Real sắp đại náo châu Âu: 2 năm nổ liền 2 "bom tấn" Haaland - Mbappe

Theo Goal, Real Madrid đang ấp ủ kế hoạch chuyển nhượng điên rồ dành cho bộ đôi cầu thủ trẻ hay nhất làng bóng đá đương đại.

  

Mùa hè 2019, Real Madrid tiến hành công cuộc xây dựng "Dải ngân hà 3.0" khi chi hơn 300 triệu euro mang về 6 tân binh, trong đó có Eden Hazard (100 triệu euro) và Luka Jovic (60 triệu euro). Tuy nhiên hai ngôi sao đắt tiền này đều gây thất vọng tràn trề, người liên tục vật lộn với chấn thương (Hazard), người thậm chí không đủ sức chen chân vào đội hình chính (Jovic).

Trong năm 2020 và 2021, Real sẽ lần lượt chiêu mộ Haaland và Mbappe?

Trong năm 2020 và 2021, Real sẽ lần lượt chiêu mộ Haaland và Mbappe?

Dù vậy, HLV Zinedine Zidane vẫn được chủ tịch Florentino Perez "bật đèn xanh" để mua sắm mạnh tay. Theo tiết lộ từ Goal, lần lượt vào các năm 2020 và 2021, Real sẽ chiêu mộ bộ đôi sao trẻ hay nhất thế giới: Erling Haaland và Kylian Mbappe.

Mùa giải 2019/20, Haaland khiến cả châu Âu “thất điên bát đảo” bằng 39 bàn thắng/29 trận trong màu áo RB Salzburg và Dortmund. Ở kỳ chuyển nhượng tháng 1, Dortmund chỉ mất 20 triệu euro để sở hữu Haaland, tuy nhiên đại diện Bundesliga phải chấp nhận điều kiện để chân sút người Na Uy ra đi với điều khoản giải phóng cực "bèo": 75 triệu euro. Đây là mức phí hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của Real.

Sở dĩ Real muốn chiêu mộ Haaland trước và không vội vàng trong thương vụ Mbappe vì hợp đồng của siêu sao người Pháp với PSG còn thời hạn tới tháng 6/2022. Tờ AS cho biết, lợi thế lớn nhất của Real là sự ủng hộ của Mino Raiola, người đang làm đại diện cho Haaland. Trong một phát biểu gần đây, Raiola từng hứa hẹn cung cấp một ngôi sao lớn cho nhà cựu vô địch châu Âu.

Real cũng hưởng lợi nhờ mối quan hệ giữa Chủ tịch Florentino Perez và Hans-Joachim Watzkem Tổng Giám đốc Dortmund. Theo tờ Bild, nếu bán Haaland, ưu tiên của Dortmund là làm ăn với Real. Trong quá khứ, Dortmund suýt bán Aubameyang cho Real. Giữa hai CLB  vẫn luôn duy trì sự hữu hảo. Dortmund cũng muốn mượn thêm nhiều cầu thủ trẻ của Real trong tương lai.

Về phần Haaland, ngoài ảnh hưởng về chuyên môn từ nhà cựu vô địch châu Âu, lý do để anh đầu quân là vì lời giới thiệu của Martin Odegaard, đồng đội ở tuyển Na Uy. Thêm nữa, Real đang sở hữu hậu vệ cánh Achraf Hakimi, người đang chơi thành công tại Dortmund theo dạng cho mượn. Real có thể đưa Hakimi vào vụ trao đổi kèm tiền để lấy Haaland.

Về phía Mbappe, PSG cần bán gấp ngôi sao này với giá "mềm" hơn con số 180 triệu euro mà họ từng bỏ ra để chiêu mộ anh vào năm 2017 nếu không muốn trắng tay. Khi ấy Real sẽ nắm thế chủ động trong quá trình đàm phán.

Theo Le Parisien (Pháp), ban lãnh đạo PSG vừa đề nghị Mbappe giảm 50% lương trong bối cảnh khó khăn tài chính do Covid-19, tuy nhiên rất khó để siêu sao 21 tuổi chấp nhận khi thu nhập giảm tới 10,4 triệu euro (lương 20,8 triệu euro/năm). Bản thân Mbappe cũng nhiều lần thổ lộ ý định chia tay PSG và lùm xùm về lương bổng là cái cớ không thể hoàn hảo hơn.

Bên cạnh bài toán kinh tế, Real chắc chắn còn vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ những đội bóng lớn. Hiện MU đang quan tâm sát sao Haaland, trong khi Liverpool nhăm nhe "cuỗm" Mbappe nhờ sự hậu thuẫn tiền bạc từ một thương hiệu thể thao danh tiếng.

Nguồn: [Link nguồn]

”Bom tấn” Haaland ”bật đèn xanh”, MU - Real tranh nhau kích nổ

Ngôi sao đang được cả châu Âu thèm muốn - tiền đạo Erling Haaland đã đánh tiếng muốn sớm rời Dortmund. Đây là tin không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN