Man City: Những thách thức của Mancini

“Thay đổi Balotelli là một điều không thể”, HLV Italia đã nhận định như thế trước mùa giải mới.

Ông đánh giá sao về màn trình diễn của Balotelli tại Euro?

Tôi nghĩ cậu ấy đã chơi tốt và Euro sẽ giúp Mario tiến bộ hơn. Mỗi khi chơi tốt, cách cư xử của cậu ấy cũng tốt hơn và điều đó giúp cậu ấy nhận ra rằng nếu xử sự đúng đắn sẽ chỉ có lợi cho các trận đấu.

Tại Euro, Balotelli đã đảm nhiệm vai trò trung phong, liệu có thể lặp lại điều này ở Man City?

Cậu ấy có thể chơi mọi vị trí trên hàng tiền đạo, ở cánh hay trung tâm nhưng chúng tôi có 4 tiền đạo và cậu ấy là người duy nhất có thể chơi rộng.

MU đã từng tuyên bố họ đã để mất chức vô địch chứ không phải Man City giành được…

Chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất bởi vì đã thể hiện một thứ bóng đá hay nhất, ghi nhiều bàn thắng nhất, thủng lưới ít nhất và đánh bại MU 2 lần mà ở đó chúng tôi luôn là đội kiểm soát thế trận. Chúng tôi tự hào vì đã thắng MU, đội bóng đã nhiều năm giành chức vô địch. Tôi hiểu nhiều người đã nói chúng tôi may mắn khi ghi nhiều bàn thắng vào những phút cuối như trận gặp QPR nhưng đó chính là khát vọng của chúng tôi.

Sir Alex nói rằng MU vẫn là thách thức với mọi đối thủ?

Tôi đồng ý với ông ấy.

Man City: Những thách thức của Mancini - 1

Mục tiêu số 1 là bảo vệ chức vô địch Premier League

Kể từ sau khi kết thúc mùa giải, ông có liên lạc với Ferguson không? Ông ấy thường xuyên viết thư cho các HLV.

Không. Nhưng hình như có một bức thư tại CLB.

Đã từng có những va chạm giữa 2 người trong trận đấu tại Etihad.

Đúng vậy nhưng sau đó ông ấy đã tới văn phòng của tôi và chúng tôi đã cùng nhau uống rượu.

Sheikh Mansour đã nói gì với ông khi 2 người gặp nhau tại Abu Dhabi?

Ông ấy hạnh phúc với chức vô địch bởi đã bỏ ra rất nhiều tiền cho CLB. Đây thực sự là một bước ngoặt quan trọng với chúng tôi trong việc phát triển CLB.

Làm thế nào để giúp các cầu thủ không cảm thấy no nê chiến thắng?


Đây là một yếu tố quan trọng bởi chúng tôi không phải là một đội bóng đã gặt hái được những danh hiệu liên tiếp trong những năm qua. Chúng tôi có tinh thần rất mạnh mẽ nhưng vẫn cần cải thiện hơn nữa. Sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn bởi bây giờ chúng tôi đã là đội ĐKVĐ, tôi cần các cầu thủ thể hiện được sự khát khao, giống như khi mới ký hợp đồng. Đội bóng không nhất thiết tăng cường 10 cầu thủ như trước đây nhưng vẫn cần bổ sung 3, 4 gương mặt mới để tránh gặp phải những khó khăn như mùa trước khi Yaya Toure trở về tham dự CAN.

Nhưng đến giờ Man City vẫn im hơi lặng tiếng trên TTCN?

Tôi không nghĩ vấn đề là do CLB không muốn chi tiền. Không dễ cho Man City khi mua cầu thủ bởi các CLB bán luôn đòi hơn 30, 40% so với giá bình thường. Rất khó để mua sắm nhưng chúng tôi cần làm tốt hơn trên TTCN.

Man City: Những thách thức của Mancini - 2

Tevez sẽ ở lại

Liệu Van Persie sẽ chọn Man City?

Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra với Van Persie, nhưng khi nói đến các CLB như MU, Man City hay Juve sẽ không dễ để lựa chọn. Dù sao lúc này cậu ấy vẫn là cầu thủ của Arsenal, một đội bóng lớn và nếu có cơ hội để sở hữu Persie, chúng tôi sẽ thử.

Adebayor vẫn chưa chuyển sang Tottenham, có vấn đề gì chăng?

Chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện vào những ngày tới.

Làm thế nào để tránh lặp lại những rắc rối như mùa giải trước?

Với Balotelli, không thể nhưng Tevez thì có thể. Tôi chỉ muốn sự tôn trọng cho tôi, cho CLB, cho công việc của tôi và công việc của họ (các cầu thủ). Không ai có thể tránh được những sai lầm nhưng tôi hy vọng các cầu thủ hiểu điều này.

Man City sẽ hướng tới Champions League với mục tiêu cao hơn mùa tới?

Champions League là một giải đấu lạ lùng. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể vô địch, chúng tôi sẽ cố gắng tiến xa nhất có thể cho từng vòng đấu, từng trận đấu. Điều quan trọng là phải sở hữu một đội hình mạnh và theo ý kiến của tôi, Man City cần tăng cường lực lượng hơn nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phương (Theo Dailymail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN