Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Juventus vs Cremonese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

NHA 1/3 chặng đường: Ít kẻ cười, nhiều người khóc

Sự kiện: Premier League 2025-26

Với 11 vòng đấu, Premier League đã đi qua giai đoạn mở đầu.

Trên chặng đường dài 38 vòng đấu, Premier League gần như đã bước tới 1/3 cuộc đua và quãng thời gian các cầu thủ trở lại để làm nhiệm vụ ĐTQG thời điểm thích hợp nhất để nhìn lại phần mở màn của mùa giải.

Đại gia thất thế, ngựa ô nổi loạn

2 trong 4 vị trí dẫn dầu trên BXH thuộc về những “người lạ”, Southampton và West Ham chưa kể Swansea đang đứng ngay thứ 5 do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại với West Ham. Sự xuất hiện của những đội bóng bậc trung trên top đầu đồng nghĩa với nhiều tên tuổi phải tụt xuống phía sau.

Giai đoạn mở đầu mùa giải đã diễn ra không suôn sẻ với các ông lớn. Các ứng cử viên cho danh hiệu vô địch như Arsenal, MU, Liverpool hết sức chật vật trong khi những nhân tố trong nhóm hạng khá như Everton, Tottenham và Newcastle thi đấu quá thất thường.

NHA 1/3 chặng đường: Ít kẻ cười, nhiều người khóc - 1

Nỗi thất vọng mang tên Liverpool

Đáng thất vọng nhất phải nhắc tới, MU và Liverpool. Dù đã đổ cả trăm triệu bảng để tăng cường nhân sự trong mùa hè, cả 2 đội bóng áo đỏ đều không có được thành tích tương xứng với mong đợi. Liverpool mua rất nhiều nhưng không thể tìm được người thay thế Luis Suarez, Balotelli không biết ghi bàn còn Sturridge liên tục “bó gối” vì chấn thương khiến cho “The Kop” gặp quá nhiều khó khăn.

Cũng trong cảnh bĩ cực, MU của Van Gaal đã phải đối mặt với quá nhiều vấn đề cả công lẫn thủ. Ngay cả người hàng xóm của đội chủ sân Old Trafford cũng không thể hài lòng với những kết quả đầu tiên. Mặc dù đang xếp thứ 3 nhưng vấn đề là Man City cách ngôi đầu bảng tới 8 điểm.

Rất nhiều kẻ khóc nhưng số người cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chelsea với 29 điểm cùng mạch trận bất bại đã có khởi đầu mỹ mãn trong tham vọng đoạt ngôi vương cùng với đó là bất ngờ mang tên Southampton. “Chú ngựa ô” dưới bàn tay chèo lái của Ronald Koeman đang chễm trệ trên ngôi nhì bảng chỉ kém Chelsea 4 điểm.

Đường dài mới biết ngựa hay

Keoman cùng BLĐ Southampton đã thành công ngoài mong đợi trong chiến dịch đối phó với cuộc chảy máu nhân sự (mất HLV Pochettino cùng các trụ cột Lovren, Lallana, Lambert) nhưng chính chiến lược gia Hà Lan cũng không dám mơ quá xa. Premier League là một cuộc chiến đường dài và với những đội bóng như Southampton, thành công ban đầu không đảm bảo cho thành công cuối cùng.

NHA 1/3 chặng đường: Ít kẻ cười, nhiều người khóc - 2

Liệu Southampton có thể duy trì thành công?

Trước họ đã có rất nhiều bài học quá khứ, Newcastle (năm 2011), Manchester City (2007 trước thời Sheikh Mansour), Aston Villa (2006), Wigan và Bolton (2005) hay Charlton (2003) đều không thể đứng trong top 4 vào tháng 5 năm sau dù đã ở đó vào tháng 11.

Nhìn rộng ra các vị trí khác cũng vậy, Premier League là một cuộc đua đường trường ẩn chứa rất nhiều bất ngờ. Chelsea và Mourinho quá hiểu điều đó, để tìm lại vương miện quốc nội, “The Blues” cần giữ vững phong độ ổn định trong giai đoạn tiếp theo và cuối cùng.

Nên nhớ mùa trước Arsenal đã chơi rất bùng nổ ở đầu nhưng hụt hơi về cuối còn Man City hầu như cả mùa giải không biết đến vị trí số 1 nhưng cuối cùng mới là người chiến thắng. Không đâu xa, ngay trong mùa giải này Newcastle nhờ một serie thắng lợi 4 vòng vừa qua đã leo một mạch từ nhóm cuối BXH lên nửa trên. một serie thắng lợi 4 vòng vừa qua đã leo một mạch từ nhóm cuối BXH lên nửa trên.

Thế nên nếu vào ngày hạ màn, các vị trí dẫn đầu ghi tên MU, Arsenal, Liverpool (cùng với Chelsea và Man City) sẽ không phải chuyện lạ.

Những ấn tượng về Premier League 11 vòng đầu:

Hàng công mạnh nhất: Chelsea – 28 bàn.

Hàng thủ chắc nhất: Southampton – 5 bàn thua.

Hàng công tồi nhất: Aston Villa – 5 bàn.

Hàng thủ tệ nhất: QPR – 22 bàn thua.

Vua hòa: Sunderland – 6 trận.

Vua phá lưới: Aguero – 12 bàn.

Video trận cầu đinh Liverpool - Chelsea

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PL ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN