror đưa tin, Khi HLV Ancelotti cho biết Khedira đang rất hạnh phúc tại Real thì Arsenal đã nhanh chân gửi tuyển trạch viên tới xem "giò" tiền vệ Luiz Gustavo của Wolfsburg. Trong khi đó đội bóng nước Đức đang quan tâm đến tiền đạo Lukas Podolski của The Gunners, như vậy hai bên có thể dễ dàng thảo luận với nhau.

"Sếp" lớn của Juventus lên tiếng vụ mượn Falcao: "Chúng tôi sẽ không mạo hiểm thực hiện những vụ đầu tư lớn. Tuy nhiên, một cầu thủ nào đó có thể cập bến thành Turin vào những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng", tổng giám đốc Giuseppe Marotta của Juventus cho biết về vụ chiêu mộ tiền đạo Radamel Falcao của AS Monaco trong thời gian tới.

Rakitic khiếm tốn và tâng bốc đồng đội: Sau trận thắng Elche trong trận ra quân ở La Liga, tân binh Rakitic khiêm tốn từ chối những lời khen ngợi về màn trình diễn ấn tượng của mình và cho rằng "thật dễ dàng để chơi tốt khi thi đấu với các cầu thủ đẳng cấp nhất giới". Bên cạnh đó, cựu cầu thủ Sevilla còn hết lời ca ngợi cầu thủ trẻ Munir El Haddadi "Cậu ấy là một cầu thủ rất tài năng và hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa để HLV tin tưởng trong các trận đấu tiếp theo".

Lewandowski không lo vì “tịt ngòi”: Ngôi sao người Ba Lan đã trải qua 259 phút thi đấu chính thức cho Bayern mà không có nổi một bàn thắng. Tuy nhiên tân binh của Hùm xám không lấy thế làm buồn mà tỏ ra rất tự tin vào tài năng của mình.

“Tôi nghĩ mình chưa bao giờ ghi bàn trong các trận ra mắt”, Lewandowski nói, “Tôi tin mình sẽ chơi tốt hơn vào tuần tới. Dĩ nhiên nếu có bàn thắng sẽ vui hơn nhưng tôi cũng chẳng buồn lắm. Điều quan trọng là CLB có 3 điểm và bạn phải bình tĩnh trong tình cảnh này”.

Pellegrini châm lửa cho đại chiến: HLV của Man City tin rằng đội bóng của ông là xuất sắc nhất giải đấu dù họ từng bị Liverpool đánh bại ở Anfield mùa trước. Ngày 13/4, đội bóng của Brendan Rodgers vượt qua Man City với tỷ số 3-2 để gia tăng khoảng cách về điểm số, nhưng rốt cục họ vẫn chỉ cán đích thứ 2 ở cuối mùa. Chiến lược gia người Chile tin rằng Liverpool gặp may mới thắng Man City cũng như không xứng đáng giành chức vô địch.

“Khi chúng tôi thua tại Anfield, mọi người nói Liverpool sẽ vô địch. Nhưng tôi nghĩ Man City đã không gặp may ở trận đấu ấy”, HLV Pellegrini nói, “Vào lúc đó, chúng tôi vẫn nghĩ không có đội bóng nào tốt hơn hay xứng đáng đăng quang hơn Man City”.

Tin HOT tối 25/8: Bayern đón tin vui từ Ribery - 1

"Bad Boy" muốn đến Arsenal đầu tiên chứ không phải Liverpool

HLV Wenger từng 2 lần từ chối Balotelli: Trước khi chuyển sang Liverpool, ngôi sao người Ý đã 2 lần bị Arsenal khước từ. Tờ Daily Star cho biết đội chủ sân Emirates mới là nơi đầu tiên mà người đại diện Mino Raiola của Balotelli liên hệ. Tuy nhiên Pháo thủ đã lắc đầu bởi mức lương quá cao 160 nghìn bảng/tuần của “Bad Boy”. Khi con số giảm xuống còn 90 nghìn bảng/tuần, HLV Wenger lần thứ 2 từ chối bất chấp Puma - nhà tài trợ áo đấu của Arsenal - còn đề nghị hỗ trợ thương vụ này.

Van Persie bênh vực van Gaal: Tiền đạo người Hà Lan nhấn mạnh việc ông thầy đồng hương đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ MU. “Mọi người đều tin tưởng vào đội ngũ ban huấn luyện và các cầu thủ bởi vì chúng tôi có những con người vĩ đại””, van Persie nói, “Tôi đã từng làm việc với Louis trong 2 năm. Ông ấy biết rõ điều mình cần từ các cầu thủ trong đội. Vấn đề hiện tại của chúng tôi chỉ là thời gian mà thôi”.

Gerrard ứng cử Rooney làm thủ quân Tam Sư: Tiền vệ Liverpool đã chia tay sự nghiệp quốc tế sau khi tuyển Anh bị loại từ vòng bảng tại World Cup 2014. Chiếc băng đội trưởng tại ĐTQG vẫn chưa có chủ và Gerrard tin Rooney là sự lựa chọn tốt nhất để thay thế mình.

Mới đây, tiền đạo của MU cũng được van Gaal trao trọng trách thủ lĩnh của Quỷ đỏ, và Gerrard hy vọng HLV Roy Hodgson sẽ làm điều tương tự cho Tam Sư. “Wayne là một thủ lĩnh bẩm sinh và cũng là một trong những người có tiếng nói nhất trong phòng thay đồ. Roy hoàn toàn có thể tin tưởng anh ấy”.

Tin HOT tối 25/8: Bayern đón tin vui từ Ribery - 2

NHA 2014/15

Tin HOT tối 25/8: Bayern đón tin vui từ Ribery - 3

La Liga 2014/15

Tin HOT tối 25/8: Bayern đón tin vui từ Ribery - 4

Thế giới của Mourinho

Tin HOT tối 25/8: Bayern đón tin vui từ Ribery - 5

Giấc mơ U19 VN

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HD ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN