Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU: "Judas" Mourinho và mối hận với Chelsea, Conte

Không chỉ "hận" Chelsea, Conte, mối quan hệ giữa Mourinho với các CĐV của đội bóng cũ giờ cũng đỗ vỡ.

Video bài toán khó cho Mourinho trước trận gặp Chelsea (bản quyền thuộc VTV):

Tình yêu biến thành “thù hận”

Chelsea chính là nơi đã đưa tên tuổi của Mourinho lên vị trí HLV hàng đầu thế giới. Chiến lược gia người Bồ là người thành công nhất trong lịch sử đội chủ sân Stamford Bridge với 3 chức vô địch nước Anh trong 2  nhiệm kì dẫn dắt “The Blues” và từng được các fan của đội bóng áo xanh thành London tôn sùng như một vị thánh.

MU: "Judas" Mourinho và mối hận với Chelsea, Conte - 1

Mourinho từng phát cáu với pha ăn mừng như điên dại của Conte ở trận lượt đi (Chelsea 4-0 MU)

“Mr Special” là người đã đem chức vô địch Premier League về Stamford Bridge sau 50 năm chờ đợi ở mùa giải 2004/05. Đây là cú huých để Chelsea bật lên, trở thành một ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh cũng như châu Âu.

Nhưng “tình yêu” giữa Mourinho với Chelsea và các fan của “The Blues” giờ có lẽ đã biến thành lòng thù hận.

Dù là HLV thành công nhất trong lịch sử Chelsea, nhưng “Người đặc biệt” đều bị sa thải không thương tiếc trong cả 2 nhiệm kì theo cách khá cay đắng. Lần đầu vào tháng 9/2007 sau những bất đồng không thể hóa giải với Chủ tịch Abramvich, còn lần 2 vào tháng 12/2015 sau chuỗi trận tệ hại của “The Blues”, nhưng phần nhiều do Mourinho bị một số học trò “đâm sau lưng”.

Rời Stamford Bridge với không ít mối bất hòa với Abramovich, các cầu thủ, nhưng ít ra hồi đó Mourinho vẫn còn được đa phần các CĐV của Chelsea yêu mến, nhưng giờ thứ tình cảm đó cũng nhạt phai, thậm chí đã trở thành sự thù hận.

Ở trận tứ kết FA Cup hồi tháng 3 vừa qua, trong lần thứ 2 trở lại Stamford Bridge với tư cách HLV của MU, Mourinho đã phải đón nhận sự thù đích của những fan từng yêu quý ông. Các CĐV của Chelsea không ít lần la ó chiến lược gia người Bồ, thậm chí họ còn gọi ông là “Judas” (Kẻ phản Chúa).

Để đáp lại, Mourinho đầy sâu cay tuyên bố: “Khi nào Chelsea có HLV đem về 4 chức vô địch Premier League, tôi sẽ trở thành số 2, còn giờ kẻ “Judas” vẫn đang là số 1”.

Mối quan hệ giữa Mourinho và người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Conte cũng khá căng thẳng. Còn nhớ ở trận lượt đi (Chelsea thắng 4-0), Mourinho đã phát cáu với màn ăn mừng như điên dại của Conte khi Chelsea có bàn thắng thứ 4. “Người đặc biệt” coi đó là hành động không tôn trọng đối thủ, còn Conte giải thích đó là cách ăn mừng quen thuộc.

Trận tứ kết FA Cup hồi tháng 3 (MU thua 0-1 tại Stamford Bridge), Mourinho cũng có va chạm với Conte khi đá bóng về phía đối thủ khiến chiến lược gia người Italia nổi khùng và định lao vào đồng nghiệp, nhưng may sự việc chưa đi quá đà.

Mourinho lực bất tòng tâm?

“Người đặc biệt” đang mang mối hận với Chelsea, các fan của “The Blues’ và 2 món nợ với Conte. Nhưng liệu chiến lược gia người Bồ có trả được từng đấy món nợ hay không lại là vấn đề khác khi MU tiếp Chelsea thuộc vòng 33 Ngoại hạng Anh (22h, 16/4).

MU: "Judas" Mourinho và mối hận với Chelsea, Conte - 2

Thua đàn em cả 2 lần ở mùa giải năm nay, nhưng rất khó để Mourinho trả được món nợ?

Trong khi Chelsea đang đạt phong độ cao với ngôi đầu bảng, bỏ xa đội xếp thứ 2 Tottenham tới 8 điểm, MU lại cực kì vất vả trong cuộc đua top 4 (xếp thứ 5 và bị top 4 bỏ lại 4 điểm).

Đặc biệt, MU đọ sức với Chelsea trong bối cảnh các trụ cột vừa bị vắt kiệt sức sau trận đấu trên sân của Anderlech thuộc tứ kết Europa League đêm thứ 5 vừa qua (Chelsea được nghỉ ngơi hoàn toàn). Ngoài ra, hàng loạt những chấn thương của Smalling, Phil Jones, Ashley Young hay Mata khiến “Người đặc biệt” có muốn cũng khó quay vòng lực lượng.

Sức mỏi đấu sức nhàn, dù có lợi thế sân nhà nhưng quả thật Mourinho đang đứng trước nguy cơ  lớn nhận “hattrick” (3 trận thua liên tiếp) trước đội bóng cũ Chelsea. Và còn gì đau đớn hơn nếu “Người đặc biệt” lại phải chứng kiến những màn ăn mừng như điên dại của Conte.

Phải chăng, đó chính là sự trớ trêu của số phận. Chelsea từng là “tình yêu cuộc đời” của Mourinho như ông từng nhiều lần thổ lộ, nhưng giờ “tình cũ” lại chuẩn bị xát muối vào trái tim tưởng như băng giá nhưng thực tế cũng chỉ là con người của “Người hạnh phúc”...

MU kiệt quệ đấu Chelsea: Cẩn thận mất cả chì lẫn chài

Nếu để thua Chelsea, MU đứng trước nguy cơ lớn bị văng xa khỏi top 4.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN