Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Juventus vs Cremonese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Kagawa đá hộ công: MU nên chơi 4-5-1

Sự kiện: Premier League 2025-26

Chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Leverkusen với Kagawa đá hộ công cho Rooney có thể sẽ khiến HLV David Moyes sử dụng sơ đồ 4-5-1 nhiều hơn.

Hộ công: Vị trí sở trường của Kagawa

Kể từ ngày chuyển tới MU, hiếm khi Kagawa được chơi ở vị trí sở trường “hộ công” giống như hồi còn ở Dortmund. Đặc biệt ở mùa giải năm nay, tiền vệ người Nhật Bản thường xuyên được HLV David Moyes bố trí đá cánh trái. Chính điều đó đã khiến Kagawa bị hạn chế khả năng sáng tạo, bởi anh không mạnh ở tốc độ và thể lực, cũng như các pha lật cánh.

Nhưng ở trận đấu gặp Leverkusen, trong bối cảnh Persie dính chấn thương, HLV David Moyes đã quyết định để Kagawa trở lại vị trí sở trường, đá ngay sau Rooney. Kết quả thật tuyệt vời, tiền vệ người Nhật Bản đã có trận đấu được coi là hay nhất kể từ ngày khoác áo Quỷ đỏ. Anh liên tục có những pha xử lý mềm mại để luân chuyển trái bóng ra 2 biên hoặc chọc khe cho các đồng đội. Cựu cầu thủ của Dortmund cũng cho thấy khả năng chơi phản công sắc bén với những đường chuyền nhanh và có độ chính xác cao để các đồng đội băng lên dứt điểm. Nói cách khác, được đá hộ công, Kagawa như cá gặp nước, anh sẽ thể hiện được tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình.

Kagawa đá hộ công: MU nên chơi 4-5-1 - 1

Kagawa đã chơi rất hay ở trận gặp Leverkusen khi được trả về vị trí sở trường

MU nên chơi 4-5-1

Năm 2001, với sự có mặt của Nistelrooy trên hàng công, Sir Alex đã có một quyết định táo bạo khi chuyển sơ đồ tủ 4-4-2 sở trường đã làm nên thương hiệu của MU sang 4-5-1. Đó thực sự là một cách tân trong lối chơi của Quỷ đỏ nhưng cũng phù hợp với lực lượng khi đó cũng như thời đại. Sau này, đây vẫn là một trong những sơ đồ tủ của “ông già gân” và đã đem lại những thành công nhất định cho Quỷ đỏ.

Với MU hiện tại, câu hỏi được đặt ra là, một khi Persie trở lại, liệu Kagawa có còn được đá hộ công. Rõ ràng, nếu để một trong 2 tiền đạo xuất sắc Rooney hoặc Persie trên ghế dự bị là một sự lãng phí khủng khiếp. Nhưng nếu tiếp tục xếp Kagawa đá trái hoặc bỏ rơi anh trên ghế dự bị, MU cũng có một sự phí phạm không nhỏ bởi tiền vệ người Nhật Bản là cầu thủ hiếm hoi hiện nay của Quỷ đỏ có khả năng sáng tạo được giới chuyên môn đánh giá cao.

Vì thế, có thể đưa ra một giải pháp, bố trí Rooney đá lệch trái, còn Kagawa đá hộ công cho Persie. Đây là một phương án tương đối khả thi, bởi Rooney đã rất nhiều lần được bố trí đá lệch trái và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không những thế, với thể lực tốt, gã Shrek còn tỏ ra hiệu quả hơn trong việc tham gia phòng ngự cùng các đồng đội. Ngoài ra, cũng phải kể đến việc các cầu thủ chạy cánh như Nani, Ashley Young sa sút phong độ, nên MU cần một cầu thủ đá cánh trái thực sự hiệu quả như Rooney.

Kagawa đá hộ công: MU nên chơi 4-5-1 - 2

Kagawa hoàn toàn có thể kết hợp với Persie đá cắm còn Rooney dạt biên trái

Tất nhiên, nếu để Rooney đá trái có thể coi là một bất công với anh. Bởi từ đầu mùa, gã Shrek đã chơi cực hay với vai trò của một tiền đạo đích thực. Nhưng vì lợi ích tập thể, Ro10 hoàn toàn có thể chấp nhận hi sinh. Không những thế, nếu đá trái, Rooney càng có cơ hội đá tự do hơn để thể hiện được tất cả những phẩm chất của mình. Trận gặp Leverkusen là một ví dụ, tiếng là đá tiền đạo cắm nhưng Ro10 đã di chuyển không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân và có tới 4 đường kiến tạo cho các đồng đội.

Chuyến làm khách tới sân của Tottenham vào tối Chủ nhật tới (19h, 1/12) sẽ là một bài test hữu hiệu để kiểm chứng sự hiệu quả của sơ đồ 4-5-1. Nếu Persie không kịp bình phục, chẳng có lý do gì David Moyes không tiếp tục thi triển sơ đồ đã làm nên chiến thắng ấn tượng nhất từ đầu mùa của MU. Còn nếu tiền đạo người Hà Lan kịp trở lại, sức tấn công của Quỷ đỏ sẽ càng trở nên đáng sợ với Persie đá cắm, Rooney lệch trái và Kagawa đá hộ công.

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, David Moyes quá hiểu điều này và giờ là lúc ông ghi dấu ấn chiến thuật bằng cuộc cách tân chiến thuật (dù không mới) chuyển MU từ sơ đồ 4-4-2 truyền thống sang 4-5-1 hiện đại để đem lại sự hiệu quả cao nhất…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN