NHA vẫn là giải đấu số 1 thế giới

Mạnh hay yếu so với các đối thủ, NHA vẫn luôn giữ được sức hấp dẫn khác biệt.

Bundesliga vừa trải qua một mùa giải đại thành công khi biến trận chung kết Champions League thành chuyện riêng, La Liga với Barca (và Atletico ở Europa League) vẫn làm mưa làm gió, Ligue-1 đang vươn lên cùng PSG và Monaco nhưng Premier League vẫn là số 1, xét trên khía cạnh hấp dẫn. Sau 22 năm kể từ ngày khai sinh trải qua những biến động cùng thời gian, hạng đấu cao nhất của xứ sương mù vẫn không ngừng lớn mạnh. Yếu tố quan trọng nhất để đánh giá sự thịnh vượng của một giải đấu luôn là khán giả và đây cũng lý giải vì sao Premier League vẫn duy trì được sự khác biệt so với phần còn lại.

Trung bình một trận đấu ở Anh được theo dõi bởi 12,3 triệu khán giả trên toàn cầu (theo Football-Marketing.com), trong khi con số này của Liga chỉ đạt đến mức 2,2 triệu người (theo EPFL-Euroleagues.com). Còn một trận đấu ở Bundesliga và Serie A lần lượt có số lượng người xem ở mức 2 và 4,5 triệu. Những con số chênh lệch khủng khiếp nhưng không quá khó hiểu bởi tại Premier League, tỷ lệ những trận cầu đỉnh cao luôn vượt lên so với các giải khác với 4, 5 đội hàng đầu (Arsenal, MU, Man City, Chelsea, Liverpool). Trong khi đó La Liga tuy có Siêu kinh điển nhưng các trận khác không thực sự căng thẳng còn những trận derby ở Serie A ngày càng trở nên nhạt nhòa.

NHA vẫn là giải đấu số 1 thế giới - 1

Premier League lớn mạnh không ngừng

Sức hút của Ngoại hạng Anh lan tỏa ra khắp thế giới, theo nghiên cứu của Sport+Markt, một công ty ở Đức, giải đấu này phủ sóng tới 212 quốc gia và có tổng số lượng người xem lên đến 4,7 tỷ tức gần 2/3 dân số thế giới. Tỷ lệ thuận với đó, người Anh đã cho thấy sự thành công mạnh mẽ trên khía cạnh kinh tế. Với bản hợp đồng ký kết hồi đầu mùa giải trước, trong vòng 3 năm Premier League sẽ thu về 3,018 tỷ bảng, một sự gia tăng khủng khiếp so với bản hợp đồng 1,25 tỷ bảng trước đó. Không một giải đấu nào ở châu Âu có thể “bén mảng” tới gần con số này, Serie A 721 triệu bảng, Liga 511 triệu bảng và Bundesliga 417,4 triệu.

Nguồn thu lớn giúp Premier League thống trị trong danh sách 20 CLB giàu nhất thế giới với 6 gương mặt trong khi Liga chỉ có 3 và Serie A cùng Bundesliga mỗi giải 4 đại diện. Câu hỏi được đặt ra, tại sao BTC Premier League đút túi những khoảng thu kếch sù dù mỗi năm họ lại đưa ra những con số “cắt cổ”? Khi mà thị trường đang trở nên tinh ranh hơn, chắc chắn người tiêu dùng sẽ không dễ dàng bị móc túi. Tuy nhiên người xem vẫn sẵn sàng chịu chi để được hàng tuần theo dõi Premier League, bên cạnh sự tiện lợi về thời gian còn là tính cạnh tranh cao ở Anh. Mỗi năm luôn có ít nhất 3, 4 đội thay nhau cạnh tranh ngôi vương ở Premier League.

NHA vẫn là giải đấu số 1 thế giới - 2

Ngoài Siêu kinh điển, các trận đấu ở Liga không hút được đông người xem

Trong khi đó Liga đã bị Barca – Real thống trị quá lâu cho tới khi Atletico vươn lên mùa này, ở Bundesliga, Bayern đang một mình một ngựa. ở Ligue-1 tương tự là PSG và tại Serie A, Juventus vẫn rất khó đánh bại cho dù Roma đang cố gắng chiến đấu. Sự chênh lệch giữa các đội bóng là một vấn đề của các giải đấu này, từ đội đầu bảng đến vị trí 7, ở Đức là 23 điểm, Italia là 26 điểm, TBN là 26 điểm và Pháp là 20 điểm. Khoảng cách này tại Anh chỉ là 15 điểm. Thêm một nghịch lý khác, trong Đội hình hay nhất năm 2013 vừa rồi của FIFpro không có bất kỳ cầu thủ nào đến từ Premier League. 2 ngôi sao sáng giá của bóng đá thế giới đang chơi ở Liga và nhiều năm qua, không một cầu thủ nào đang đá ở Anh có thể cạnh tranh QBV.

Đây là một vấn đề nhưng nó cũng cho thấy – Premier League vẫn hấp dẫn số 1 ngay cả khi không có những cầu thủ xuất sắc nhất.

Nhận xét của Mourinho

“Ở Anh, bạn không thể giành 100 điểm, không thể ghi 125 bàn thắng trừ khi Man City có thể làm điều đó ở mùa này. Nhưng thường thì quá trình phát triển của một cầu thủ rất khó khăn và họ cần nhận sự giúp đỡ rất nhiều. Bạn đi đến Tây Ban Nha và chỉ có hai câu lạc bộ lớn (Barca và Real). Bạn đi đến Đức, và chỉ có một câu lạc bộ lớn (Bayern). Ở Italia, bây giờ có một đội bóng lớn (Juventus). Vì vậy, nó là dễ dàng thành công hơn. Tôi là người thích sự cạnh tranh. Ở Premier League, tôi mới có cảm giác ấy. Nếu tôi là một cầu thủ, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi Premier League”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN