Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

MU - Mourinho: “Mèo to bắt chuột nhỏ”, đừng mong vô địch

Trong sự nghiệp, HLV Jose Mourinho luôn có những tiêu chí nhất quán, đóng vai trò nền tảng trong thành công của ông. Chỉ có điều, những tiêu chí ấy có vẻ đang dần lỗi thời.

Video Liverpool - MU ở vòng 8 giải Ngoại hạng Anh:

Toan tính của Mourinho

HLV Jose Mourinho có những triết lý đã đi theo ông đến tất cả các đội bóng. Với nhà cầm quân người Bồ, người cầm bóng ít hơn người mắc ít sai lầm hơn. Thứ hai, ông luôn tận dụng kiếm điểm tối đa trước các đội bóng “chiếu dưới”, để rồi bóp nghẹt tham vọng của các đối thủ trực tiếp bằng các trận cầu tẻ nhạt.

MU - Mourinho: “Mèo to bắt chuột nhỏ”, đừng mong vô địch - 1

MU gần như chỉ phòng ngự trước Liverpool

Với nền tảng này, “Người đặc biệt” mang về 3 chiếc cúp Ngoại hạng Anh cho Chelsea. Những gì MU đã trải qua kể từ đầu mùa giải cũng phản ánh điều đó. Tại Anfield, “Quỷ đỏ” chơi trận đấu tệ nhất của họ từ đầu mùa, tệ hơn cả trận thua Real Madrid ở Siêu cúp châu Âu. Không còn nhận ra bóng dáng của trận derby nước Anh, MU cũng không chơi bóng với tâm thế kẻ đang cạnh tranh quyết liệt ngôi đầu bảng với Man City. Thực tế thì đội quân của Jose Mourinho bước vào vòng đấu thứ 8 với thành tích bằng điểm Man xanh và chỉ kém đúng 1 bàn thắng.

Những con số thống kê chỉ ra điều đó. MU chỉ cầm bóng có 38%, tung ra được 6 cú dứt điểm và chỉ 1 lần đi trúng đích. “Quỷ đỏ” cũng chỉ có 545 lần chạm bóng và vỏn vẹn 3 quả phạt góc. Ngược lại, Liverpool cầm bóng 62%, có 19 cú dứt điểm với 5 lần trúng đích, chạm bóng 799 lần và được hưởng 7 quả phạt góc. Chỉ số hiếm hoi mà MU hơn Liverpool là số lần phạm lỗi (13 so với 7) và thẻ vàng (2 so với 0).

Vậy nhưng chung cuộc, trận derby nước Anh lại kết thúc một cách tẻ nhạt. Với HLV Mourinho, hòa ở Anfield tương tự với một chiến thắng. Và kết quả hòa này phản ánh đúng triết lý của Mourinho: MU cầm bóng ít hơn nên đã không mắc sai lầm nào dẫn đến bàn thua, còn Liverpool vẫn không thể thu hẹp khoảng cách 7 điểm.

Vỡ mộng vì Big Six

Chỉ có điều, triết lý của Jose Mourinho đang dần lỗi thời so với sự biến động của bóng đá. Trước đây, Ngoại hạng Anh chỉ tồn tại khái niệm nhóm Big Four gồm tứ đại gia MU, Liverpool, Chelsea và Arsenal. Nhưng nay trong sự bứt lên của Man City và Tottenham, Big Four ngày nào đã biến thể thành Big Six. Vì thế, số đội thuộc nhóm “chiếu dưới” nay đã thu hẹp xuống, trong khi nhóm đối thủ cạnh tranh lại tăng lên.

MU - Mourinho: “Mèo to bắt chuột nhỏ”, đừng mong vô địch - 2

Mourinho chưa hề biết thắng Klopp khi dẫn dắt MU

Mùa trước, MU là đội có thành tích đối đầu lẫn nhau tệ thứ hai trong Big Six. “Quỷ đỏ” thắng 2, hòa 4 và thua 4 trận, giành được 10 điểm với hiệu số -5. Chỉ có Arsenal là tệ hơn (thắng 2, hòa 3 và thua 5, được 9 điểm). Cả 4 đội trong nhóm top 4 mùa trước đều giành được điểm số trong các trận đấu của Big Six nhiều hơn MU: Liverpool giành được 20 điểm, Chelsea 16 điểm, Tottenham 15 điểm và Man City 10 điểm (tốt hơn MU ở chỉ số phụ).

Mùa này, Man City đang cải thiện đáng kể thành tích đối đầu trong top 6. Mới nhất, đội quân của Pep Guardiola đánh bại nhà vô địch Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Họ thảm sát Liverpool 5-0 tại Etihad. Trong khi đó, Liverpool chí ít cũng đã đánh bại Arsenal tới 4-0 hay Chelsea cũng từng đánh bại Tottenham ngay trên sân khách.

MU - Mourinho: “Mèo to bắt chuột nhỏ”, đừng mong vô địch - 3

Man City (áo tím) có thành tích đối đầu cực tốt trước Big Six

Nhìn vào cái cách MU đã chơi trước Liverpool, các manucian khó lòng mong đội bóng sẽ khởi sắc khi đối đầu các đối thủ tiếp theo trong các vòng đấu tiếp theo. Sắp tới, “Quỷ đỏ” sẽ hành quân đến sân Chelsea ở vòng 11, Arsenal vòng 15, được tiếp Tottenham trên sân nhà ở vòng 10, Man City ở vòng 16.

Trong số này, có lẽ chỉ khi tiếp Tottenham là manucian được thỏa mãn khát vọng chơi bóng sự trên cơ. Và chắc chắn tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh của MU sẽ ảnh hưởng đáng kể, nếu Mourinho không thể cải thiện thành tích đối đầu trong top 6.

MU và Premier League 2017/18
MU sẽ về đích ở vị trí nào trong mùa giải Premier League 2017/18?

Brighton - Everton: Rooney cứu giá, vỡ òa phút 90

Những bàn thắng của trận đấu trên SVĐ Falmer chỉ xuất hiện trong 10 phút cuối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN