HLV Klopp muốn phá luật Ngoại hạng Anh, tung tin khiến Chelsea lo lắng

HLV Jurgen Klopp muốn phá luật để trao huy chương vô địch cho những cầu thủ Liverpool chưa đá đủ số trận ở mùa giải năm nay.

   

Video 4 bàn thắng trong trận đại chiến giữa Man City và Liverpool ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh (Bản quyền clip thuộc K+):

Ở trận đấu gần nhất của mình, Liverpool đã thua tan nát 0-4 trước Man City khi làm khách tại sân Etihad của cựu vương vừa bị mình truất ngôi. Dù vậy, thất bại đó chẳng ảnh hưởng gì đến "The Kop" khi trước đó, họ đã chính thức đi vào lịch sử khi vô địch Premier League mùa giải 2019/20 sớm đến 7 vòng đấu và chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch quốc gia đã kéo dài đến 30 năm.

Liverpool thảm bại trước Man City ngay sau khi "The Kop" vô địch giải Ngoại hạng Anh năm nay

Liverpool thảm bại trước Man City ngay sau khi "The Kop" vô địch giải Ngoại hạng Anh năm nay

Mới đây, HLV Jurgen Klopp (Liverpool) đã gây chú ý khi công khai phản đối quy định chỉ trao huy chương vàng dành cho các cầu thủ đảm bảo đủ điều kiện thi đấu đủ số trận tối thiểu cho đội đăng quang chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mà ban tổ chức giải đấu này đề ra.

Theo quy định của Premier League, các cầu thủ của đội vô địch phải ra sân ít nhất 5 lần trong mùa giải để được nhận huy chương vàng. Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Aston Villa, HLV Jurgen Klopp tỏ ra không hài lòng với quy định này.

HLV người Đức nói: “Tôi không biết ai đã nghĩ ra điều đó. Tôi không nghĩ đó là một quy tắc đúng đắn. Ngay cả khi bạn chỉ chơi 1 trận, bạn cũng xứng đáng được nhận huy chương. Nếu mọi người không hiểu được tầm quan trọng của tất cả các thành viên trong đội hình với chức vô địch, thì tôi cũng bó tay.

Ví dụ như bạn là thủ môn dự bị, bạn có rất ít cơ hội ra sân, nhưng bạn vẫn xứng đáng giành huy chương. Tất cả các cầu thủ đều tập luyện 5 triệu lần trong mùa giải, và nếu họ không tập luyện với cường độ cao nhất, đội bóng của bạn sẽ không có cơ hội vô địch. Vậy cuối cùng, ai là người đưa ra quy định bạn phải ra sân 5 lần để nhận huy chương?"

HLV Jurgen Klopp gây sốc khi muốn trao huy chương vàng cho cả các học trò không ra sân đủ số trận khi Liverpool đăng quang Premier League mùa này

HLV Jurgen Klopp gây sốc khi muốn trao huy chương vàng cho cả các học trò không ra sân đủ số trận khi Liverpool đăng quang Premier League mùa này

Theo Daily Mail, các CLB vô địch giải Ngoại hạng Anh sẽ nhận được 40 huy chương vàng. Phần lớn số huy chương này sẽ được trao cho các cầu thủ đủ điều kiện và ban huấn luyện. Sau đó, CLB quán quân Premier League sẽ được chia huy chương vàng cho những người mà họ cảm thấy xứng đáng.

Hiện tại, Liverpool có 3 cầu thủ trẻ Neco Williams, Curtis Jones và Harvey Elliott mới có 2 lần ra sân từ đầu mùa này. Ngoài ra, họ còn 2 thủ môn dự phòng Andy Lonergan và Caoimhin Kelleher chỉ xuất hiện trên ghế dự bị. HLV Jurgen Klopp đã hứa sẽ giúp tất cả các cầu thủ này có huy chương. Thậm chí, nếu Ban tổ chức không cấp đủ số huy chương đó, ông sẽ tự sản xuất chúng để trao cho các học trò mình cảm thấy xứng đáng:

"Các chàng trai của tôi sẽ có huy chương, chắc chắn 100% là thế. Nếu cần, tôi có thể tự sản xuất huy chương. Họ sẽ có huy chương của tôi, nhưng chưa chắc đúng quy định. Tôi sẽ nghĩ thêm về quy định của Premier League và sẽ làm chuyện này."

Mặc dù vậy, Klopp khẳng định ông sẽ không cố gắng tung các cầu thủ vào sân chỉ để họ đủ điều kiện nhận huy chương từ Premier League. HLV người Đức nhấn mạnh: "Chúng tôi ra sân để chiến thắng. Những cầu thủ trẻ mà các bạn nói đến đều xuất sắc và có tương lai tươi sáng, nhưng chúng tôi không thể tặng họ các trận đấu như một món quà Giáng sinh."

"Chúng tôi vẫn sẽ lựa chọn đội hình phù hợp nhất. Các trận đấu ở Premier League không phải nơi để đá cho vui. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều xứng đáng nhận huy chương, nếu không phải từ Premier League thì sẽ từ tôi”.

Với tuyên bố về việc vẫn sẽ tung đội hình mạnh nhất thay vì trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ ít được thi đấu ra sân ở 6 vòng cuối của giải Ngoại hạng Anh năm nay, Liverpool có thể gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ mà họ phải đối đầu cuối mùa này, trong đó có Arsenal và Chelsea.

Với Chelsea, thầy trò Frank Lampard sẽ phải làm khách của "The Kop" trên sân Anfield lúc 2h15 rạng sáng 23/7 (giờ Việt Nam) ở vòng 37 - vòng áp chót. Nếu sảy chân trong trận đại chiến này, Chelsea có nguy cơ đánh mất vị trí trong top 4 giải Ngoại hạng Anh khi họ cùng Leicester City, MU và Wolverhampton đang cạnh tranh gắt gao cho vị trí này để mơ dự Champions League mùa sau.

Nguồn: [Link nguồn]

Liverpool thua thê thảm Man City: Cú sốc tái hiện, Pep ”đá xoáy”

Ở trận đấu đầu tiên sau khi đăng quang sớm chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, Liverpool đã đại bại 0-4 trước cựu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ The Guardian) ([Tên nguồn])
Liverpool Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN