Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hà Lan vs Uzbekistan
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Uzbekistan - UZB Uzbekistan
-
Pháp vs Northern Ireland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Peru vs Tây Ban Nha
Logo Peru - PER Peru
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Philippines vs Myanmar
Logo Philippines - PHI Philippines
-
Logo Myanmar - MYA Myanmar
-
Trung Quốc vs Thái Lan
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Indonesia vs Mozambique
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Mozambique - MOZ Mozambique
-
Congo DR vs Chile
Logo Congo DR - COD Congo DR
-
Logo Chile - CHI Chile
-

SAO bóng đá Việt Nam du học: Không hẳn màu hồng

Đã có nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, nhưng không phải ai cũng thành công.

Video phóng sự về các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu (nguồn VTV):

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam đã có 1 số cầu thủ ra nước ngoài thi đấu và để lại 1 số dấu ấn ở những nền bóng đá phát triển hơn. Có thể kể đến Lê Huỳnh Đức ở CLB Lifan của Trung Quốc (ghi được 4 bàn), hay Công Vinh ở CLB Leixoes của BĐN và CLB Sapporo của Nhật (đá 9 trận ghi 2 bàn).

Một số trường hợp khác cũng từng đi "du đấu" nhưng không đạt được nhiều thành công như Lương Trung Tuấn, Việt Thắng vào năm 2005. Dù không thành công nhưng những gì tích lũy được ở "xứ người" đã giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của 2 cầu thủ này. Ngoài ra phải kể tới trường hợp đáng tiếc của Nguyễn Hữu Thắng khi anh có cơ hội tới Los Angeles Galaxy ở giải nhà nghề Mỹ, nhưng đã không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Sắp tới BĐVN sẽ tiếp tục cho "xuất ngoại" cầu thủ với những cái tên đầy tiềm năng như Công Phượng, Tuấn Anh tới nền bóng đá hàng đầu châu Á là Nhật Bản, dù họ chỉ thi đấu ở giải J-League 2.

SAO bóng đá Việt Nam du học: Không hẳn màu hồng - 1

Nguyễn Xuân Nam (xanh) đang thi đấu hay ở giải Lào nhưng chắc vẫn mong chờ 1 ngày trở lại quê hương cống hiến

Tuy nhiên không phải cầu thủ nào cũng được thi đấu và cọ xát ở những nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục và thế giới. Một vài cầu thủ hoặc do không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn trong nước, hoặc đã ở sườn bên kia sự nghiệp, hoặc do ý đồ khuếch trương quảng bá thương hiệu của các ông bầu, đã phải sang các nền bóng đá kém phát triển hơn như Lào để có cơ hội thi đấu, thể hiện tài năng.

Có thể kể đến trường hợp của 4 cầu thủ HAGL là Tạ Thái Học, Bùi Trần Vũ, Bùi Thanh Liêm và Trần Ngọc Bảo sang Lào thi đấu cho đội HAGL Attapeu của bầu Đức. Ngoài ra lão tướng dày dặn kinh nghiệm Lê Hồng Minh sang SHB Viêng Chăn của Bầu Hiển và giúp đội bóng này vô địch Lào League 2013.

Nổi tiếng nhất là cái tên Nguyễn Xuân Nam, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HN.T&T, đang khoác áo SHB Viêng Chăn, trong top vua phá lưới và từng được mời gọi nhập quốc tịch Lào để thi đấu cho ĐTQG nước này nhưng anh từ chối.

Có thể thấy việc phải thi đấu ở những giải như Lào chỉ là việc "bất đắc dĩ", nhưng cũng sẽ là thử thách để các cầu thủ rèn luyện bản thân, nhằm chờ đợi 1 cơ hội trở lại quê hương cống hiến cho CLB và ĐTQG.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo DA (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN