Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son có khoác áo ĐT Việt Nam ở AFF Cup?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Câu chuyện liệu HLV Kim Sang Sik có triệu tập Rafaelson lên ĐT Việt Nam trong đợt tập trung ĐTQG tháng 10 tới đây để chuẩn bị AFF Cup 2024, đang được quan tâm.

   

Dấu mốc mới trong sự nghiệp Nguyễn Xuân Son

Sau hơn 4 năm thi đấu tại V-League, Rafaelson vừa chính thức trở thành công dân Việt Nam. Tiền đạo người gốc Brazil nay có tên Việt Nam là Nguyễn Xuân Son. Đây là cột mốc đáng nhớ đối với Xuân Son, bởi cầu thủ này có cơ hội được triệu tập lên ĐTQG Việt Nam trong thời gian tới.

Rafaelson đã có tên Việt Nam là Nguyễn Xuân Son

Rafaelson đã có tên Việt Nam là Nguyễn Xuân Son

Tiền đạo người gốc Brazil thi đấu cực hay tại V-League mùa trước, khi ghi tới 31 bàn sau 24 trận. Lần cập nhất mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Xuân Son tăng định giá từ 400.000 euro lên thành 500.000 euro. Nếu Xuân Son được triệu tập lên ĐT Việt Nam, đây là sự bổ sung thực sự chất lượng cho hàng công của "Các chiến binh Sao vàng".

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng chưa triệu tập Rafaelson lên ĐTQG trong đợt tập trung tháng 10 tới để chuẩn bị cho AFF Cup cuối năm nay. Nguyên nhân là bởi cầu thủ người Brazil chưa đủ điều kiện để thi đấu cho ĐT Việt Nam trong những trận đấu được tính điểm trên hệ thống xếp hạng của FIFA. Hai trận giao hữu với Ấn Độ và Lebanon trong tháng 10 diễn ra trong đợt FIFA Day nên vẫn được tính điểm vào bảng xếp hạng.

Vì sao Xuân Son chưa đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2024?

Câu hỏi được đặt ra vì sao Rafaelson, hay Nguyễn Xuân Son, đã có quốc tịch Việt Nam nhưng lại chưa thể thi đấu cho ĐT Việt Nam? Nguyên nhân nằm ở quy định của FIFA về vấn đề cầu thủ nhập tịch. Điều 5 của bộ luật quy định rõ cầu thủ nhập tịch phải đạt được 1 trong 5 điều kiện mới có quyền ra sân.

Đối với trường hợp của Xuân Son, cầu thủ này chỉ đạt được điều kiện “thời gian sống trên lãnh thổ Việt Nam ít nhất 5 năm đối với những người từ 18 tuổi trở lên”. Điểm mấu chốt để được tính là sống 1 năm trên lãnh thổ, đó là cầu thủ phải sinh sống tại đó ít nhất 183 ngày/năm.

Theo tìm hiểu, Rafaelson tới Việt Nam vào tháng 12/2019 và chính thức ký hợp đồng với Nam Định vào tháng 1/2020. Nếu tính số năm, Rafaelson đã đủ 5 năm, nhưng nếu tính số ngày, tiền đạo này phải đợi tới tháng 1/2025 mới đủ điều kiện để ra sân cho ĐT Việt Nam theo quy định của FIFA.

Như vậy, Nguyễn Xuân Son nhiều khả năng sẽ không tham dự AFF Cup 2024. Mặc dù giải đấu không thuộc hệ thống của FIFA nhưng vẫn được tính điểm vào bảng xếp hạng từ năm 2016. AFF Cup 2024 diễn ra từ ngày 9/12/2024 tới 5/1/2025, nên HLV Kim Sang Sik có lẽ chưa triệu tập tiền đạo gốc Brazil dịp này.

Bất kỳ cầu thủ nào tham chiếu đến điều 5 khoản 1 để nhập quốc tịch mới và chưa thi đấu cấp độ đội tuyển quốc gia theo điều 5 khoản 3, sẽ đủ điều kiện chơi cho các đội tuyển quốc gia mới chỉ khi cầu thủ đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Cầu thủ được sinh ra trên lãnh thổ của Liên đoàn bóng đá có liên quan;

b) Mẹ ruột hoặc cha ruột của cầu thủ được sinh ra trên lãnh thổ của Liên đoàn bóng đá có liên quan;

c) Bà hoặc ông của cầu thủ được sinh ra trên lãnh thổ của Liên đoàn bóng đá có liên quan;

d) Cầu thủ đã sống trên lãnh thổ của Liên đoàn bóng đá có liên quan:

i) đối với những cầu thủ bắt đầu sống trên lãnh thổ trước 10 tuổi: ít nhất 3 năm;

ii) đối với những cầu thủ bắt đầu sống trên lãnh thổ trong độ tuổi từ 10 đến 18: ít nhất 5 năm;

iii) đối với những cầu thủ bắt đầu sống trên lãnh thổ từ 18 tuổi: ít nhất 5 năm.

TPO - Các báo lớn của Indonesia đều quan tâm đến thông tin Rafaelson nhập tịch Việt Nam. Và họ rất trông đợi vào ngày chân sút 27 tuổi ra mắt đội tuyển của HLV Kim Sang-sik.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN