Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Nhật Bản vs U23 Iraq
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Barcelona vs Valencia
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

MU: "Con quỷ" trong “thiên thần” Di Maria

Đã đến lúc "thiên thần" Di Maria phải chiến thắng "con quỷ" trong con người anh.

Đánh mất bản năng

Khi Bryan Robson về Man United năm 1981, HLV Ron Atkinson từng ví ông như một “con rắn bằng vàng”. Năm ngoái, Angel di Maria gia nhập Old Trafford với mức phí kỷ lục 59,7 triệu bảng và anh cũng khơi gợi lên trong suy nghĩ của người hâm mộ điều tương tự.

Cựu hậu vệ Gary Neville từng chia sẻ rằng: “Đó là một bản hợp đồng thực sự kích thích tôi. Tôi đã thấy Di Maria chơi cho Real, được xem một trong cầu thủ hay nhất thế giới tại trận chung kết Champions League mùa trước”.

“Di Maria là sự bổ sung lý tưởng cho Man Utd. Cậu ấy là người cung cấp tốc độ, động lực và khả năng thay đổi cuộc chơi. Đó là những thứ mà Man United đều bị thiếu ở mùa trước. Dựa theo đó, cái giá của Di Maria không quá đắt”.

Tất cả đều ngây ngất với khoảnh khắc Di Maria rê bóng trên sân King Power (Leicester City) trước khi ghi bàn thắng thứ 2 trong 3 trận đá cho “Quỷ đỏ”. Pha lập công ấy hội tụ đủ tốc độ, sự táo bạo và sự kỳ diệu trong một trận đấu.

MU: "Con quỷ" trong “thiên thần” Di Maria - 1

Người hâm mộ "Quỷ đỏ" thèm khát được thấy một Di Maria đích thực

Nhưng 7 tháng sau, hình ảnh thật về Di Maria tan biến. Những thứ mà các manucians chờ đợi không xảy ra. Từ cuối tháng 9/2014 tới giờ, “Thiên thần” người Argentina mới chỉ ghi được 2 bàn thắng nữa, và 1 đến từ trận đấu gặp Yeovil ở Cup FA.

Có nhiều lý do dẫn tới phong độ nghèo nàn của Di Maria ở Man United. Trong quá trình đàm phán kí hợp đồng với Man United, Di Maria từng gửi tới các CĐV Real bức tâm thư có nội dung rằng anh không bao giờ muốn rời Bernabeu.

Nghĩa là Di Maria miễn cưỡng đầu quân cho “Quỷ đỏ” và khi một cầu thủ không toàn tâm toàn ý phục vụ cho bến đỗ mới và vẫn còn vương vấn đội bóng cũ, thử hỏi làm sao anh có thể cống hiến những gì tốt nhất.

Đến môi trường mới, Di Maria còn gặp trở ngại về ngôn ngữ. Dù tài năng đến đâu nhưng nếu một cầu thủ không thể giao tiếp thông thường với HLV, đồng đội thì cũng thật khó để anh trở thành một phần quan trọng, thu nhận những cái chung.

Cuối tháng 1/2015, gia đình của Di Maria cũng bị trộm viếng thăm. Di Maria cùng vợ con thực sự hoảng về tâm lý sau vụ việc đó. Không phải là yếu tố quyết định nhưng có lẽ tiền vệ này vẫn cảm thấy bất an ở Manchester, vậy thì làm sao tập trung chơi bóng được?

Di Maria phải chiến thắng “con quỷ” trong mình

Lịch sử nói lên rằng có rất nhiều cầu thủ Nam Mỹ từng thất bại tại Old Trafford, và có thể kể tới Juan Sebastian Veron, Carlos Tevez, Gabriel Heinze, Diego Forlan và những cái tên khác như Anderson, Kleberson.

Môi trường Premier League nói chung quá khắc nghiệt, đòi hỏi sự sung mãn về thể lực. Di Maria không thua kém cầu thủ nào về tinh thần chiến đấu nhưng thể hình của anh quá mỏng, thể lực chưa đủ để hàng tuần ra sân phô diễn hết khả năng.

MU: "Con quỷ" trong “thiên thần” Di Maria - 2

Di Maria cần chiến thắng "con quỷ" trong mình

Trường hợp của Di Maria có nét gì đó giống với Ozil, người cũng miễn cưỡng phải rời Real (đến Arsenal). Mùa trước, Ozil gây thất vọng tràn trề trong những trận cầu lớn dù có khởi đầu tại Emirates khá tưng bừng như Di Maria. Phải sang mùa này, Ozil mới dần khẳng định đẳng cấp.

Quãng thời gian thử thách đã hết, Di Maria phải bắt đầu nghiêm túc cho hành trình mới. Anh phải gạt khỏi đầu những kỉ niệm tươi đẹp ở Real, phải tự chịu trách nhiệm của mình về những màn trình diễn dưới sức. Phía trước là trận đấu với Arsenal tại FA Cup và những trận “chung kết” cho tốp 4 Premier League.

Nếu Man United hoàn thành mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới, Di Maria càng có lý do để làm mới lại bản thân. “Con quỷ” đã nằm trong con người anh quá lâu rồi và đã đến lúc Di Maria phải chiến thắng nó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN