Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Liverpool mơ soán ngôi Man City, HLV Klopp cần gấp rút chữa "căn bệnh" này

Người hâm mộ như thể đang được trở lại với Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19, khi chứng kiến cuộc đua vô địch cực kỳ hấp dẫn giữa Man City và Liverpool. Nếu không muốn tái lập kết quả buồn, HLV Jurgen Klopp cần bịt ngay lỗ hổng.

   

Liverpool sở hữu những cá nhân bùng nổ trong mùa giải 2021/22 này. Bộ ba Salah - Jota - Mane đang cùng nhau dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Salah - Alexander-Arnold - Robertson là những người có nhiều đường kiến tạo nhất Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại.

Salah đang chơi cực kỳ thăng hoa

Salah đang chơi cực kỳ thăng hoa

Ở thang điểm trong mùa giải 2021/22 mà trang Whoscored thống kê, 6 trong số 11 vị trí thuộc đội hình tiêu biểu của giải Ngoại hạng Anh lúc này thuộc về Liverpool. Trong đó, cặp trung vệ xuất sắc nhất cũng đều thuộc biên chế đội chủ sân Anfield là Virgil van Dijk và Joel Matip.

Ở đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh của Whoscored, Man City chỉ có 3 vị trí là Joao Cancelo, Rodri và Bernardo Silva. Thế nhưng, so kè với các vị trí này, Liverpool cũng có đối trọng đủ lớn là Robertson hay Fabinho.

Vậy điều gì đã giúp Man City thống trị Ngoại hạng Anh, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, và thậm chí đã có lúc bỏ cách rất xa Liverpool? Đáp án nằm ở HLV Pep Guardiola và lối chơi cực kỳ đặc thù của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Theo thống kê, Man City là đội cầm bóng nhiều nhất Ngoại hạng Anh (63,8%). Các học trò của Pep cũng là những người chuyền bóng tốt nhất giải đấu với độ chính xác lên đến 89,9%.

Vốn dĩ đã cầm bóng nhiều, chuyền bóng lại chính xác nên không ngạc nhiên khi các đối thủ của Man City có ít cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Ederson. Do đó, đến thời điểm này hàng thủ Man City mới lọt lưới 17 bàn, là đội bóng thủng lưới ít nhất giải đấu.

Đánh bại Everton, Man City đã gia tăng khoảng cách với Liverpool lên 6 điểm

Đánh bại Everton, Man City đã gia tăng khoảng cách với Liverpool lên 6 điểm

Quan trọng hơn, Man City ít khi để mất điểm một cách đáng tiếc. Trên thực tế, Liverpool mới thua 2 trận, còn ít hơn Man City (3 trận). Vấn đề ở chỗ, “Man xanh” mới hòa có 2 trận, trong khi con số này với nửa đỏ vùng Merseyside là 6.

Đây từng là lý do khiến Liverpool thất bại trong cuộc đua lịch sử mùa 2018/19. Mùa giải ấy, “Lữ đoàn đỏ” chỉ thua đúng 1 trận, nhưng hòa tới 7 trận. Ngược lại, Man City thua tới 4 trận nhưng cũng chỉ hòa 2 trận. Do vậy, “Man xanh” đăng quang với 98 điểm còn đối thủ đành ngậm ngùi về nhì với 97 điểm.

Như đã nói, mùa giải 2018/19, Liverpool chỉ thua 1 trận nhưng hòa đến 7 trận. Nên nhớ ở mùa này, “Lữ đoàn đỏ” đã thua nhiều hơn (2 trận) trong khi cũng hòa đến 6 trận.

HLV Klopp cần giải quyết bài toán hòa quá nhiều cho Liverpool

HLV Klopp cần giải quyết bài toán hòa quá nhiều cho Liverpool

Hiện tại, sau khi Man City khó nhọc đánh bại Everton 1-0 bằng pha lập công phút 82 của Phil Foden, khoảng cách giữa nửa xanh thành Manchester với nửa đỏ vùng Merseyside tạm thời là 6 điểm. Thế nên, nếu không muốn nhận kết quả buồn trong ngày hạ màn giải đấu, HLV Jurgen Klopp cần giải quyết dứt điểm căn bệnh hòa quá nhiều cho Liverpool.

Ngoại hạng Anh 2022/23
Theo bạn CLB nào sẽ lên ngôi vô địch?

Nguồn: [Link nguồn]

Nghịch lý Ngoại hạng Anh: Liverpool thống trị chỉ số cá nhân, Man City vẫn số 1

Nếu nhìn vào các chỉ số cá nhân, nhiều người sẽ lấy làm ngạc nhiên và tự hỏi tại sao Man City lại đang xếp số 1 giải Ngoại hạng Anh. Bởi lẽ, Liverpool đang sở hữu quá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN