Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

NHA tụt hậu so với châu Âu: Góc nhìn từ C1 (Kỳ 1)

Sự kiện: Premier League 2023-24

Champions League luôn là sân chơi của những nhà vô địch. Vì vậy góc nhìn từ giải đấu danh giá này chắc chắn sẽ phản ánh rõ trình độ của các CLB nói riêng lẫn những giải vô địch quốc gia nói chung. Và thật đáng buồn, giải đấu được mệnh danh là hấp dẫn nhất hành tinh Premier League lại đang cho thấy dấu hiệu của sự sa sút.

NHA từ lâu vẫn được đánh giá là giải đấu hấp dẫn và có tính cạnh tranh bậc nhất châu Âu và thế giới. Tuy nhiên những năm gần đây vị thế và chất lượng của giải NHA nói chung và các đội bóng Anh nói riêng đang có chiều hướng đi xuống. Mới đây cựu danh thủ MU và hiện là chuyên gia của đài Sky Sports, Gary Neville đã đưa ra nhận định “Premier League hiện đang tụt hậu khá xa so với các giải đấu lớn khác của châu Âu”. Đây là nhận định có phần đúng đắn và hãy cùng đi tìm hiểu về thực trạng hiện nay của Premier League qua loạt bài của chúng tôi.

Đã xa rồi cái thời người Anh thống trị châu Âu. Ở 2 mùa Champions League liên tiếp các năm 2008 và 2009, Premier League đóng góp tới 3/4 đại diện ở vòng bán kết. Điều đó có nghĩa MU, Chelsea cùng Liverpool hay Arsenal là những CLB mạnh nhất Lục địa già khi ấy.

NHA tụt hậu so với châu Âu: Góc nhìn từ C1 (Kỳ 1) - 1

Man City chưa thể thay thế hình ảnh của "Quỷ đỏ" MU tại C1

Trong 4 năm liên tục từ 2005 đến 2009, luôn có ít nhất một đại diện của xứ sương mù xuất hiện trong trận chung kết C1. Đỉnh điểm là ở mùa giải 2007-08, người Anh không thể tự hào hơn khi trận đấu cuối cùng ở Moscow là của riêng họ. MU đánh bại Chelsea nhờ loạt đá phạt đền định mệnh trong một buổi tối mưa gió.

Nếu muốn nhìn xa hơn nữa, trong 8 mùa giải liên tục từ 2004 đến 2012, chỉ có duy nhất một lần không có đội bóng nào ở Premier League góp mặt trong trận chung kết. Đó là mùa 2009-10, Inter của Mourinho đánh bại Bayern Munich để giành cú ăn 3 vĩ đại.

Nhưng mọi sự thống trị rồi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc. Và đó là điều chúng ta thấy đối với Premier League trong 3 năm trở lại. Càng ngày những đại diện đến từ xứ sương mù càng suy yếu, và chắc chắn điều này kéo theo sự thụt lùi của bóng đá Anh.

Năm 2012 là lần cuối cùng giải Ngoại hạng còn “đóng góp” cho trận chung kết Champions League. Đến bây giờ người ta vẫn chưa thể hiểu tại sao Chelsea lại có thể đăng quang ngay tại thánh địa Allianz Arena của Bayern cách đây 2 năm.

NHA tụt hậu so với châu Âu: Góc nhìn từ C1 (Kỳ 1) - 2

Arsenal và Man City là đại diện của NHA chưa vô địch Champions League

Nhưng cũng ở mùa giải ấy, Man City và MU phải sớm rời cuộc chơi từ vòng bảng, để rồi sau đó bộ đôi khổng lồ thành Manchester bị loại tiếp ở Europa League. Arsenal còn xếp sau cả Sevilla ở vòng bảng và bị Milan “đá bay” từ lượt knock-out đầu tiên.

Kể từ đó tới nay Champions League là sự chuyển giao quyền lực từ Đức sang Tây Ban Nha. Trận chung kết 2013, người Anh ngậm ngùi chứng kiến cuộc so tài giữa 2 đội bóng hàng đầu của Bundesliga là Bayern và Dortmund ngay tại Wembley.

Tháng 5 vừa rồi thì Champions League là sân khấu riêng của La Liga. Trận derby thành Madrid giữa Real và Atletico đã diễn ra vô cùng kịch tính và phải kéo dài tới hiệp phụ.

Ở chiến dịch hiện tại, 2014-15, tình hình cũng chẳng tươi sáng hơn cho NHA. MU chỉ còn là dĩ vãng trong khi Man City gần như bị loại từ vòng bảng. Liverpool thì không may mắn như nhà đương kim vô địch nước Anh trong khi Arsenal thì gây thất vọng tràn trề dù vẫn giành vé vào knock-out.

Chỉ có duy nhất Chelsea là chưa thua ở Champions League mùa này. Nhưng giải Ngoại hạng khó có thể làm nên chuyện khi các đại diện hàng đầu phải đụng độ những “con cá mập” hung hãn ở biển lớn.

NHA tụt hậu so với châu Âu: Góc nhìn từ C1 (Kỳ 1) - 3

Đại diện của Premier League gặp khó ở vòng 1/8 mùa này

Man City chạm trán Barca – đội đã loại họ ở mùa trước – còn Chelsea gặp nhà vô địch nước Pháp PSG. Chỉ có Arsenal là dễ thở với đối thủ Monaco, nhưng ai cũng hiểu với thực lực hiện tại, đội bóng thành London đừng mơ tới việc tiến xa ở châu Âu.

Tất nhiên dự đoán chỉ là dự đoán. Nhưng nếu nhìn vào những thống kê trên, không khó để thấy NHA đang thực sự sa sút. Người Anh đã cực kỳ thành công khi đổi tên giải đấu hàng đầu thành Premier Leauge để “xâm chiếm” châu Âu đầu những năm 90.

Qua năm tháng, Premier League vượt mặt Bundesliga, Serie A rồi La Liga để trở thành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng như một quy luật tất yếu của thời gian, họ đã và đang ở giai đoạn thoái trào sau gần 1 thập kỷ vượt trội với phần còn lại.

CON SỐ

12 - Nước Anh từng 12 lần vô địch C1. Đây là thành tích sánh ngang với Ý và kém 14 lần của TBN, hơn Đức tới 5 lần.

7 - Xứ sương mù từng 7 lần về nhì ở C1, thấp nhất trong các giải VĐQG hàng đầu. TBN và Đức có 10 lần còn Ý là 14.

5 - Liverpool là đội thi đấu thành công nhất của Anh với 5 lần vô địch châu Âu. MU xếp ngay sau với 3 lần và cuối cùng là Chelsea với 1 lần.

2 - Khi giải đấu số 1 châu Âu đổi tên thành Champions League năm 1992, MU đăng quang 2 lần còn Chelsea và Liverpool mỗi đội 1 lần.

8 - Trong 8 mùa liên tiếp từ 2004 đến 2012, 8 đội bóng của NHA đã góp mặt trong 7 trận chung kết. Năm 2008 Chelsea và MU đều tranh tài ở trận đấu cuối cùng.

2 - Ở thế kỷ mới, NHA có 6 trận chung kết Champions League với các đối thủ đến từ giải đấu khác nhưng chỉ 2 lần đăng quang. Con số này không tính trận "derby" giữa Chelsea và MU năm 2008.

* Ở cập độ CLB, Premier League đang tỏ ra lép vế, và trên cấp độ quốc tế, cấp độ ĐTQG, có lẽ cũng không có gì khác biệt. Mời các bạn đón xem NHA tụt hậu so với châu Âu: Góc nhìn từ cấp độ ĐTQG (Kỳ 2) vào lúc 19h30 ngày 24/12.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Hà ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN