Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Indonesia vs U23 Australia
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Olympique Marseille vs Benfica
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
U23 Jordan vs U23 Qatar
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
West Ham United vs Bayer Leverkusen
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Atalanta vs Liverpool
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sheffield United vs Burnley
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Luton Town vs Brentford
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Arsenal
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Coventry City vs Manchester United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Olympique Lyonnais
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Milan vs Inter Milan
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-

Man City - Chelsea - Liverpool đua "tam mã" Ngoại hạng Anh, đội nào nắm lợi thế?

Man City, Chelsea và Liverpool, ba nhà vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất, đang dần thiết lập cuộc đua "tam mã" ở mùa giải năm nay.

   

Video bàn thắng trận Liverpool - Man City (Bản quyền K+):

Trận hòa 2-2 giữa Liverpool và Man City tại vòng 7 Ngoại hạng Anh vừa qua đã đánh dấu sự trở lại của hai ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa này. Một trận đấu có chất lượng chuyên môn và chiến thuật rất cao, một trận đấu đưa người hâm mộ quay ngược thời gian trở lại những năm tháng đỉnh cao của cuộc đối đầu giữa hai chiến lược gia đại tài Jurgen Klopp và Pep Guardiola.

Cuộc đua "tam mã" dần hình thành

Cuộc đua "tam mã" dần hình thành

7 vòng đấu, tức 1/5 chặng đường của mùa giải, đã trôi qua và sẽ tạm nghỉ trong 2 tuần để nhường chỗ cho các trận đấu cấp độ ĐTQG. Đó có thể xem là quãng thời gian nghỉ của một mùa giải được dự đoán đua vô địch hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Chelsea, Liverpool và Man City đang lần lượt chiếm ba vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Dù chưa tạo ra khoảng cách với nhóm bám đuổi nhưng với những gì đã thể hiện, Chelsea, Liverpool và Man City đang dần hình thành cuộc đua “tam mã”. Thú vị hơn nữa, mỗi câu lạc bộ đều có những thế mạnh riêng của họ.

Liverpool

Chiến thuật Gegenpress của Liverpool dưới thời HLV Klopp không có nhiều thay đổi trong vài năm qua, sự khác biệt duy nhất giữa mùa này so với mùa trước là sự trở lại của cả bộ đôi trung vệ Van Dijk - Gomez sau chấn thương và của khán giả sân Anfield. Hai yếu tố này kết hợp với nhau đã giúp Liverpool bùng nổ trở lại.

Salah - niềm hy vọng số 1 của Liverpool

Salah - niềm hy vọng số 1 của Liverpool

HLV Klopp cần Fabinho ở vị trí tiền vệ trung tâm để phá vỡ các đợt phản công của đối phương cũng như triển khai bóng lên phía trên, cho phép Liverpool duy trì đội hình dâng cao và áp sát quyết liệt ngay bên phần sân của đối phương. Sự trở lại của Van Dijk đã cho phép Fabinho trở lại vai trò ưa thích của anh và rõ ràng đang có tác dụng.

Bên cạnh đó, việc khán giả trở lại sân cũng giúp cho Liverpool thi đấu thăng hoa hơn. Anfield từ lâu đã nổi tiếng là một trong những sân vận động cuồng nhiệt nhất không chỉ ở nước Anh. Đây vẫn sẽ là một trong những "lợi thế" của thầy trò HLV Klopp trong cuộc đua vô địch.

Nhưng Liverpool vẫn có một điểm yếu cố hữu nằm ở hàng thủ, bất chấp sự trở lại của Van Dijk. Họ đã để thủng lưới 6 bàn trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường và phải nhận 10,7 cú sút mỗi trận tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn cả con số 8,7 cú sút/trận ở mùa giải trước.

Khoảng trống ở 2 bên cánh của Liverpool đã bị Brentford và Man City phát hiện ra và khai thác một cách triệt để. Việc “lão tướng” James Milner không thể thay thế cho Arnold trong trận gặp Man City vừa qua cũng cho thấy đội hình của HLV Klopp thiếu chiều sâu như thế nào, nếu so với Man City và Chelsea.

Chelsea

Nhà vô địch châu Âu Chelsea đã có một khởi đầu mùa giải đầy mạnh mẽ. Sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Tuchel có chiều rộng và chiều sâu hoàn hảo: tiền đạo cắm cùng hai hộ công tích cực di chuyển giúp giảm áp lực lên hàng tiền vệ trung tâm, hậu vệ cánh có nhiều cơ hội dâng cao, như Reece James đã thể hiện trước Arsenal, và cuối cùng là các tiền vệ trung tâm của họ có khả năng chuyển đổi trạng thái bậc nhất giải đấu.

HLV Tuchel đang sở hữu đội hình có chiều sâu đáng mơ ước

HLV Tuchel đang sở hữu đội hình có chiều sâu đáng mơ ước

Nhưng điểm hạn chế của Chelsea đó là khả năng kiểm soát bóng. Trên thực tế, sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Tuchel đã bắt đầu bị các đối thủ bắt bài. “The Blues” chỉ đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng về số cú sút trúng khung thành và có ít pha chạm bóng hơn Man City trong vòng cấm tới 76 lần.

Trước khi đến Chelsea, HLV Tuchel nổi tiếng với việc thay đổi đội hình thường xuyên và không ngừng điều chỉnh chiến thuật, nhưng chúng ta vẫn chưa thấy được điều đó ở Stamford Bridge. Thất bại 0-1 trước Man City đáng lo ngại ở chỗ chiến lược gia người Đức đã mắc sai lầm về chiến thuật, sử dụng sơ đồ 3-5-2 khiến hai tiền đạo cắm bị ngắt kết nối hoàn toàn với hàng tiền vệ, mở ra khoảng trống mênh mông để cho đối thủ dễ dàng triển khai bóng.

Một điều khá may mắn, Chelsea vẫn có những chiến thắng ngay cả khi họ chơi không thật sự tốt, điển hình là trận thắng mới nhất trước Southampton, đội từng khiến Man City đánh rơi 3 điểm trước đó 2 vòng đấu. Đó cũng là một trận đấu nêu bật sức mạnh chiều sâu đội hình của “The Blues”, so với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp còn lại.

Với việc Lukaku, Kai Havertz vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất và Christian Pulisic chưa trở lại vì chấn thương, Chelsea vẫn có những phương án dự phòng khá chất lượng như Hudson Odoi, Barkley hay Loftus Cheek có thể làm đa dạng các phương án tấn công. Điều cần làm đó là HLV Tuchel cần trở nên linh hoạt hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

Man City

Man City khởi đầu mùa giải đầy thất vọng khi để thua Tottenham ngay ở trận mở màn. Nhiều chuyên gia bắt đầu cho rằng đội hình già cỗi của "The Citizens" không còn đáp ứng được các phương pháp huấn luyện khắc nghiệt của HLV Pep Guardiola, người vốn đòi hỏi rất cao ở các học trò.

Man City càng chơi càng trở nên khó bị đánh bại

Man City càng chơi càng trở nên khó bị đánh bại

Trong thất bại trước Tottenham, có thể dễ dàng nhận thấy Man City tỏ ra thụ động ở khu vực giữa sân, dễ dàng để cho đối thủ đánh vào khu vực trung lộ. Còn trong tấn công, các pha lên bóng của “The Citizens” chủ yếu được thực hiện sang 2 cánh khi mà họ không có một tiền đạo đủ tin cậy bên trong vòng cấm.

Không chỉ Tottenham mà Southampton cũng làm được điều tương tự trước Man City. Họ hòng ngự số đông ở phần sân nhà buộc các nhà đương kim vô địch phải rơi vào thế giống như Aston Villa đó là chuyền bóng cho Jack Grealish và hy vọng tiền vệ người Anh tạo ra sự khác biệt từ cánh trái.

Nhưng sau đó, Man City đã đánh bại Chelsea một cách thuyết phục trước khi cầm hòa Liverpool trên sân Anfield trong một trận đấu lẽ ra họ phải tận dụng cơ hội tốt hơn trong hiệp 1. Đột nhiên, đoàn quân của HLV Pep Guardiola trở nên rất khó bị đánh bại, thi đấu gắn kết hơn và hoàn hảo trong từng bước di chuyển ngay cả khi không có bóng.

Tóm lại, cả Liverpool, Chelsea và Man City đều cho thấy rằng họ đang nhỉnh hơn so với phần còn lại của giải đấu. Mỗi đội vẫn có điểm yếu riêng của họ và điều đó hứa hẹn sẽ giúp cho cuộc đua “tam mã” trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Ngoại hạng Anh 2022/23
Theo bạn CLB nào sẽ lên ngôi vô địch?

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Ánh (theo Goal) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN