Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Lợi thế sân nhà là "điềm gở" cho Real và Bayern

Bayern Munich và Real Madrid trở về nhà với sức ép phải thắng để đi tiếp, và lịch sử nói rằng có ít đội bóng đã vào chung kết khi chơi trận bán kết lượt về trên sân nhà.

Các HLV thường thở phào mỗi khi kết quả bốc thăm bán kết Champions League giúp đội bóng của họ có lợi thế sân nhà ở trận lượt về, cho dù đối thủ có mạnh đến mấy. Thế nhưng lợi thế sân nhà ấy đã giúp bao nhiêu đội lọt vào chung kết?

Câu trả lời là rất ít. Trong vòng 6 mùa giải qua, đã có 12 đội có lợi thế sân nhà ở bán kết lượt về thì chỉ có 2 đội lọt vào chung kết. Và nhìn xa hơn nữa, kể từ khi kỷ nguyên Champions League bắt đầu và bán kết có lượt trận đi & về năm 1995 (AC Milan và Ajax cùng vào chung kết sau khi đá sân nhà ở bán kết lượt về), chỉ có 17 trên tổng số 40 đội được đá sân nhà ở lượt về đã vào chung kết, tức chiếm chỉ gần một nửa. Có thể nói lợi thế sân nhà ngày càng mất giá trị trong những năm gần đây.

Mùa giải 2010/11 chứng kiến Manchester United và Barcelona là hai đội bóng đã tránh được điềm gở sân nhà ở lượt về để tiến vào trận chung kết. Nhưng đó cũng chỉ là 2 ngoại lệ ít ỏi, trong khi 5 mùa giải gần đây đội đá sân nhà ở bán kết lượt về bị loại đã thành xu hướng.

Lợi thế sân nhà là "điềm gở" cho Real và Bayern - 1

Lợi thế sân nhà ở bán kết lượt về đã không giúp Real vào chung kết năm 2012 & 2013

Real MadridBayern Munich cũng đang có nguy cơ đi theo phong trào ấy năm nay, với riêng Real Madrid, những kỷ niệm cũ của họ tỏ ra đầy đau đớn. Jose Mourinho cùng các học trò lọt vào bán kết năm 2012 - 2013 và được đá ở Bernabeu lượt về, nhưng lần lượt bị Bayern Munich và Borussia Dortmund tống tiễn. Mùa giải trước Real lại gặp Bayern ở Allianz Arena lượt về và vào chung kết để đối đầu với hàng xóm Atletico Madrid, đội khi đó đi tiếp sau khi chơi tại Stamford Bridge của Chelsea.

Khó mà chỉ ra được một lý do cụ thể giải thích cho xu hướng này. Việc đá sân nhà ở bán kết lượt về có thể buộc đội chủ nhà vào thế nguy nếu như trận đấu trôi vào hiệp phụ và sau đó để đối phương chọc thủng lưới để tạo ra lợi thế bàn thắng sân khách. Cũng có thể kết quả bất lợi trận lượt đi khiến đội chủ nhà chịu sức ép tâm lý khi đá lượt về. Và cũng có thể giải thích rằng một khi đã vào bán kết, lợi thế sân nhà không còn nhiều giá trị.

Trong trường hợp của Real và Bayern, Real vẫn còn cơ hội vì chỉ cần thắng Juventus 1-0 cũng đủ để vào chung kết, trong khi Bayern sẽ phải đối diện với cách biệt 3 bàn của Barcelona.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Quân (Tổng hợp Goal.com) ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN