Liverpool có chiến tích cúp C1 như MU, Chelsea: SAO nào sánh ngang Messi?

Trận thắng 4-1 của ĐKVĐ Champions League - Liverpool rạng sáng nay (24/10) trước Genk trên đất Bỉ có dấu ấn cực lớn của một người hùng đặc biệt. "The Kop" cũng đã đi vào lịch sử cúp châu Âu như chiến tích mà MU, Arsenal hay Chelsea từng đạt được.

Rạng sáng nay (24/10, giờ Việt Nam), dù phải hành quân đến Bỉ làm khách của Genk nhưng Liverpool đã khẳng định sức mạnh vượt trội khi đại thắng đội chủ nhà 4-1 nhờ những pha lập công của Alex Oxlade-Chamberlain, Sadio Mane và Mohamed Salah.

Hiện ĐKVĐ châu Âu đã có 6 điểm sau 4 lượt trận tại bảng E Champions League mùa này và chỉ còn kém đội đầu bảng Napoli có 1 điểm.

Oxlade-Chamberlain mở tỷ số cho Liverpool vào lưới chủ nhà Genk ngay phút thứ 2

Oxlade-Chamberlain mở tỷ số cho Liverpool vào lưới chủ nhà Genk ngay phút thứ 2

Đáng chú ý, tuyệt phẩm vẩy má ngoài thành bàn của Oxlade-Chamberlain ở phút 57 vào lưới Genk giúp Liverpool có bàn thắng thứ 200 tại Champions League. "The Kop" trở thành đội bóng Anh thứ tư trong lịch sử chinh phục cột mốc ấn tượng này sau 3 đối thủ đồng hương MU, Arsenal và Chelsea.

Không chỉ có thế, tiền vệ Oxlade-Chamberlain cũng trở thành cầu thủ đầu tiên có 2 pha lập công cùng 1 trận đấu tại Champions League đều từ ngoài vòng cấm kể từ sau trường hợp tương tự của siêu sao Lionel Messi khi Barcelona thắng MU vào tháng 4 năm nay ở vòng tứ kết giải đấu này mùa trước.

Tuyệt phẩm vẩy má ngoài thành bàn của Chamberlain ở phút 57 giúp anh sánh ngang Messi cách đây 5 tháng ở Champions League

Tuyệt phẩm vẩy má ngoài thành bàn của Chamberlain ở phút 57 giúp anh sánh ngang Messi cách đây 5 tháng ở Champions League

Trên sóng truyền hình BT Sport, cựu danh thủ Hà Lan từng chơi cho cả Arsenal và MU - Robin van Persie đã hết lời khen ngợi màn trình diễn ấn tượng của đồng đội cũ Oxlade-Chamberlain trong lần đầu tiên trở lại Champions League sau 18 tháng:

"Bàn thắng thứ 2, 3 và 4 đều rất tuyệt, nhất là bàn thắng thứ 2. Đó là một bàn thắng thật đẹp" – danh thủ người Hà Lan thừa nhận. "Hầu hết các tiền đạo đều không thể tưởng tượng ra cách xử lý như thế. Tôi tin là phải 8/10 tiền đạo không bao giờ nghĩ về việc dứt điểm như thế. Hai tiền đạo nghĩ về điều đó thì có một người không làm được kỹ thuật đó rồi. Cách mà Oxlade-Chamberlain ghi bàn thắng đó rất đẹp."

Tôi rất vui mừng cho cậu ấy. Tôi đã từng thi đấu cùng cậu ấy ở Arsenal và thấy được khả năng đó. Cậu ấy có tiềm năng trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới. Nếu có thể ghi những bàn thắng kiểu đó, cậu ấy có thể trở thành một cầu thủ như vậy. Bàn thắng đó chỉ xuất hiện một lần trong đời."

Van Persie và Oxlade-Chamberlain từng chơi cùng nhau ở Arsenal

Van Persie và Oxlade-Chamberlain từng chơi cùng nhau ở Arsenal

Bên cạnh đó, danh thủ Rio Ferdinand (MU) cũng đưa ra quan điểm ngợi ca cầu thủ mang áo số 15 của Liverpool: "Jurgen Klopp rất yêu thích cậu ấy. Oxlade-Chamberlain mang đến một điều gì đó hoàn toàn khác so với những James Milner, Georginio Wijnaldum, Fabinho, Jordan Henderson. Oxlade-Chamberlain đã trở lại và việc ghi một vài bàn thắng sẽ giúp cậu ấy tiến lên".

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp cũng đưa ra nhận xét rằng: "2 bàn thắng của Ox (Chamberlain) là rất tuyệt vời, nhưng cậu ấy có thể làm tốt hơn nhiều và cậu ấy biết điều đó. Ox đã nghỉ một thời gian và thiếu một chút nhịp nhàng trong một số pha xử lý. Nhưng các bàn thắng là rất đẹp và đây là một bước tiến lớn".

Champions League 2019/20
Theo bạn đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Bóng đá cúp C1, Genk - Liverpool: Tấn công vũ bão, dàn sao phô diễn

Chủ nhà Genk rất nỗ lực nhưng Liverpool đơn giản có đẳng cấp vượt trội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp Opta Joe & Daily Mail) ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN