Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Iraq 11/01/26 - Trực tiếp
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
0
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
1
Portsmouth vs Arsenal 11/01/26 - Trực tiếp
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
1
Logo Arsenal - ARS Arsenal
2
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Khốc liệt bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU công phá top 3 được không?

Solskjaer cho rằng 15 điểm trong 7 trận cuối Ngoại hạng Anh là đủ để giúp MU về đích trong top 3.

Nhìn lại trận thắng của MU trước Watford:

Vấn đề của những đối thủ trực tiếp

Tháng 4 chính là khoảng thời gian quyết định vận mệnh của MU ở mùa giải năm nay. Ngoài 2 trận đấu quan trọng với Barca tại tứ kết Champions League, các học trò của HLV Solskjaer sẽ có 7 trận đấu vô cùng quan trọng trong tham vọng ít nhất phải về đích trong top 4 Ngoại hạng Anh.

Khốc liệt bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU công phá top 3 được không? - 1

MU cần cải thiện rất nhiều để thực sự bứt lên

Việc đưa ra mục tiêu về đích trong top 3 cho thấy Solskjaer rất tham vọng. Trên thực tế, đội bóng của ông chỉ cần xếp thứ 4 trong ngày thi đấu cuối cùng để có một suất dự Champions League năm sau. Tuy vậy, có vẻ như trong mắt Solskjaer, phong độ của Tottenham, Chelsea và Arsenal đều không xứng đáng giúp các đội bóng này tranh đua vào top 3.

Nếu không có bất ngờ xảy ra trước Newcastle, sau vòng 31, Arsenal mới là đội xếp thứ 3, sau đó là Tottenham, MU và Chelsea. Khoảng cách của đội xếp thứ 6 là Chelsea với đội xếp thứ 3 là Arsenal chỉ là 3 điểm. Nhưng với lịch thi đấu phía trước, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Dù có lịch thi đấu nhẹ nhàng nhất, song vấn đề của Arsenal nằm ở chỗ họ sẽ phải chơi tới 4 trận sân khách trong 5 lần ra sân tiếp theo tại Ngoại hạng Anh, sau trận gặp Newcastle. Với 8 lần mất điểm (4 thua, 4 hòa) trong 10 lần làm khách gần nhất tại giải, các học trò của HLV Emery có lý do để lo lắng.

Trong khi đó, dù chỉ phải gặp đối thủ nặng ký nhất là Man City trong loạt trận còn lại, song với việc chỉ giành được 1 điểm sau 5 vòng đấu gần nhất, câu chuyện của Tottenham vẫn còn tỏ ra vô cùng phức tạp. Họ có thể ngã ngựa bất kỳ lúc nào, đặc biệt là các trận đấu trên sân khách (4 trận thua liên tiếp gần nhất).

Trong khi đó, Chelsea hiện đang kém MU 1 điểm và còn phải đối đầu với 2 “ông kẹ” trong 7 trận đấu, trong đó có cuộc đối đầu trực tiếp với MU. Nếu tạm bỏ qua Chelsea thì với tình hình của các đối thủ chính Tottenham và Arsenal, MU không phải là không có hy vọng vào vị trí thứ 3 trong ngày cuối.

Khốc liệt bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU công phá top 3 được không? - 2

Tottenham và Arsenal đều đang có những vấn đề riêng

MU làm thế nào để vào top 3?

Với việc cho rằng MU chỉ cần 15 điểm sau 7 trận cuối cùng, Solskjaer muốn “Quỷ đỏ” phải có ít nhất 5 chiến thắng. Ông có lẽ cũng đã tính đến những kết quả tệ nhất trước Chelsea và Man City, nhưng ở 5 trận còn lại, MU phải có chiến thắng.

Solskjaer có lý do để đặt mục tiêu 5 chiến thắng cho MU ở 7 trận cuối cùng, bởi số trận thắng nhiều nhất mà họ có được ở 7 trận cuối trong 5 mùa gần đây đang chỉ dừng lại ở con số 4 (mùa 2017/18, 2015/16 và 2013/14). Trong đó, mùa 2013/14 và 2015/16 là 2 mùa MU cùng giành được 13 điểm sau 7 trận cuối, thành tích tốt nhất của họ 5 mùa gần đây.

Việc phải gặp những “ông kẹ” tại các vòng cuối không còn là điều xa lạ với MU. Tương tự như mùa này, ở các mùa 2017/18, 2016/17 và 2014/15, “Quỷ đỏ” đều phải gặp ít nhất 2 đội bóng lớn trong 7 trận cuối, trong đó mùa 2014/15 họ phải gặp 3 ông lớn là Man City, Chelsea và Arsenal.

Tổng cộng MU có 8 trận đấu lớn từ mùa 2013/14 đến nay chỉ tính trong giai đoạn 7 vòng cuối. Kết quả tương đối khả quan khi họ thắng 3, hòa 2 và thua 3. Trong đó ở 3 lần đụng độ Man City, MU có 2 chiến thắng và 1 trận hòa, một thông số rất vui dành cho họ trước khi một lần nữa chạm mặt Man City ở vòng 35 mùa này.

Tóm lại, MU cần phải làm tốt hơn những gì đã thể hiện ở 5 mùa trước đó để có được cú nhảy vào vị trí thứ 3. Câu chuyện về lý thuyết rất khác thực tế, nhưng nếu chơi đúng sức và biết cách kích hoạt tinh thần Solskjaer đúng thời điểm, “Quỷ đỏ” sẽ đạt được mục tiêu này.

Liverpool - Man City đua vô địch: Khó lường gay cấn hơn cả MU - Arsenal

Liverpool và Man City tạo ra cuộc đua tranh hứa hẹn hay hơn cả MU - Arsenal.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
HLV Ole Gunnar Solskjaer Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN