Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU: Nỗi đau “siêu tạt cánh”

Đã gần 2 tuần kể từ sau “sự cố” 81 quả tạt của MU, người ta đã có thể nhìn lại và có một sự quan sát kỹ càng hơn về điều gì đã xảy ra với họ, với David Moyes. Và sau trận thua Olympiakos, MU lại sa lầy vào bài cũ.

David Moyes bế tắc, MU trả giá

Bấm đây để xem Tin HOT ngày 26/2

Huấn luyện viên là một công việc nhất thời. Các HLV bóng đá được sinh ra để bị… sa thải, và đó là điều mà người ta đã nhìn thấy ngay từ khi World Cup còn chưa được phát minh. Những ông chủ không thể chấp nhận để cho khán giả phải nổi giận lâu hơn khi đội bóng của mình không đá hay, và việc thay HLV ở Anh trước Thế chiến thứ Nhất thậm chí còn thường xuyên hơn cả bây giờ.

Thời nay, HLV đã trở thành một công việc có thu nhập khá hơn, do đó tính chất bạc bẽo của nó cũng đã giảm. Nhưng không vì thế mà độ nguy hiểm của công việc bớt đi. Thậm chí để một HLV có thể “sống sót” lâu dài, điều quan trọng nhất mà anh ta phải thể hiện là sự mạnh mẽ trong hành động. Chỉ một dấu hiệu thoáng qua thôi cũng có thể khiến một chiến lược gia bị cho là yếu đuối.

Đối với David Moyes, ngay sau trận hòa Fulham 2-2, người ta đã thấy chỗ yếu trong tư tưởng của ông: Đó là những quả tạt, hay chính xác hơn là 81 quả tạt được thực hiện ở Old Trafford. David Moyes đã phải tự bảo vệ mình khi người ta liên tục đưa con số đó ra, bởi nó đã giúp những người quan sát nhận thức được điểm yếu của Moyes: quá thẳng tuột trong chiến thuật. Trong bóng đá, cách dụng binh linh hoạt là hoàn toàn cần thiết để giành chiến thắng, từ đánh lừa đối phương cho tới đánh lừa… trọng tài. Nhưng Moyes chẳng đánh lừa ai cả.

MU: Nỗi đau “siêu tạt cánh” - 1

Lối chơi của Moyes quá đơn điệu

Gặp Olympiakos, MU vẫn nhạt nhòa với lối chơi tạt bóng truyền thống kiểu Anh. Các tiền vệ, tiền đạo “Quỷ đỏ” chỉ trông chờ vào những pha tạt bóng từ hai biên để trông chờ sự đột biến. Và khi các hậu vệ Olympiakos hóa giải tốt ý đồ chơi của MU, các ngôi sao của đội khách thực sự bế tắc.

Bài toán con người & chiến thuật

Công bằng mà nói, đội hình MU mà Moyes thừa kế là một tập thể đang đi xuống, điều mà có lẽ chính Sir Alex Ferguson sẽ phải thừa nhận. Vì vậy không phải những quả tạt đang hại Moyes, mà đó là sự trung bình trong trình độ nhưng lại được phủ bên ngoài bởi những thành công muộn của tập thể mà người tiền nhiệm để lại.

Cần phải nói thêm rằng đá cánh thực ra đã trở thành một phần phong cách chơi bóng của Quỷ đỏ từ sau Thế chiến thứ Hai, và ở MU rất nhiều cầu thủ lớn là những chuyên gia chạy cánh, từ George Best, Ryan Giggs cho đến David Beckham và Cristiano Ronaldo. Vấn đề không phải là những quả tạt, mà là ý đồ của người dàn xếp.

Tuyển Anh có thể dàn xếp một pha đánh cánh rất tốt khi Roy Hodgson có trong tay Andy Carroll và Steven Gerrard, giống như cách họ đã làm nên bàn thắng vào lưới Thụy Điển ở EURO 2012. Tuy nhiên, MU hiện tại không sở hữu những tài năng phù hợp với phong cách tạt cánh đánh đầu.

MU: Nỗi đau “siêu tạt cánh” - 2

MU đứng trước nguy cơ bị loại

Antonio Valencia là một chuyên gia đột phá cánh sâu rồi căng ngang tầm thấp, Juan Mata là hộ công ở trung lộ và chơi bóng ngắn, trong khi Robin Van Persie là một trung phong xuất sắc khi được đưa bóng qua những cách trực diện (chuyền thẳng vào vòng cấm) chứ không phải là một người thích hợp cho chơi bóng bổng. Rooney dĩ nhiên rồi, anh thiếu chiều cao. Nói tóm lại, MU không có những tài năng phù hợp cho lối chơi tạt cánh đánh đầu, hoặc dứt điểm.

Vậy tại sao David Moyes lại để các học trò tạt nhiều đến như vậy? Có một cách giải thích thế này: ở trận đấu trước có tới 43% số cú dứt điểm của MU kết thúc từ các pha triển khai xuất phát từ cánh phải, trong khi tỷ lệ này ở trung lộ là 22%, một tỷ lệ đáng báo động. Trung lộ của MU đã bị tê liệt hoàn toàn, trong khi cánh phải đang phát huy tác dụng. Moyes biết điều đó và đưa ra kết luận rằng chỉ có thể dựa vào đánh cánh để ghi được bàn, do đó các pha bóng trung lộ không còn được ưu tiên.

Thế nhưng Moyes đã không nhận ra một điều, các pha phối hợp đoạn ngắn ở trung lộ của MU là lý do vì sao họ có không gian ở cánh để hoạt động, vì các pha đánh giữa của MU buộc đội bạn phải co lại phòng ngự, mở ra khoảng trống rất rộng cho các cầu thủ chạy cánh. Moyes đã quá trung thành với chiến thuật của mình, và nó khiến MU gặp bế tắc. Trận hòa Fulham ấy cũng chẳng phải lần đầu Moyes tỏ ra quá đơn giản về mặt sắp xếp như thế.

Điều đó cũng cho thấy, vấn đề của MU bây giờ không hoàn toàn nằm hết ở tài năng, không phải vì đội hình của họ kém cỏi. David Moyes quá đơn giản trong tư tưởng để có thể được coi là một HLV bậc thầy ở một đội bóng có “số má” như MU, và nhiều trận đấu vừa qua của “Quỷ đỏ” đã cho chúng ta thấy điều đó. Chỉ có điều, mùa bóng đã đi được gần 2/3 chặng đường, các ông chủ MU đã thấy rõ vấn đề và họ có muốn thay đổi?!

Xem lại trận MU thua Olympiakos 0-2:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đỉnh ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN