Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Heidenheim vs Mainz 05 06/05/24 - Trực tiếp
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
0
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
1
Udinese vs Napoli
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Man City chuyển nhượng mờ ám: Nguy cơ bị "tống cổ" khỏi Champions League

Hành vi "lách luật" của Man City trên thị trường chuyển nhượng đã bị UEFA "sờ gáy" và đại diện của cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu đe dọa sẽ gạch tên nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh khỏi đấu trường danh giá Champions League mùa sau.

Video trận đấu giữa Bournemouth và Man City ở vòng 29 giải Ngoại hạng Anh:

Man City vừa có chiến thắng nhọc nhằn nhưng vô cùng quan trọng trên sân Vitality của Bournemouth để giành ưu thế trước Liverpool (hơn "The Kop" 1 điểm sau vòng 29) trong cuộc đua tranh chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19. 

Đội bóng của Pep Guardiola cũng đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League năm nay khi đã thắng Schalke 04 với tỷ số 2-3 ngay trên đất Đức ở lượt đi vòng 1/8 và sắp tái đấu "Hoàng gia xanh" trên sân nhà Etihad ngày 13/3 sắp tới.

Man City chuyển nhượng mờ ám: Nguy cơ bị "tống cổ" khỏi Champions League - 1

Man City giành lợi thế trên sân của Schalke 04 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này

Dẫu vậy, một tin dữ vừa đến Man City. Theo Sky Sports, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đang tiến hành điều tra các sai phạm tài chính của nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh trong những năm gần đây sau những tài liệu được tờ tạp chí Đức Der Spiegel cung cấp hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo cáo buộc, Man City đã sử dụng ngân sách "rót" thẳng từ tập đoàn Abu Dhabi United của tỷ phú Ả-rập Sheik Mansour để "nướng" vào thị trường chuyển nhượng chứ không sử dụng ngân sách của CLB. Đây là điều mà Cơ quan quyền lực cao nhất làng bóng đá châu Âu đặc biệt nghiêm cấm.

Chủ tịch Tiểu ban tài chính của UEFA - ông Yves Leterme - khẳng định: Man City có thể "đối diện hình phạt cao nhất" là bị cấm dự Champions League nếu thực sự vi phạm "Luật Công bằng tài chính" (FFP).

UEFA đang điều tra về những cáo buộc Man City đã lách FFP lần thứ hai thông qua những khoản tiền tài trợ ma. Năm 2015, Man City kê khai có bản hợp đồng tài trợ trị giá 68 triệu bảng từ hãng hàng không Etihad Airlines nhưng thực chất, toàn bộ khoản tiền đều được chi trả bởi tập đoàn Abu Dhabi United Group (ADUG) của Chủ tịch Sheikh Mansour.

Man City chuyển nhượng mờ ám: Nguy cơ bị "tống cổ" khỏi Champions League - 2

Ông chủ người Ả-rập Sheikh Mansour và Man City đang bị UEFA "sờ gáy" vì nghi án vi phạm "Luật Công bằng tài chính" lần thứ 2

Tờ báo điều tra hàng đầu nước Đức, Der Spiegel cũng tiết lộ Man City đã sử dụng danh nghĩa của tập đoàn ADUG như bên thứ 3 để chi trả tiền bản quyền hình ảnh cho các cầu thủ, qua đó nhận về khoản thu bất chính 11 triệu bảng mỗi năm.

Trả lời tờ Sport and Stragety, ông Leterme khẳng định: "Nếu đó là sự thật, đây là vấn đề thực sự nghiêm trọng và có thể dẫn tới hình phạt nặng nhất: bị cấm tham dự UEFA Champions League".

Man City đã vị phạm FFP vào năm 2014 và bị phạt 49 triệu bảng, sau đó được giảm xuống còn 16 triệu sau khi thực hiện những cam kết với UEFA đồng thời bị giới hạn số cầu thủ tham dự Champions League. Nếu tái phạm lần hai, hình phạt sẽ trở nên nặng hơn.

Hai quan chức khác của Man City cũng đứng trước việc bị trừng phạt vì làm sai luật là Giám đốc tài chính Jorge Chumillas và cố vấn đặc biệt cho Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak, ông Simon Pearce.

Theo những tài liệu được Der Spiegel tiết lộ, Chumillas và Pearce đã cùng nhau thực hiện những hành vi gian lận tài chính như thay đổi thời gian nhận tiền tài trợ và các giấy tờ khác.

Nếu bị UEFA cấm dự Champions League mùa giải 2019/20, đó sẽ là cú sốc cực lớn với Man City và các fan của họ khi đội bóng này vẫn đang chơi tốt ở đấu trường số 1 cấp CLB châu Âu và cả giải Ngoại hạng Anh.

Về phần Man City, đại diện của họ tuyên bố vẫn giữ kín thông tin và không cung cấp bất cứ điều gì cho đến khi vụ việc này sáng tỏ: "Chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ bình luận nào về các tài liệu ngoài ngữ cảnh có ý định đã bị hack hoặc đánh cắp từ tập đoàn bóng đá Man City, các nhân viên CLB và những người có liên quan. Nỗ lực của kẻ xấu làm tổn hại danh tiếng của câu lạc bộ là rất rõ ràng."

Tuần trước, LĐBĐ Anh (FA) cũng đã xác nhận với tờ Sky Sports News rằng họ đang điều tra các cáo buộc của tạp chí Đức Der Spiegel rằng Man City đã phạm luật khi trả tiền cho người đại diện của cầu thủ Jadon Sancho khi chiêu mộ anh từ Watford lúc tiền vệ người Anh mới 14 tuổi - một điều phạm luật của FA.

Rõ ràng, những khó khăn bên lề sân cỏ đang bủa vây thầy trò Pep Guardiola và có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến phong độ của họ ở giai đoạn nước rút cuối mùa giải này.

Luật Công bằng tài chính đang khiến Man City và cả PSG "méo mặt" là gì?

- Luật Công bằng tài chính (FFP) được UEFA ban hành vào năm 2009. Luật dài tới 90 trang giấy A4 song tựu chung lại, nội dung chính của Luật không cho phép các CLB thua lỗ quá 45 triệu euro trong vòng 3 năm.

- Tháng 5/2018, UEFA đã thay đổi một số điều lệ trong Luật Công bằng tài chính. Theo đó, các CLB sẽ phải công khai tài khoản của CLB. Ngay cả tài khoản ngân hàng, sổ sách tài chính và tiền hoa hồng trả cho người đại diện trong mỗi vụ chuyển nhượng cũng phải công khai.

- Nếu một CLB thua lỗ quá 100 triệu euro trong 1 kỳ chuyển nhượng thì lập tức rơi vào tình trạng báo động của UEFA. Hè 2017, Man City đã thua lỗ tới 152 triệu euro sau khi liên tiếp chiêu mộ Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva…

Man City & Ngoại hạng Anh 2018/19
Theo bạn Man City có bảo vệ thành công chức vô địch?

Everton - Liverpool: Đôi công rực lửa, bỏ lỡ đáng tiếc (H1)

Liverpool và Everton cống hiến cho khán giả một trận đấu kịch tính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Sky Sports) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN