Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Salzburg
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Arsenal vs Dinamo Zagreb
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Sparta Praha vs Inter Milan
Logo Sparta Praha - ACS Sparta Praha
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSG vs Manchester City
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Milan vs Girona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Feyenoord vs Bayern Munich
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex Bình Dương
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Quy Nhơn Bình Định vs Thép Xanh Nam Định
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-

Rooney: Không cần phải là đội trưởng

Sự kiện: Wayne Rooney

Trao băng đội trưởng cho Rooney có thể là một giải pháp thiếu an toàn cho ĐT Anh.

Rooney đã chơi xuất sắc trong chiến thắng 5 sao của tuyển Anh trước San Marino. Đó là lần đầu tiên anh làm thủ quân Tam sư ở một trận đấu chính thức. Màn “ra mắt” ấn tượng ấy làm dấy lên hy vọng về một hình mẫu thủ lĩnh mới của tuyển Anh trong tương lai. Người ta đã bắt đầu nói đến việc HLV Roy Hodgson nên cân nhắc trao hẳn vai trò đội trưởng cho tiền đạo MU và bản thân Rooney cũng bày tỏ mong muốn ấy. Thế nhưng, đó chưa chắc đã phải là một đề xuất sáng suốt, ít ra là ở thời điểm hiện tại.

Thứ nhất, tuyển Anh vẫn còn Gerrard và Lampard, hai người thường xuyên lĩnh trọng trách “chim đầu đàn” dưới thời Hodgson. Cho tới lúc này, chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Hodgson sẽ loại bộ đôi công thần ấy. Vẫn biết nhà cầm quân 65 tuổi đang hướng đến việc xây dựng một Tam sư trẻ trung, giàu khát vọng. Nhưng ông cũng thừa hiểu để đạt mục tiêu thi đấu thành công tại World Cup 2014, Anh cần một vài trụ cột giàu kinh nghiệm chinh chiến quốc tế. Ở khía cạnh đó, Lampard và Gerrard đóng một vai trò cực kỳ quan trọng.

Rooney: Không cần phải là đội trưởng - 1

Gerrard và Lampard vẫn có vai trò quan trọng

Nếu Hodgson quyết định “giật” băng đội trưởng từ tay Gerrard để trao hẳn cho Rooney, đó là sự mạo hiểm lớn với bầu không khí đoàn kết trong phòng thay đồ. Không ai dám chắc sau quyết định ấy, nội bộ tuyển Anh có “dậy sóng” hay không. Dĩ nhiên, chúng ta đang đề cập đến việc cả Gerrard và Lampard đều sẽ duy trì được phong độ cũng như thể lực để thi đấu tại World Cup 2014. Còn trong trường hợp họ vắng mặt một cách bất khả kháng như ở trận đấu với San Marino vừa qua, Rooney xứng đáng được lựa chọn.

Lý do thứ hai buộc Hodgson phải cân nhắc kỹ về khả năng trao băng đội trưởng lâu dài cho Rooney nằm ở chính bản thân ngôi sao 26 tuổi. Ở một cuộc đấu dễ dàng như với San Marino, “số 10” không có biểu hiện gì “bất thường”. Nhưng sự nổi loạn vẫn tiềm ẩn trong con người anh. Còn nhớ, ở trận đấu với Montenegro tại vòng loại Euro 2012, khi tuyển Anh đang có một thế trận và kết quả thuận lợi, Rooney vẫn “nóng mặt” đá nguội hậu vệ Dzudovic vì thua trong pha tranh chấp trước đó. Hậu quả là anh bị treo giò 2 trận vòng bảng, khiến Tam sư gặp muôn vàn khó khăn.

Rooney: Không cần phải là đội trưởng - 2

Trao hẳn băng thủ quân cho Rooney có thể là sự mạo hiểm lớn

Cá tính của Rooney là nóng nảy, điều đó rất khó thay đổi. Quá khứ đã chứng minh Rooney gặp vấn đề trong việc giữ cái đầu lạnh. Nhiều lần anh đã dính thẻ đỏ vô duyên, cả trong màu áo MU và ĐT Anh, cả trong những trận không quan trọng hay mang tính quyết định. Đồng ý rằng kể từ khi lập gia đình và lên chức bố, Rooney đã điềm tĩnh hơn . Nhưng không vì thế mà có thể tin tưởng “gã Shrek” 100%, dù bản thân anh đã hứa hẹn rất nhiều về “sự trưởng thành” của mình.

Rooney có nhất thiết phải làm đội trưởng?

Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất dành cho Roy Hodgson. Rõ ràng, điều ý nghĩa hơn cả với tuyển Anh là phong độ của Rooney. Anh là tiền đạo tốt nhất và nói không quá, là cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất mà xứ sương mù đang sở hữu. Vì lẽ đó, hiển nhiên Rooney là niềm hy vọng lớn nhất. Một điều chắc chắn mà Hodgson có thể an tâm là thái độ thi đấu của cậu học trò cưng. Rooney là mẫu cầu thủ “chiến binh”, sẽ luôn chơi hết mình với quyết tâm lớn nhất để giúp đội nhà chiến thắng.

Rooney biết hy sinh bản thân, thi đấu đồng đội và có thừa khả năng bùng nổ. Tất cả những yếu tố đó biến anh thành thủ lĩnh thực sự trên hàng công tuyển Anh. Thực ra, Rooney đã quen với điều đó khi chơi bóng tại Old Trafford, đặc biệt là giai đoạn “hậu Ronaldo”. Lĩnh xướng hàng công chẳng phải nhiệm vụ gì mới mẻ với chân sút đang khoác áo MU. Và suy cho cùng, Hodgson cũng chỉ cần có thế. Rooney không nhất thiết phải đeo băng đội trưởng. Anh sẽ đóng vai tiền đạo chủ lực, vậy là quá đủ với Tam sư.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.A ([Tên nguồn])
Wayne Rooney Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN