Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Rayo Vallecano vs Alavés
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

MU: Phòng thủ, hay là đi ngủ?

Sự kiện: Premier League 2026-27

MU đã thắng, David Moyes đã thắng, Old Trafford đã tạm thôi phải chứng kiến những thất bại. Nhưng có vô số những vấn đề vây quanh tập thể Quỷ Đỏ vào thời điểm hiện tại và rất nhiều trong số chúng đang trực tiếp ảnh hưởng tới phong độ thi đấu trên sân cỏ của họ.

Một trong những vấn đề đó nằm ở sự yếu kém trong phòng ngự. Bàn thắng của Peter Crouch ở phút thứ 4 là một sai lầm bắt nguồn từ Jonny Evans và Phil Jones trong khi bàn thua thứ 2 của MU thì yếu tố may mắn chiếm vai trò chủ đạo, quả đá phạt của Arnautovic đưa bóng đi vào xà ngang rồi đập vào De Gea trước khi đi vào lưới.

Hàng phòng ngự của Manchester United đã  một lần nữa để lọt lưới trong 20 phút đầu tiên của trận đấu với bàn thua do Crouch ghi, tăng tổng số bàn thua trong giai đoạn này lên 4 bàn (trên tổng số 12 bàn thua). Khả năng tập trung của họ trong các trận đấu từ đầu mùa giải là rất kém, kể cả trước những đối thủ đáng gờm. Trận thua Liverpool 0-1 đầu tháng 9 là ví dụ khi Daniel Sturridge mất có 4 phút để ghi bàn, bằng đúng số phút mà Peter Crouch cần để làm rung lưới MU.

Con số 4 này sẽ càng gây thất vọng hơn nếu chúng ta biết rằng thành tích phòng ngự sân nhà của MU như thế nào trong 20 năm trời: Bàn thắng mở tỷ số của Stoke chỉ là lần thứ 9 MU để thủng lưới tại Old Trafford trước phút thứ 5 trong toàn bộ kỷ nguyên Premier League. Nhưng trước mùa giải 2012/2013, con số ấy thậm chí chỉ là 4 bàn thua, ít nhất trong các CLB từng thi đấu ở giải Ngoại hạng. Như vậy là chỉ trong hơn 1 năm qua đã có tới 5 lần Quỷ Đỏ để cho đội bạn chọc thủng lưới tại sân nhà khi các khán giả còn chưa ngồi ấm chỗ.

MU: Phòng thủ, hay là đi ngủ? - 1

Hàng thủ của MU đang gặp nhiều vấn đề

Nhưng không chỉ có đầu trận, sự tập trung của hàng thủ MU cũng rất yếu trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hai hiệp. Từ phút 41 đến phút 50 trong các trận đấu mùa này, David De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng 4 lần. Như vậy số bàn thua trong 20 phút đầu lẫn từ phút 41 đến 50 đã chiếm tới 2/3 tổng số bàn thua của thầy trò David Moyes.

Nguyên nhân từ đâu? Cả tuyến phòng ngự MU như “một mớ hổ lốn” mà ngoài Patrice Evra và David De Gea, những người còn lại đều chơi tệ. Jonny Evans là “tội đồ” trong bàn thua đầu tiên trước Stoke, Chris Smalling để cho Arnautovic tạt vào trong bàn thua đó, Phil Jones chọn vị trí tốt nhưng chuyền bóng thường xuyên sai điểm đến và pha phá bóng của anh giúp Crouch ghi bàn. Hai lá chắn ở trên thì Tom Cleverley chơi cực kỳ tệ hại, còn Michael Carrick chỉ có một mình “gồng gánh” tuyến giữa của Quỷ đỏ.

Vấn đề chung của hàng thủ MU, đó là họ có những con người quá chậm để kèm những cầu thủ nhanh và quá yếu để khống chế những cầu thủ mạnh. Đó là trường hợp chung cho cả những cựu binh xế chiều như Rio Ferdinand và Nemanja Vidic lẫn những người trẻ hơn, đặc biệt là trường hợp của Chris Smalling. Và ngay cả sự tập trung của họ cũng hết sức bất ổn, như con số được thống kê ở trên.

David Moyes đã được các tiền đạo cứu cho một trận thua, nhưng cứu được thêm bao nhiêu lần nữa thì đến hết mùa giải vị trí của họ trên BXH sẽ nói cho ông biết. Nếu không muốn bị bẽ mặt trong mùa đầu tiên dẫn dắt CLB cũ của Sir Alex, hoặc là Moyes nghĩ ra phương án phòng ngự mới, hoặc là ông phải tìm cách phá hẳn hàng thủ này để xây lại bằng những nhân tố hiệu quả hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Đỉnh ([Tên nguồn])
Premier League 2026-27 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN