Real mua Rooney: Đừng nghĩ là “đòn gió”

Real đã thèm muốn Rooney từ lâu và giờ là thời cơ thực sự để mua tiền đạo MU. Với hàng công khủng khiếp hiện tại, nhiều người cho rằng Real mua ngôi sao người Anh là thừa. Nhưng thực tế không hẳn như vậy.

Thời điểm thích hợp để “ra tay”

Real đã nhòm ngó Rooney từ nhiều năm nay, thậm chí trước cả khi Gã Shrek đòi rời Old Trafford lần đầu tiên cách đây hơn 3 năm. Trong giai đoạn hưng thịnh của MU gần nửa thập kỷ trước, Ferguson từng nhận được hai đề nghị bom tấn từ đội bóng Hoàng gia: Ronaldo và Rooney. Tham vọng của Real là chiêu mộ cả hai ngôi sao sáng nhất sân Old Trafford. Mùa Hè 2009, họ thành công với việc mang Ronaldo về Bernabeu với mức giá kỷ lục thế giới (94 triệu euro). Đó là lần thứ hai họ tiếp cận CR7 sau lần đầu tiên vào Hè 2008 mà Ferguson đã mất rất nhiều công sức thuyết phục cậu học trò người Bồ ở lại.

7 tháng sau khi chiêu mộ Ronaldo, Kền kền trắng tiếp tục âm thầm theo đuổi Rooney. Cuối cùng, vào mùa xuân năm 2010, Real bắn tin tới Old Trafford rằng họ sẵn sàng chi 60 triệu bảng để sở hữu chân sút người Anh. Kế hoạch của Real là mang Rooney về làm đồng đội với Ronaldo ngay trong mùa Hè 2010. Quả thực, thời điểm đó là lúc Rooney có những biểu hiện muốn ra đi nhưng do Ferguson và lãnh đạo MU rất cương quyết, cộng thêm việc cô vợ Coleen không muốn ra khỏi biên giới nước Anh sinh sống nên vụ “đào tẩu” đã bất thành.

Real mua Rooney: Đừng nghĩ là “đòn gió” - 1

Real hoàn toàn đủ sức hấp dẫn Rooney

Mặc dù vậy, Rooney cũng kịp gây ra sóng gió trong nội bộ MU khi tháng 10/2010 anh bất ngờ tuyên bố muốn được chuyển nhượng vì nhận thấy Quỷ đỏ không còn tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn. Một lần nữa, Ferguson xuống thang và chìa ra bản hợp đồng với mức lương kỷ lục (đồn thổi là 250.000 bảng/tuần) để thuyết phục Rooney ở lại. Ferguson sau đó cũng thực hiện cam kết tái thiết đội hình và MU trở lại với đường ray chiến thắng nên Rooney đã tiếp tục gắn bó với nửa đỏ thành Manchester.

Sau gần 3 năm, mọi chuyện lặp lại một lần nữa. Hè vừa rồi, Rooney nằng nặc đòi ra đi sau khi nhận thấy vị thế chủ lực bị lung lay bởi sự xuất hiện của Robin van Persie. Tân HLV David Moyes đã ra sức thuyết phục, hứa hẹn và xây dựng lối chơi quanh cậu học trò cưng để rồi cuối cùng Rooney cũng ở lại và tỏa sáng. Thế nhưng, MU mùa này đang sa sút không phanh. Họ đã bật bãi 2/4 đấu trường, gần như hết cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League và thậm chí đối mặt nguy cơ không được dự Champions League năm sau. Trước viễn cảnh đen tối đó, một lần nữa tin đồn về sự chán nản của Rooney lại xuất hiện.

Báo chí Anh khẳng định nếu MU không thể kết thúc mùa giải với vị trí trong top 4 Premier League, Rooney sẽ tìm cách thoát khỏi “con tàu đắm” vào mùa Hè tới. Phía MU cũng đã thể hiện thái độ cứng rắn với ám chỉ rằng Rooney sẽ bị bán nếu không nhanh chóng gia hạn hợp đồng (còn hiệu lực tới Hè 2015). Trong trường hợp mọi thứ tiếp tục bế tắc trước khi World Cup 2014 khởi tranh, MU sẽ ưu tiên bán Rooney cho một đối tác nước ngoài. Khi ấy, dĩ nhiên Real Madrid là ứng cử viên sáng giá nhất.

Hàng công “khủng” vẫn có chỗ cho Rooney

Tiền với Real chưa bao giờ là vấn đề. Nhưng họ đang có cơ hội mua Rooney với giá không cao bởi hợp đồng của tiền đạo người Anh chỉ còn 1 năm. Hơn nữa, sức hút hình ảnh của Rooney cũng không còn lớn như cách đây vài năm. Mặc dù vậy, nếu xét về tính chuyên môn, thương vụ này hoàn toàn đáng để HLV Ancelotti xem xét nghiêm túc.

Real mua Rooney: Đừng nghĩ là “đòn gió” - 2

Rooney sẽ tái ngộ Ronaldo trong màu áo Real?

Hàng công Real, vốn vừa có thêm Bale, đang hoạt động hiệu quả và thể hiện sức mạnh đáng sợ. Nhưng không gì là hoàn hảo. Thực tế cho thấy, Real vẫn đang phụ thuộc rất lớn vào khả năng bùng nổ của Ronaldo. Sau khi bán Higuain hồi mùa Hè, Ancelotti giờ chỉ còn một trung phong săn bàn đẳng cấp là Benzema. Mùa này, tiền đạo người Pháp đã xóa bỏ vận đen bằng những pha lập công liên tiếp. Con số 14 bàn sau 28 trận (thêm 8 pha kiến tạo) nói lên điều đó.

Vấn đề là ngay cả khi Benzema đang chơi tốt, người ta cũng không biết sự ổn định của anh sẽ được duy trì trong bao lâu. Đã 26 tuổi nhưng có cảm giác Benzema vẫn chưa thực sự “lớn”. Năm 2013, anh từng có những quãng tịt ngòi đáng xấu hổ trong màu áo Real cũng như ĐT Pháp. Chưa kể, còn đó những rắc rối bên ngoài sân cỏ liên tục bủa vây cựu chân sút Lyon. Anh đang đối mặt với án tù 3 năm do vụ scandal tình dục với một gái gọi.

Xét về lối chơi, Rooney là mẫu tiền đạo toàn diện hơn Benzema. Anh có thể di chuyển rộng và phối hợp rất tốt với những vệ tinh xung quanh. Nếu sở hữu Rooney trong đội hình, Ancelotti sẽ có cơ hội đa dạng hóa lối chơi tấn công của Real mà vẫn đảm bảo có một “sát thủ” thực sự trong vòng cấm. Cũng cần nhớ rằng, sự ăn ý giữa Ronaldo và Rooney trong màu áo MU là một điểm hấp dẫn khác. Ngoài ra, Rooney cũng chẳng còn xa lạ với Bale và Modric, hai cựu cầu thủ của Premier League đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Real.

Bởi vậy, có thể tin rằng việc Real đặt mục tiêu mua Rooney không chỉ là “đòn gió” nhằm tạo tiếng vang hoặc đánh lừa dư luận. Thậm chí, nếu Chủ tịch Perez và HLV Ancelotti quyết tâm theo đuổi vụ này đến cùng thì cũng không có gì khó hiểu.

Ancelotti hết lời khen ngợi tài năng của Rooney

Khi được hỏi về chân sút của MU, HLV Ancelotti từ chối nói về việc chuyển nhượng nhưng lại dành nhiều lời khen chuyên môn cho ngôi sao này: "Wayne Rooney là một chân sút xuất sắc. Anh ấy nằm trong số những người giỏi nhất thế giới. Anh ấy cũng là một biểu tượng lớn tại MU. Tôi tin rằng bất cứ đội bóng nào cũng muốn có sự phục vụ của một cầu thủ như Rooney. Tôi đã có dịp đối mặt với anh ấy và hoàn toàn ngưỡng mộ tài năng của anh ấy".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN