Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Olympique Marseille vs Benfica
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
West Ham United vs Bayer Leverkusen
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Atalanta vs Liverpool
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sheffield United vs Burnley
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Luton Town vs Brentford
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Coventry City vs Manchester United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Olympique Lyonnais
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-

Man City sợ dớp đắng đoạt Siêu cúp: MU, Chelsea mừng thầm đua vô địch

Man City vừa hạ Chelsea thuyết phục tại Wembley để đoạt Siêu cúp Anh (Community Shield). Thế nhưng đó chưa chắc là điềm lành với nhà ĐKVĐ Premier League trên hành trình bảo vệ ngôi vương vốn đã hứa hẹn không dễ dàng gì với họ.

Video Man City đánh bại Chelsea trong trận tranh Siêu cúp Anh 2018:

Nâng cúp “ma ám”, thầy trò Pep hãy cẩn thận!

Bỏ lại sau lưng loạt giao hữu không thật sự thành công với 2 thất bại trong 3 trận đã đấu ở International Champions Cup, Man City dù không tung vào sân lực lượng mạnh nhất của mình nhưng vẫn dễ dàng hạ gục Chelsea 2-0 nhờ cú đúp của Sergio Aguero để đăng quang Siêu cúp Anh (Community Shield).

Man City sợ dớp đắng đoạt Siêu cúp: MU, Chelsea mừng thầm đua vô địch - 1

Aguero tỏa sáng với cú đúp giúp Man City hạ Chelsea 2-0 ở trận tranh Siêu cúp Anh 2018

Kết quả này giúp “The Citizens” qua mặt chính đội bóng áo xanh Tây London để có được lần thứ 5 đăng quang danh hiệu này và trở thành đội bóng giàu thành tích thứ 6 trong lịch sử nắm giữ chiếc cúp mở màn cho mùa giải mới của bóng đá Anh (sau MU, Arsenal, Liverpool, Everton và Tottenham).

Dù các học trò, mà nổi bật nhất là Kun Aguero vừa tỏa sáng với chức vô địch Community Shield 2018 nhưng Pep Guardiola (Man City) chưa chắc đã cảm thấy vui với danh hiệu thứ 24 mình có được trong năm thứ 10 theo nghiệp HLV.

Thực tế cho thấy, danh hiệu Siêu cúp Anh là một điều gì đó mang lại điềm rủi nhiều hơn là may mắn cho đội đoạt nó khi bước vào cuộc đua tranh chức vô địch Premier League (giải Ngoại hạng Anh) ngay sau đó.

Kể từ khi giải VĐQG Anh chuyển tên và thể thức thi đấu mới thành giải Ngoại hạng Anh từ năm 1992 đến nay, rất nhiều đội đăng quang Siêu cúp đã không thể vô địch giải Ngoại hạng mùa đó.

Chu kỳ “ma ám” này bắt đầu từ Leeds United với việc thắng Liverpool 4-3 để đoạt Siêu cúp Anh năm 1992, nhưng sau đó đội đăng quang ngôi vương Premier League 1992/93 là MU.

“Quỷ đỏ thành Manchester” thời Sir Alex Ferguson sau đó tự mình phá dớp này khi thắng Arsenal trong trận tranh Siêu cúp 1993 trên chấm luân lưu và rồi đến hè 1994, chính MU là đội vô địch giải Ngoại hạng khi ấy.

Nhưng rồi, chỉ một năm sau, MU đoạt Siêu cúp Anh lần thứ 2 liên tiếp (thắng Blackburn Rovers 2-0 năm 1994) nhưng đội đăng quang Premier League mùa giải 1994/95 sau đó là Blackburn khi qua mặt chính đội chủ sân Old Trafford để vô địch.

“Quy luật hắc ám” đội giành Siêu cúp sẽ không thể đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng khởi tranh ngay sau đó tiếp tục nhiều lần lặp lại mà minh chứng gần nhất chính là Arsenal năm 2017.

Chính Man City cũng từng nếm trải cảm giác đau đớn này khi năm 2012, họ thắng Chelsea 3-2 để đoạt Siêu cúp Anh trên sân Villa Park nhưng rồi sau đó bước vào mùa giải 2012/13, đội chủ sân Etihad chơi sa sút và chỉ giành ngôi á quân, kém đội vô địch MU đến 13 điểm sau khi hạ màn 38 vòng đấu.

Man City sợ dớp đắng đoạt Siêu cúp: MU, Chelsea mừng thầm đua vô địch - 2

Man City không nên quá vui mừng với danh hiệu "ma ám" họ vừa mang về phòng truyền thống

Cũng từ năm 2009 đến nay, chưa có đội bóng nào 2 năm liền đăng quang chức vô địch giải Ngoại hạng.

Tất cả những điều đó cho thấy một mùa giải bão táp đang chờ đợi Man City dù họ vừa vô địch Siêu cúp Anh để bước vào hành trình với quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch bóng đá xứ sở sương mù.

 “Bài test” không dễ giải cho nhà vô địch

Chứng kiến Man City đăng quang ở Wembley vừa qua, chắc hẳn không ít antifan của họ, các CĐV của những đối thủ cạnh tranh chức vô địch giải Ngoại hạng mùa tới với thầy trò Pep như MU, Liverpool, Chelsea hay Arsenal cảm thấy vui nhiều hơn buồn bởi dớp buồn từ đội đoạt Siêu cúp Anh.

Thử thách với “The Citizens” càng tăng lên khi ngay vòng đầu tiên giải Ngoại hạng khởi tranh vào cuối này tuần, họ sẽ làm khách trên sân Emirates của Arsenal.

Man City sợ dớp đắng đoạt Siêu cúp: MU, Chelsea mừng thầm đua vô địch - 3

Man City liệu có thể là đội đầu tiên sau gần 10 năm bảo vệ được ngôi vương giải Ngoại hạng Anh?

“Pháo thủ” đang rất quyết tâm trả hận thua cả 3 lần gặp Man xanh mùa trước (2 lượt trận giải Ngoại hạng và chung kết cúp Liên đoàn). Sự có mặt của tân HLV Unai Emery và một loạt các tân binh sẽ hứa hẹn mang đến sức sống mới cho đội bóng Bắc London khi đón tiếp thầy trò Pep Guardiola chủ nhật tuần này trong mùa giải mới hứa hẹn sẽ rất khốc liệt.

Man City & Ngoại hạng Anh 2018/19
Theo bạn Man City có bảo vệ thành công chức vô địch?

Rashford nhận áo số 10: Canh bạc của MU-Mourinho, có thành thảm họa?

Dấu hỏi lớn cho MU khi Rashford chính thức nhận áo số 10 của MU ở mùa giải này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN